Bắc Bộ rét đậm, Trung Trung Bộ mưa lớn

06:30 | 18/01/2022

74 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Từ hôm nay (18/1) đến 19/1, Bắc Bộ rét đậm, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Trung Trung Bộ mưa lớn. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.
Bắc Bộ rét đậm, Trung Trung Bộ mưa lớn
Hà Nội hôm nay (18/1), có mưa vài nơi, trời rét đậm (ảnh minh họa)

Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ hôm nay (18/1) đến 19/1, khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ở Bắc Bộ trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ; Bắc Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ.

Từ ngày 20 đến 22/1, Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 23 đến 27/1, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Đêm và sáng trời rét.

Trong khi đó, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ nay đến 23/1, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng phía Bắc từ ngày 18 đến 20/1, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Từ ngày 24 đến 27/1, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay và nhiều ngày tới tiếp tục chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày hôm nay 18/1/2022:

HÀ NỘI

Nhiều mây, ngày có mưa và mưa rào, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ.

PHÍA TÂY BẮC BỘ

Nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; đêm có mưa rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét đậm. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ.

PHÍA ĐÔNG BẮC BỘ

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét đậm. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ.

THANH HÓA - THỪA THIÊN HUẾ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, phía Nam có nơi trên 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ; phía Nam 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

ĐÀ NẴNG - BÌNH THUẬN

Phía Bắc nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất Phía Bắc 19-22 độ; phía Nam 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.

TÂY NGUYÊN

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

NAM BỘ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, riêng miền Đông có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

H.M

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan