Bà Hillary Clinton đã đủ phiếu để “đối đấu” với Donald Trump

15:57 | 07/06/2016

2,667 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Theo hãng tin AP, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã giành số phiếu đại biểu cần thiết để được đề cử là ứng viên Tổng thống Hoa Kỳ từ Đảng Dân chủ.
tin nhap 20160607155347
Bà Hillary Clinton 

“Theo số phiếu nhận được qua bầu cử sơ bộ, cũng như theo kết quả khảo sát các nguồn được gọi là đại cử tri, có thể thấy bà Clinton đã có sự ủng hộ cần thiết là 2.383 đại biểu. Bây giờ bà là một ứng viên thực tế và sẽ chính thức nhận sự đề cử trong tháng 7 tại Hội nghị toàn quốc của đảng Dân chủ ở Philadelphia”, — thông báo của AP cho biết.

Mặc dù kết quả đếm phiếu của AP chỉ được coi là tài liệu tham khảo, chứ không phải là căn cứ chính thức để đề cử ứng viên tranh chức Tổng thống Hoa Kỳ, nhưng có thể thấy, cựu Đệ nhất phu nhân, cựu Ngoại trưởng Mỹ đến nay vẫn là ứng viên sáng giá nhất của Đảng Dân Chủ trong cuộc chạy đua vào chức Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Bên phía Đảng Cộng hòa, đối thủ của bà Clinton là tỷ phú Donald Trump trước đó cũng đã giành được sự ủng hộ của 1.238 đại biểu, có thể coi là đại cử tri, vượt qua số đại biểu cần thiết là 1.237 người để được đề cử là ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa. Nhưng cũng như bà Clinton, việc chọn ông Trump làm ứng cử viên chính thức của Đảng Cộng hòa cũng cần được Đại hội toàn quốc của Đảng này vào tháng 7 tới thông qua. 

tin nhap 20160607155347

Nga và Trung Quốc sẽ chọn ông Trump hay bà Clinton?

Căn cứ trên quan điểm tranh cử của hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ, báo chí Pháp cho rằng nếu được tham gia bỏ phiếu, Nga và Trung Quốc sẽ chọn ứng viên Donald Trump thay vì bà Hillary Clinton.

tin nhap 20160607155347

Donald Trump và những bất ngờ

Tỷ phú Donald Trump gần như đã nắm phần chắc thắng trong cuộc đua giành suất ứng cử viên duy nhất đại diện cho đảng Cộng hòa tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2017-2021, sau khi có được sự ủng hộ của hơn 1.237 đại biểu. Việc ông Trump - người nổi tiếng với những phát ngôn bạt mạng, bỗ bã có thể có cơ hội ngồi vào ghế lãnh đạo cao nhất của một cường quốc hàng đầu thế giới như Hoa Kỳ thực sự đang khiến nhiều người chuyển từ ngạc nhiên sang trạng thái e ngại.  

tin nhap 20160607155347

4 điểm yếu của bà Clinton trong cuộc đua vào Nhà Trắng

Kết quả tranh cử mới đây vào ngày 11/5 cùng một loạt các cuộc thăm dò từ 3 bang quan trọng (Ohio, Pennsylvania và Florida) của Đại học Quinnipiac cho thấy bà Hillary Clinton đang gặp bất lợi và điều này nhắc nhở bà rằng còn xa mới đến chiến thắng.

tin nhap 20160607155347

Ông Donald Trump được chọn là ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa

Theo hãng tin AP, tỉ phú bất động sản Donald Trump đã có đủ số lượng đại biểu cần thiết để về lý thuyết được chọn làm ứng cử viên đại diện Đảng Cộng hòa chạy đua vào chức Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Linh Phương

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc