Artista: Nhóm nhạc đặc biệt trong thế giới V-pop

10:06 | 07/06/2012

1,784 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tối 3/6, tại sân khấu Lan Anh, TP HCM, nhóm Artista và ca khúc “Cám ơn cuộc đời” đã vừa xuất sắc nhận giải “Bài hát yêu thích” (BHYT) tháng 5 chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, sau ba tuần liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng do khán giả bình chọn và nhận được 288 phiếu của Hội đồng Nghệ thuật BHYT số điểm cao nhất kể từ liveshow 1 đến nay.

Giải thưởng tại một chương trình có uy tín chất lượng nghệ thuật và thu hút được đông đảo khán giả đã đánh dấu bước trưởng thành mới của nhóm Artista trong “làng V-pop”, đưa Artista đến gần hơn và để lại những dư âm đẹp trong lòng khán giả.

Chinh phục cả Hội đồng nghệ thuật và khán giả

Giải thưởng BHYT tháng 5 của Artista có được sau khi màn biểu diễn ca khúc “Cám ơn cuộc đời” “gây bão” tại liveshow 5 của chương trình, rồi tiếp tục “gây bão” trong cộng đồng mạng và khán giả nghe nhạc nhiều lứa tuổi. Với Hải Đăng giọng cao, Tống Hoàng Hải giọng trung và Đức Quang giọng trầm, định hình phong cách chủ đạo pop – ballad, hướng tới dòng

semi – classic và acoustic, một lần nữa, Artista lại thuyết phục Hội đồng Nghệ thuật và khán giả bằng chính giọng hát đích thực chứ không phải các chiêu trò khoa trương, đánh bóng tên tuổi.

Nhóm nhạc Artista và nhạc sĩ Xuân Phương nhận giải thưởng BHYT tháng 5 vào tối 3/6

“Cám ơn cuộc đời” được tác giả – nhạc sĩ Xuân Phương tin tưởng “đặt hàng” Artista thể hiện và đưa vào phim “Cầu vồng tình yêu” từ đầu năm 2011. Tác giả Xuân Phương cho biết, anh mời Artista hát “Cám ơn cuộc đời” vì nhìn thấy khả năng ca hát của từng người trong nhóm, quan trọng nhất là Artista có sự ăn ý và phối bè tốt trong xử lý ca khúc. Với một ca khúc còn hoàn toàn mới khi đó, nhạc sĩ Xuân Phương hy vọng Artista sẽ biết khai thác và nâng cao chất lượng nghệ thuật bài hát hơn nữa để lấy được cảm xúc người nghe…

Nhưng kết cục thì Artista đã làm tốt hơn cả những gì tác giả bài hát mong đợi! Nhạc sĩ Xuân Phương chia sẻ, sự thể hiện rất tốt khi hát live trên sân khấu BHYT tháng 5 vừa rồi là một bằng chứng sống động cho thấy sự phối bè rất ăn ý của Artista. Ba giọng ca được chia đều các âm vực, đã giúp âm hưởng của bài hát rộng ra nhưng không bị rỗng bè mà vẫn hòa quyện với nhau, tạo nên cao trào cho bài hát… Đáng ghi nhận hơn nhất là cả ba nam ca sĩ đều hát rất tình cảm, có hồn!

Artista đã hát rất tình cảm và có hồn vì họ đã hát hết mình bằng nội lực của cả ba giọng hát. Ca sĩ Tống Hoàng Hải, thành viên nhóm Artista tâm sự chân thành: Trước giờ biểu diễn BHYT liveshow 5, thấy nhóm mình không xuất hiện ồn ào và được săn đón như những nghệ sĩ khác, nhóm cảm thấy hơi ngậm ngùi và tự nhủ sẽ hát thật hết mình trên sân khấu. Sự hết mình của họ đã được đáp lại bằng 5 lần vỗ tay tán thưởng của khán giả tại sân khấu Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, bằng số phiếu bầu cao “kỷ lục” của Hội đồng Nghệ thuật, bằng số lượng tin nhắn bình chọn áp đảo của công chúng và những dư âm đẹp để lại sau đêm diễn.

Hiện nay, trên nhiều diễn đàn, nhiều nhóm khán giả yêu thích phim “Cầu vồng tình yêu” đã biết đến và hâm mộ ca khúc nhạc phim “Cám ơn cuộc đời” cùng nhóm Artista. Ngược lại, khán giả hâm mộ Artista và “Cám ơn cuộc đời” đang quay sang quan tâm theo dõi phim. Khán giả yêu thích ca khúc đã mở rộng rất đa dạng.

Một điều quan trọng nữa làm nên thành công của “Cám ơn cuộc đời” là chính nội lực của Artista. Ca sĩ Tống Hoàng Hải cho biết, khi nhận ca khúc mới từ nhạc sĩ Xuân Phương, nhóm đã hát bằng khả năng của chính mình chứ không chú trọng đầu tư công phu và không kỳ vọng sẽ tạo tiếng vang… Việc được giải thưởng và được khán giả đón nhận nhiệt thành là một bất ngờ với nhóm. Đây cũng là lần đầu tiên chương trình BHYT có giải thưởng theo tháng được trao cho nhóm nhạc chưa phải là những nghệ sĩ đã thành danh trong giới V-pop.

Nhóm nhạc đặc biệt trong giới V-pop

Artista là nhóm nhạc đặc biệt nhất trên sân chơi BHYT, do cả ba thành viên Hải Đăng, Tống Hoàng Hải và Đức Quang đều đang là “công chức đi hát” đến từ Tổng Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí PETROSETCO. Mặc dù Tống Hoàng Hải nói rằng, nhóm đã “không chú trọng đầu tư” cho bài hát, nhưng khi đã là người của PETROSETCO, với tinh thần làm việc luôn luôn “Tận tay, Tận tâm”, có thể họ đã trở thành những con người luôn kỹ càng, làm hết khả năng trong mọi việc, kể cả trong ca hát – từ lúc nào không biết. Bởi nếu không kỹ càng về giọng hát và cách thể hiện, nhóm khó có thể lọt qua lăng kính khắt khe của Hội đồng Nghệ thuật. Là những cán bộ công chức ngành Dầu khí, không dành trọn quỹ thời gian cho ca hát, nhưng Artista đã chứng tỏ nhóm đã lao động nghệ thuật rất chuyên nghiệp và đạt hiệu ứng tốt.

Nhóm Artista

Được đứng chung sân khấu với các tên tuổi lớn như ca sĩ Thanh Lam, Tùng Dương… lại nhận được đánh giá cao của Hội đồng Nghệ thuật và sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả, đã đánh dấu một bước trưởng thành mới của nhóm. Nhóm còn ấp ủ ước mơ đưa hình ảnh của những con người Dầu khí đến với khán giả để khán giả hiểu rằng, ngoài công việc liên quan tới kỹ thuật và dịch vụ có phần khô cứng, người lao động Petrovietnam còn là những con người văn minh, lịch sự, có gu thẩm mỹ và nét đẹp văn hóa riêng.

Không bị choáng ngợp bởi hào quang sân khấu, Artista trung thành với con đường phấn đấu trở thành nhóm nhạc “sạch”, chuyên nghiệp, kín đáo và có đẳng cấp. Nhạc sĩ Xuân Phương đánh giá Artista hiện giờ là một trong rất ít nhóm có thể hát live rất tốt. Đối với một nhóm nhạc, điều quan trọng không phải là xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng, mà là chất lượng của mỗi lần xuất hiện. Điều này tùy thuộc vào sự thể hiện qua giọng hát, qua cách phối bè và cần có những ca khúc hay, khai thác được chất giọng của từng thành viên, phát huy sở trường của nhóm… Artista đã và đang dần có được tất cả những yếu tố này.

Dù con đường đi của Artista khá kín đáo và có vẻ hơi chậm phát triển, nhưng chắc chắn, với không chỉ riêng Artista, mà với tất cả các ca sĩ, nhóm nhạc, sự thành công không thể chỉ đánh dấu bằng sự đón nhận ồn ào hời hợt, chóng vánh của nhóm khán giả trẻ. Artista vẫn đang lặng lẽ chinh phục khán giả bằng giọng hát và khả năng phối bè nổi trội so với mặt bằng của các ban nhóm hiện nay. Điều đáng giá hơn cả là kết quả thành công của những cuộc chinh phục lặng lẽ thường sẽ là một tình yêu vững chãi, lâu bền. Những ai đã yêu mến Artista thì hẳn sẽ yêu họ lâu dài và chờ đợi những ca khúc mới của nhóm.

Thanh Loan
(Năng lượng Mới số 126, ra thứ Ba ngày 5/6/2012)

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
Tràn ngập sắc màu lễ hội Holi

Tràn ngập sắc màu lễ hội Holi

(PetroTimes) - Lễ hội Holi của người Hindu, còn được gọi là Lễ hội Màu sắc, báo trước sự khởi đầu của mùa xuân.