Ấn Độ nỗ lực thực hiện cuộc cách mạng năng lượng sạch
![]() |
Trong vòng 5 năm qua, mức tăng trưởng công suất điện tái tạo đạt 22%/năm, đưa tổng công suất lên 86 GW, Ấn Độ sẽ tiếp tục tăng tốc để đạt kế hoạch 175 GW vào năm 2022.
Đáng chú ý, năm 2020 giá thành điện tái tạo Ấn Độ giảm xuống mức thấp nhất thế giới (LCOE điện mặt trời 27-45 USD/MWh, phong điện 29-51 USD/MWh), quy mô đấu thầu xây dựng công suất mới năm 2019 đạt 89 GW (nhiều hơn cả Trung Quốc - 65 GW). Để cân đối chênh lệch cung - cầu trong ngày, Ấn Độ ước tính sẽ phải đầu tư thêm khoảng 10% công suất phát điện linh hoạt (Flexible capacity), tương đương 93,4 GW (31 tỷ USD) đến năm 2034, trong đó 23 tỷ USD cho phát điện khí giờ cao điểm và 8 tỷ USD cho hệ thống phân bổ nhu cầu và lưu trữ điện năng.
![]() |
Bảng cân đối nguồn cung điện Ấn Độ đến năm 2034
Viễn Đông
- Phát triển điện gió một giải pháp mang tính dài hạn và chiến lược cho kinh tế Việt Nam
- Kế hoạch phát triển năng lượng tái tạo tại Hà Nội
- Đắk Lắk chấp thuận việc khảo sát, lập dự án điện mặt trời trên hồ Ea Súp Hạ
- Chi phí bảo trì hệ thống điện mặt trời mái nhà có tốn kém?
- 45 hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Đà Nẵng được hỗ trợ kinh phí
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ
-
“Cởi trói” thị trường điện: Kỳ vọng cú hích thể chế từ Luật Điện lực (sửa đổi)
-
Thế giới dịch chuyển sang quỹ đạo năng lượng mới
-
Kế hoạch năng lượng khẩn cấp của EU có đủ sức hóa giải khủng hoảng?
-
Phát triển năng lượng tái tạo gắn với kinh tế biển: Tháo “nút thắt” để bứt phá
-
Đẩy nhanh dự án năng lượng trọng điểm, bảo đảm không để thiếu điện
-
“Cởi trói” thị trường điện: Kỳ vọng cú hích thể chế từ Luật Điện lực (sửa đổi)
-
Chuẩn hóa quy trình xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn trong ngành Công Thương
-
Cần quỹ đầu tư mạo hiểm cho công nghệ biển và điện gió ngoài khơi
-
Than Vàng Danh tiếp tục phát huy tinh thần “Kỷ luật và đồng tâm”


