3 nước Bắc Âu có thể bổ sung 12,8 GW năng lượng mặt trời vào năm 2030
Theo một nghiên cứu mới của Rystad Energy - công ty nghiên cứu của Na Uy, 3 quốc gia vùng bán đảo Scandinavia gồm Đan Mạch, Thụy Điển và Phần Lan có thể bổ sung tổng cộng 12,8 GW điện mặt trời vào năm 2030. Khu vực Bắc Âu được thiết lập để trở thành “cường quốc” về năng lượng tái tạo ở châu Âu, với năng lượng gió trên đất liền chiếm phần lớn mức tăng trưởng ở mức 61,5 GW.
![]() |
| Công viên năng lượng mặt trời ở Thụy Điển. Ảnh: Alight AB |
Đan Mạch dự kiến sẽ dẫn đầu sự phát triển năng lượng mặt trời trong khu vực. Rystad Energy dự đoán rằng quốc gia này sẽ bổ sung thêm 9 GW điện mặt trời vào năm 2030, tiếp theo là Thụy Điển với 3 GW và Phần Lan với 0,8 GW. Đến năm 2030, Thụy Điển đặt mục tiêu sử dụng 65% công suất phát điện từ năng lượng tái tạo. Phần Lan đã đặt mục tiêu là 51% và Đan Mạch là 55%.
Francesca Bjornflaten, nhà phân tích cấp cao của Rystad Energy cho biết: “Các nước Bắc Âu hiện sản xuất hơn 90% năng lượng của họ (bao gồm cả hạt nhân) thông qua năng lượng tái tạo và là nhà xuất khẩu điện quan trọng cho phần còn lại của châu Âu”.
Các dự án hydro xanh cũng sẵn sàng cho sự tăng trưởng đáng kể trong khu vực. Đan Mạch, Thụy Điển và Phần Lan đã công bố gần 40 dự án hydro riêng biệt, với các hoạt động dự kiến bắt đầu vào năm 2030 hoặc sớm hơn.
Báo cáo cũng cho biết, tỷ lệ kết hợp của công suất điện phân để sản xuất hydro xanh ở ba quốc gia sẽ chiếm khoảng 18% thị trường châu Âu vào năm 2030.
Đan Mạch cũng sẽ dẫn đầu việc sử dụng hydro xanh, chiếm 12% thị trường châu Âu vào năm 2030. Thụy Điển sẽ theo sau với 5% thị phần, vì nước này đang tìm cách sử dụng hydro xanh để khử carbon cho ngành thép của mình.
Theo thống kê mới nhất, Đan Mạch có công suất lắp đặt hơn 2 GW vào cuối năm 2021, trong khi Thụy Điển và Phần Lan lần lượt ở mức 1,59 GW và 395 MW.
H.T
-
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh: Chìa khóa đưa Việt Nam vào kỷ nguyên mới
-
Ả Rập Xê-út thúc đẩy năng lượng tái tạo với loạt dự án tỷ đô
-
Doanh nghiệp năng lượng Anh tìm hiểu hạ tầng điện gió ngoài khơi tại cảng PTSC
-
Doanh nghiệp Việt cần chủ động giành "hộ chiếu xanh" vào chuỗi toàn cầu
-
Vì sao các cường quốc vẫn khó thoát khỏi nhiên liệu hóa thạch?
-
Doanh nghiệp năng lượng Anh tìm hiểu hạ tầng điện gió ngoài khơi tại cảng PTSC
-
Giảm ô nhiễm khí thải động cơ diesel: Thực trạng và giải pháp tại các thành phố lớn ở Việt Nam
-
Trung Quốc phát triển turbine gió lớn nhất thế giới
-
Bài 3: “Bài toán vốn” cho điện hạt nhân - Cần cơ chế tài chính vượt trội
-
Khởi công Nhà máy Nhiệt điện LNG Thái Bình: Bước tiến mới trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia


