Thanh Hóa: Nhóm thanh niên "nổ súng" khi đi đòi nợ

14:43 | 15/06/2018

525 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 15/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Sỹ Thìn (30 tuổi) và Lê Xuân Quý (36 tuổi, cùng ở TP Thanh Hóa) về tội "Giết người" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".
thanh ho a nho m do i tuo ng no su ng dam che m khi di do i noBắt 10kg ma túy đá tại vùng biên
thanh ho a nho m do i tuo ng no su ng dam che m khi di do i noKhởi tố đối tượng chém cán bộ tiếp dân
thanh ho a nho m do i tuo ng no su ng dam che m khi di do i noCách chức trưởng Trạm tuần tra Kiểm soát giao thông Suối Tre

Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với Trịnh Văn Phúc và Nguyễn Văn Lực (đều 36 tuổi, ở phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa) về tội "Che giấu tội phạm".

Do mâu thuẫn khi đi đòi nợ, Thìn rủ Quý đến cửa hàng tài chính Tín Nhất (số142 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) để trả thù.

Khi đi, Thìn và Quý nhờ 2 người bạn của mình là Trịnh Văn Phúc, Nguyễn Văn Lực (đều 36 tuổi, ở phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa) chở đến cửa hàng tài chính Tín Nhất. Hai đối tượng này mang theo 1 khẩu súng tự chế (kiểu súng bắn đạn ria đã cưa nòng) và 1 khẩu súng K54 cùng 5 viên đạn.

thanh ho a nho m do i tuo ng no su ng dam che m khi di do i no
Các đối tượng Thìn, Quý, Lực, Phúc.

Tới nơi, Thìn cầm súng bắn đạn ria vào trong cửa hàng để gặp anh Lê Đại Hậu nói chuyện, thì bất ngờ bị Hậu cầm dao tấn công. Thấy vậy, Quý ở ngoài đã sử dụng súng K54 bắn 4 phát về phía Hậu, còn Thìn dùng súng bắn đạn ria bắn 1 phát vào tay Hậu. Sau đó, các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an TP Thanh Hóa vào cuộc điều tra, làm rõ và xác định chính các đối tượng trên gây ra vụ nổ súng. Các đối tượng gây án đã đến cơ quan công an đầu thú ngay sau đó.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trọng Đức