Cá độ mùa World Cup: Càng gỡ càng... thua đau (Kỳ 2)

18:00 | 06/07/2018

783 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
World Cup cũng là mùa thế giới ngầm cá độ bóng đá hoạt động sôi động. Nhiều con bạc thua độ đến mức sổ đỏ, ô tô, xe máy... nối đuôi nhau vào hiệu cầm đồ.
ca do mua world cup cang go cang thua dau ky 2Cá độ mùa WC: Tiền buộc thành bó và mánh khóe xảo quyệt của nhà cái (Kỳ 1)

Hiệu cầm đồ "được mùa"

Không phải con nghiện cá độ bóng đá nào cũng đủ tiềm lực tài chính để theo độ suốt mùa World Cup. Nhiều người phải mang tài sản như ô tô, xe máy, điện thoại... đi cầm cố ngay từ những trận đầu tiên.

Mùa World Cup cũng là mùa "hốt bạc" của những người làm nghề cầm đồ, cho vay nặng lãi. Dọc các con phố nổi tiếng chuyên kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn Hà Nội, điện sáng thâu đêm, khách ra vào liên tục. Có tận mắt chứng kiến những người làm dịch vụ cầm đồ, cho vay nặng lãi hoạt động trong mùa World Cup mới thấy được sự khốc liệt của trò cá độ bóng đá.

“Nhiều khi đêm hôm có người mang điện thoại, xe máy cùi đến cầm cố, chán chẳng buồn nhận. Dịp này, tôi phải thuê thêm địa điểm để giữ xe cầm cố, nhất là ô tô, xe máy. Tiền vốn cũng luôn sẵn để phục vụ con bạc dù họ có nhu cầm cầm cố những tài sản có giá trị như thế nào đi nữa”, anh H., chủ một hệ thống cầm đồ trên địa bàn Hà Nội, cho biết.

Thường thì những người có thói quen cầm cố tài sản hay tìm đến những địa điểm tin cậy, vừa đảm bảo tài sản cầm cố của mình an toàn, vừa có mức lãi chấp nhận được.

ca do mua world cup cang go cang thua dau ky 2
World Cup là mùa kiếm bội tiền của những người làm dịch vụ cầm đồ, cho vay nặng lãi.

“Tôi có khách quen ở ngoại thành Hà Nội đã nhiều mùa bóng cầm cố tài sản. Gia đình người này chắc cũng có điều kiện. Sau hai ngày khai mạc World Cup đã thấy anh ta lái ô tô đến cầm cố. Lần đầu tiên chỉ cầm giấy tờ xe lấy vài chục triệu, nhưng đến hết vòng bảng, số tiền cầm cố chiếc ô tô đã lên tới 300 triệu. Nếu không gỡ được, dễ qua World Cup mất đứt cái xe ô tô”, anh H. chia sẻ.

Chủ một hiệu cầm đồ khác ở thị trấn ngoại thành Hà Nội cho biết: “Từ đầu mùa đến giờ có một chiếc xe máy SH cắm vào rồi lấy ra ở chỗ tôi đến gần chục lần. Mỗi lần cắm vào, số tiền lại tăng lên một ít. Những ngày này các con bạc quay tiền như chong chóng. Thua độ không có tiền trả thì phải cắm xe vào hiệu, tối gỡ gạt được thì lấy ra, rồi hôm sau thua lại cắm vào”.

Nhiều gia đình cuối mùa bóng phải cắm cả sổ đỏ vào ngân hàng trả nợ tiền chơi các độ. Rồi ô tô, xe máy, điện thoại cũng theo đó mà đi.

ca do mua world cup cang go cang thua dau ky 2

Một tin nhắn chốt kèo của dân cá độ bóng đá với nhà cái.

“Hôm Argentina thua đội gì đó 0-3 ấy, tôi đang ngủ trưa thì có điện thoại của một người lạ, trao đổi nhanh thì cậu này muốn cầm sổ đỏ lấy 300 triệu đồng. Vì người này xin được số điện thoại của tôi qua một người quen cũng hay cầm đồ ở đây. Hẹn nhau ra cửa hàng, đang viết giấy tờ cầm cố thì cô vợ ở đâu ập đến giật phăng sổ đỏ. Hai vợ chồng cãi nhau to, tí nữa còn đánh nhau”, anh H. kể.

Đối với những con bạc không có điều kiện, thua độ mà không có tài sản cầm cố, họ sẽ dễ dàng tìm đến tín dụng đen. Khoản tiền vay tăng lên từng trận, nếu không thắng, lãi mẹ đẻ lại con, cuối cùng phải đi trốn nợ hoặc để gia đình gánh hậu quả.

ca do mua world cup cang go cang thua dau ky 2
Tín dụng đen là đường cùng mà những người chơi cá độ bóng đá thua tha tìm đến để gỡ gạt lại những gì đã mất.

Với khoản tiền vay 10 triệu lãi phải trả 5 nghìn đồng/triệu/ngày. Như vậy tính ra một tháng người vay phải trả 1,5 triệu đồng tiền lãi.

Anh H. kể thêm: "Làm nghề này cũng chục năm nay rồi, trải qua các kỳ World Cup tôi thấy bây giờ số lượng người tham gia chơi cá độ bóng đá ngày một đông. Hết mùa người được thì ít mà người thua thì nhiều, rồi lâm cảnh nợ nần. Nhiều người mất nhà, vợ bỏ, thậm chí phải trốn nợ đi nơi khác sinh sống không dám quay về.

Làm nghề nhiều khi nghĩ cũng khổ cho những gia đình có người mê cờ bạc, cá độ. Nói không đâu xa như nhà chị N. trong xóm, chồng làm nghề lái xe đường dài, thu nhập cũng khá ổn nhưng khổ nỗi lại mê cá độ. Giải châu Âu năm 2016, chồng bỏ cả việc chỉ ở nhà cá độ.

Số tiền tích góp được theo đó mà bay, không những thế cuối mùa vợ phải mang sổ đỏ vào ngân hàng vay hơn 400 triệu đồng để trả nợ cho chồng, một thời gian sau hai vợ chồng bỏ nhau. Giờ thì người chồng bỏ vào miền trong làm rẫy mấy năm chẳng thấy về. Còn vợ mang con về nhà ngoại, căn nhà ngân hàng mới bán đấu giá đợt vừa rồi”.

"Cả làng đều thua"

Đó là khẳng định của anh Đ., chủ đại lý trong một đường dây cá độ bóng đá mà chúng tôi đã đề cập đến trong bài trước. Diễn biến của vòng loại World Cup năm nay khó lường, phần lớn người chơi đều thua độ.

ca do mua world cup cang go cang thua dau ky 2
Ngủ ngày cày đêm, kết quả đến cuối mùa thu được là nhà cửa, ô tô, xe máy theo World Cup mà đi.

“Con bạc ham lắm, càng thua càng muốn gỡ. Ở giải lần này các đội cửa trên đều gặp khó khăn nên đa số đều thua độ”, anh Đ. tiết lộ.

"Chẳng ai nói hay được điều gì, biết là thua nhưng mà nó ngấm vào máu thịt rồi anh ạ. Em tính từ đầu mùa đến giờ thắng đâu được vài trận, còn lại thua. Đau nhất là trận Đức thua Hàn Quốc 0-2, trận ấy cả "làng" cùng "chết", riêng em mất 50 triệu đồng", con bạc tên N. chia sẻ.

N. tiết lộ thêm: "Số tiền từ đầu mùa đến giờ em mất cũng phải cỡ 120 triệu đồng, một chiếc xe máy đang nằm trong hiệu cầm đồ không biết khi nào mới lấy ra được. Lúc thắng thì ai cũng biết, lúc thua thì quay tiền trả nợ để có cơ hội gỡ gạt".

Dân Trí

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps