Học sinh từ 37 trường STEM Innovation Petrovietnam góp mặt tại Chung kết Quốc gia VSAR 2025-2026
Sân chơi công nghệ quy mô quốc gia quy tụ gần 3.000 thí sinh
Ngày 10/5, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội trở thành điểm hội tụ của hàng nghìn học sinh yêu công nghệ trên cả nước khi diễn ra Vòng Chung kết Quốc gia Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR) năm học 2025-2026. Với gần 3.000 thí sinh đến từ 29 tỉnh, thành phố, đây được xem là một trong những sân chơi học đường quy mô lớn nhất hiện nay về STEM, trí tuệ nhân tạo và robotics dành cho học sinh phổ thông.
![]() |
| Hàng nghìn học sinh yêu công nghệ trên cả nước khi diễn ra Vòng Chung kết Quốc gia Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR) năm học 2025-2026. |
Phát biểu khai mạc chương trình, nhà báo Phùng Công Xưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong nhấn mạnh, chủ đề của VSAR năm nay là “Năng lượng cho tương lai”, không chỉ hướng đến các mô hình năng lượng xanh hay công nghệ bền vững, mà còn mang ý nghĩa sâu xa hơn về việc đánh thức nguồn năng lượng của tri thức, khát vọng sáng tạo và tinh thần chinh phục khoa học trong thế hệ trẻ Việt Nam.
Theo ông Phùng Công Xưởng, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, việc xây dựng các sân chơi học thuật, công nghệ dành cho học sinh là nhiệm vụ cần thiết nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai.
![]() |
| Theo nhà báo Phùng Công Xưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, chủ đề của VSAR năm nay là “Năng lượng cho tương lai”, không chỉ hướng đến các mô hình năng lượng xanh hay công nghệ bền vững, mà còn mang ý nghĩa sâu xa hơn về việc đánh thức nguồn năng lượng của tri thức, khát vọng sáng tạo... |
“Điều đó đặt ra yêu cầu chuẩn bị cho thế hệ trẻ không chỉ tri thức mà còn là năng lực công nghệ, tư duy sáng tạo, khả năng thích ứng và tinh thần dấn thân trong kỷ nguyên số”, ông Phùng Công Xưởng chia sẻ.
VSAR 2025-2026 do Báo Tiền Phong, Hội đồng Đội Trung ương, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp tổ chức dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Cuộc thi được phát động từ tháng 11/2025 và nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ học sinh, giáo viên, phụ huynh và các địa phương trên cả nước.
Theo Ban tổ chức, từ hơn 5.000 thí sinh tham gia vòng loại quốc gia, hội đồng chuyên môn đã lựa chọn 2.930 thí sinh xuất sắc bước vào vòng chung kết. Riêng Giải Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics có 1.288 thí sinh thuộc 335 đội thi đại diện cho nhiều địa phương trên toàn quốc.
![]() |
| Vòng Chung kết Quốc gia VSAR 2025-2026 do Báo Tiền Phong, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Hội đồng Đội Trung ương và Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp tổ chức dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, với sự đồng hành của nhiều đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức giáo dục công nghệ. |
![]() |
Một điểm đáng chú ý của VSAR năm nay là hệ thống nội dung thi đấu được thiết kế gắn chặt với các lĩnh vực công nghệ tương lai như năng lượng tái tạo, robotics, AI và khoa học vũ trụ. Ở bảng A và B, học sinh tiểu học và THCS tham gia thử thách “Robot xây dựng nhà máy điện gió”. Bảng C dành cho học sinh THPT với nội dung “Robot xây dựng nhà máy điện mặt trời”. Trong khi đó, bảng D và E là sân chơi “Tên lửa nước khám phá vũ trụ” dành cho học sinh THCS và THPT.
Không chỉ dừng lại ở việc thi đấu, cuộc thi còn tạo môi trường để học sinh trải nghiệm thực tế quy trình nghiên cứu, thiết kế, lập trình và vận hành sản phẩm công nghệ. Những mô hình robot, các hệ thống tự động hóa hay các tên lửa nước được chính học sinh thiết kế đã cho thấy khả năng sáng tạo và tư duy công nghệ ngày càng nổi bật của thế hệ trẻ.
STEM Innovation Petrovietnam lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo
Điểm nhấn nổi bật tại vòng chung kết năm nay là sự góp mặt của đông đảo học sinh đến từ 37 trường học tham gia chương trình STEM Innovation Petrovietnam do Petrovietnam triển khai trên cả nước. Theo thống kê từ Ban Tổ chức, có tới 90 đội tuyển từ các trường thuộc hệ thống STEM Innovation Petrovietnam giành quyền vào vòng Chung kết Quốc gia, chiếm khoảng 32% tổng số đội thi. Riêng ở khối THPT, tỷ lệ này đạt gần 47%, cho thấy dấu ấn rõ nét của mô hình giáo dục STEM hiện đại được đầu tư bài bản.
![]() |
| Từ hơn 5.000 thí sinh tham gia vòng loại quốc gia, hội đồng chuyên môn đã lựa chọn 2.930 thí sinh xuất sắc bước vào vòng chung kết. |
Nhiều trường có số lượng đội tuyển góp mặt đông đảo như THCS Tây Mỗ 3 (Hà Nội), THCS Trọng Điểm (Quảng Ninh), THPT Chuyên Sơn La, THPT Chuyên Tuyên Quang, THPT Chuyên Hà Tĩnh… Các đội thi không chỉ thể hiện khả năng lập trình và chế tạo robot mà còn cho thấy tư duy giải quyết vấn đề, khả năng làm việc nhóm và bản lĩnh thi đấu.
Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các phòng STEM Innovation Petrovietnam đang dần trở thành môi trường học tập thực hành hiện đại, giúp học sinh tiếp cận sớm với công nghệ mới, đặc biệt trong các lĩnh vực AI, robotics, tự động hóa và năng lượng tái tạo. Không gian học tập này tạo điều kiện để học sinh biến ý tưởng thành sản phẩm thực tế, đồng thời hình thành tư duy nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo ngay từ bậc phổ thông.
Đáng chú ý, chương trình STEM Innovation Petrovietnam không chỉ tập trung hỗ trợ cơ sở vật chất mà còn triển khai các hoạt động đào tạo, tập huấn cho giáo viên, xây dựng hệ sinh thái giáo dục STEM gắn với công nghệ số. Đây được xem là hướng đi nhằm cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
![]() |
| Học sinh Trường THCS Trọng Điểm (Quảng Ninh), một trong những trường được đầu tư phòng học theo chương trình STEM Innovation Petrovietnam, chuẩn bị bước vào phần thi tại Vòng Chung kết Quốc gia VSAR 2025-2026. |
![]() |
Sự hiện diện của học sinh đến từ nhiều vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới tại VSAR năm nay cũng cho thấy sức lan tỏa của mô hình giáo dục STEM hiện đại. Nhiều trường thuộc diện khó khăn nhưng vẫn có học sinh góp mặt tại vòng chung kết như Phổ thông Dân tộc nội trú Mường Nhé (Điện Biên), THPT Mường Tè (Lai Châu), THPT Chuyên Cao Bằng hay các trường tại Sơn La, Hà Giang, Tuyên Quang…
Đằng sau những đội tuyển ấy là nỗ lực của các nhà trường, giáo viên và phụ huynh trong việc đồng hành cùng học sinh tiếp cận công nghệ mới. Việc các em được tiếp xúc với robotics, AI hay các mô hình năng lượng tái tạo ngay từ sớm không chỉ mở ra cơ hội phát triển kỹ năng công nghệ mà còn góp phần nuôi dưỡng khát vọng sáng tạo và tinh thần làm chủ khoa học trong tương lai.
Ban Tổ chức nhận định, sự đồng hành của Petrovietnam trong chương trình STEM Innovation đang góp phần tạo động lực mạnh mẽ cho giáo dục STEM tại Việt Nam. Không chỉ hỗ trợ học sinh tiếp cận công nghệ hiện đại, chương trình còn hướng tới mục tiêu dài hạn là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Trong không khí sôi động của Vòng Chung kết VSAR 2025-2026, hình ảnh hàng nghìn học sinh say mê bên các mô hình robot, tên lửa nước hay các bài toán công nghệ đã cho thấy một thế hệ trẻ Việt Nam đang từng bước tiếp cận tri thức mới bằng sự tự tin, sáng tạo và khát vọng chinh phục tương lai bằng khoa học công nghệ.
Đình Khương - Trần Trung
-
Học sinh từ 37 trường STEM Innovation Petrovietnam góp mặt tại Chung kết Quốc gia VSAR 2025-2026
-
Hàng nghìn học sinh hội tụ tại NIC Hòa Lạc tranh tài Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics
-
Muốn tăng trưởng hai con số, phải xây “sức đề kháng năng lượng”
-
Điện gió ngoài khơi: “Trụ cột xanh” cho mục tiêu Net Zero của Việt Nam
-
Tháng 4/2026, TKV sản xuất đạt 3,4 triệu tấn than nguyên khai







