Yemen tái sản xuất và xuất khẩu dầu bất chấp nội chiến
![]() |
| Nội chiến đã phá hủy nhiều cơ sở sản xuất dầu khí của Yemen |
Thông báo về việc tái sản xuất và xuất khẩu dầu trong thời gian sớm nhất đã được công bố sau cuộc họp đầu tiên của chính phủ kể từ khi Thủ tướng M. Said được bổ nhiệm.
Trước khi bắt đầu cuộc nội chiến trong nước, cách đây hơn 3 năm, Yemen sản xuất 500 nghìn thùng dầu mỗi ngày.
Hơn 50% tổng số dầu được khai thác tại tỉnh Hadramout ở phía nam của đất nước.
Trong hơn 3 năm qua, tình trạng thù địch đã liên tục diễn ra tại Yemen giữa các phiến quân từ phong trào Shiite Ansar Allah (Hussites) và các lực lượng chính phủ do Tổng thống A. Hadi đứng đầu, được hậu thuẫn bởi liên minh Ả Rập do Saudi Arabia lập ra và lãnh đạo.
Liên minh Ả Rập, bao gồm Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) và Qatar, vào ngày 26 tháng 3 năm 2015 đã bắt đầu cuộc không kích vào thủ đô Yemen, thành phố Sanaa.
Vào tháng 9 năm 2016, Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arập thống nhất đã phát động một cuộc tấn công mặt đất vào quân nổi dậy ở Yemen.
Sau đó, hồi tháng 8 năm 2017, các lực lượng chính phủ cuối cùng đã đẩy lùi các chiến binh al-Qaida từ tỉnh dầu mỏ Shabwa ở miền nam Yemen và cố thủ ở đó.
Điều này cho phép Yemen vào tháng 8 năm 2018 thực hiện việc xuất khẩu lô dầu đầu tiên sau hơn 3 năm gián đoạn vì nội chiến.
500 nghìn thùng dầu được sản xuất trên khối S2 ở tỉnh Shabwe và được xuất khẩu từ cảng dầu Rezum ở tỉnh phía Nam
Bộ Dầu khí cũng đang nỗ lực thu xếp để tiếp tục thực hiện quá trình sản xuất tại các khối dầu còn lại ở các tỉnh Shabwa, Hadramavt và Marib.
Bá Thủy
RT
-
Hoàn thành đóng điện máy biến áp 500kV-900MVA thứ hai tại Trạm biến áp 500kV Đức Hòa
-
Quyết tâm hoàn thành Dự án đường dây 500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín trong tháng 7/2026
-
[VIDEO] "Phao cứu sinh" cho lưới điện Thủ đô mùa cao điểm
-
Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII bổ sung nguồn điện phù hợp thực tế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước
-
Nâng công suất Trạm biến áp 220kV Tuyên Quang lên 500MVA

