Yemen sẽ xuất khẩu 75.000 thùng dầu thô/ngày trong năm 2019

14:43 | 17/02/2019

396 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Được hỗ trợ từ chính phủ Arập Saudi, Cộng hoà Yemen dự kiến xuất khẩu dầu thô với sản lượng 75.000 thùng/ngày trong năm nay, ông AWS Abdullah Al-AWD- Bộ trưởng Dầu mỏ cho biết.  

“Chúng tôi sẽ tiếp tục sản xuất từ 4 giếng dầu hiện có và dự kiến xây dựng một đường ống dẫn dầu đến bờ biển Ả Rập để tiếp tục xuất khẩu lượng dầu thô từ 4 giếng dầu trên”, ông al-AWD nói thêm.

Các kế hoạch của Yemen cũng hướng đến việc nâng sản lượng dầu thô lên 110.000 thùng/ngày trong năm nay. Hiện tại, Chính phủ Arập Saudi đang kiểm soát các mỏ dầu khí của Yemen. Trong khi đó, phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn chiếm đóng thủ đô Sanaa và một kho dầu ở bờ biển phía tây Yemen.

Sau cuộc chiến giữa quân liên minh khu vực Arập Saudi và Houthi năm ngoái, Yemen bị tàn phá nặng nề và phải hứng chịu cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất trong lịch sử thế giới hiện đại. Điều này khiến sản lượng khẩu thô trong năm 2018 chỉ ở mức 50.000 thùng/ngày, trong khi trữ lượng ở mức 2 tỷ thùng (theo số liệu từ Cơ quan thông tin Năng lượng Mỹ -EIA).

Lượng xuất khẩu dầu thô của Yemen trong năm ngoái còn hạn chế. Tình hình chỉ khởi sắc vào tháng 8/2018 với chuyến hàng 500.000 thùng xuất phát từ một mỏ dầu thuộc tỉnh phía nam của Shabwa đến Trung Quốc. Đây là chuyến dầu thô đầu tiên của Yemen kể từ khi cuộc nội chiến nổ ra và leo thang nhanh chóng thành xung đột quốc tế vào năm 2015.

yemen se xuat khau 75000 thung dau thongay trong nam 2019

Theo Bộ Dầu khí và Khoáng sản Yemen, đơn hàng dầu thô này có được từ cuộc đấu thầu mở với sự góp mặt của 35 tập đoàn trên khắp thế giới. Mặc dù thời điểm trước chiến tranh, kể từ năm 2014, Yemen cũng chỉ sản xuất được 127.000 thùng/ngày.

Tuy nhiên, việc sản xuất và xuất khẩu dầu thô không phải là hạng mục duy nhất trong chương trình phát triển năng lượng của chính phủ. Theo ông Al-AWD, Yemen sẽ thúc đẩy sản xuất khí thiên nhiên hoá lỏng (LNG) trong năm nay. Mục tiêu đề ra là 6,7 triệu tấn chất đốt, trong đó có một nửa sẽ được xuất khẩu. Sau đó, Bộ trưởng Al-AWD cho biết thêm: “Chúng tôi mong muốn xuất khẩu tất cả sản phẩm LNG của mình, nhắm đến các khách hàng châu Á.

Dự án LNG trị giá 4,5 tỷ đô la của Yemen chính thức khởi động vào năm 2005 với sản lượng 6,7 triệu tấn khí/năm. Nguồn cung cấp khí cho dự án đến từ mỏ Marib, nơi có trữ lượng 9,15 tỷ feet³ (feet khối) khí tự nhiên. Hiện tập đoàn Total, KOGAS và SK innovation là một trong những đối tác quan trọng của Yemen trong dự án LNG.

yemen se xuat khau 75000 thung dau thongay trong nam 2019Vì sao phương Tây khó dừng được cuộc chiến ở Yemen?
yemen se xuat khau 75000 thung dau thongay trong nam 2019Yemen tái sản xuất và xuất khẩu dầu bất chấp nội chiến

G.K

AFP

  • el-2024