Xả hàng hoa đêm 30 Tết, bán rẻ như cho vẫn ế hàng

21:30 | 21/01/2023

140 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là thời khắc năm Nhâm Dần 2022 khép lại để chào đón năm mới Quý Mão 2023. Tại các phường hoa ở Hà Nội, nhiều tiểu thương vẫn cố nán lại, bán tháo nốt chỗ hoa tồn ế ẩm cho kịp giờ về ăn Tết.

Đêm 30 Tết là khoảng thời gian thư thả hiếm hoi mà người dân Thủ đô được nghỉ ngơi, sum họp cùng gia đình sau một năm dài bon chen, lao động vất vả.

Vào thời điểm này, nhiều người lựa chọn ở nhà đón giao thừa, xem các chương trình Tết bên người thân, nhiều người lại lựa chọn đổ ra đường đến các điểm chờ xem bắn pháo hoa. Thế nhưng, tại một số điểm buôn bán hoa, nhiều tiểu thương vẫn chưa trả mặt bằng, cố nán lại, xả hàng tồn với giá chỉ bằng 1/10 so với giá ban đầu mong tìm được chủ cho cây.

Ông Quyết, quê Nam Định, chủ hàng đào rừng cho biết: "Đào rừng ban đầu có mức giá hàng chục triệu đồng giờ hạ chỉ còn vài triệu mà vẫn không có người mua. Thôi tôi lại đành để lại chơi Tết vậy".

Cô Thuận Nhuần, người buôn hoa chia sẻ: "Tôi cố ở lại bán nốt 3 bó hoa loa kèn rồi về, mỗi bó giờ còn có 70 nghìn đồng mà người qua người lại vẫn mặc cả xuống còn 40 nghìn, tôi tiếc rẻ không muốn bán, cố đợi người trả giá cao hơn".

"Mỗi cành đào bích giờ tôi bán còn 60 nghìn đồng/1 cành, cố ngồi bán nốt mong vớt vát lại chút vốn rồi về ăn Tết. Nhiều khách hàng vẫn cố mặc cả xuống còn 20 nghìn đồng/1 cành. Tôi nói với họ rằng chả ai bán đào 20 nghìn cả, thế là họ bỏ đi luôn. Thời buổi bây giờ làm ăn khó khăn quá! Khéo chỗ đào tồn này tôi phải đem bỏ", anh Quân, chủ hàng hoa tại chợ Quảng Bá nói.

Xả hàng hoa đêm 30 Tết, bán rẻ như cho vẫn ế hàng
Chợ Địa Lan trên đường Lạc Long quân bán tháo, hạ giá chỉ bằng 1/10 so với giá ban đầu.
Xả hàng hoa đêm 30 Tết, bán rẻ như cho vẫn ế hàng
Tuyết mai còn 50 nghìn đồng/1 bó vẫn không có người hỏi mua.
Xả hàng hoa đêm 30 Tết, bán rẻ như cho vẫn ế hàng
Đào rừng ế ẩm, trước đêm 30 có giá hàng chục triệu đồng giờ chỉ còn 1-2 triệu đồng một cây.
Xả hàng hoa đêm 30 Tết, bán rẻ như cho vẫn ế hàng
Cây đào rừng được thét giá 80 triệu đồng vẫn đang tìm chủ
Xả hàng hoa đêm 30 Tết, bán rẻ như cho vẫn ế hàng
Tại chợ hoa Quảng Bá, đào cảnh rẻ như cho chỉ 70 nghìn đồng/1 cành.

Xả hàng hoa đêm 30 Tết, bán rẻ như cho vẫn ế hàng
Nhiều người buôn hoa ủ rũ, cố nán lại mong bán được nốt chỗ hoa tồn.
Xả hàng hoa đêm 30 Tết, bán rẻ như cho vẫn ế hàng
Tại các vườn đào tồn, ngồi cả buổi mà không ai hỏi mua, chủ hàng bỏ lại cây về nhà ăn Tết rồi "tính sau".
Xả hàng hoa đêm 30 Tết, bán rẻ như cho vẫn ế hàng
Một số tiểu thương chặt hết cành hoa, thuê người vận chuyển cây về cho kịp giờ đón giao thừa.

Minh Đức

Hoa bạch đào Lào Cai quý hiếm xuất hiện ở chợ hoa Xuân Quý Mão 2023Hoa bạch đào Lào Cai quý hiếm xuất hiện ở chợ hoa Xuân Quý Mão 2023
Ngắm chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” giữa Sài GònNgắm chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” giữa Sài Gòn
"Ngộp thở" ở chợ hoa lớn nhất TP HCM ngày giáp Tết