Vương quốc Anh thông báo xây dựng hàng loạt nhà máy điện khí mới
![]() |
Thủ tướng Anh Rishi Sunak trong chuyến thăm cơ sở khí đốt Norfolk ngày 6/11/2023. Ảnh AFP - JOE GIDENS |
Nếu không có điện sản xuất từ khí đốt, Vương quốc Anh có nguy cơ bị chịu cảnh mất điện diện rộng, trừ khi họ muốn phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng từ nước ngoài. Đó là lý do Thủ tướng Rishi Sunak đưa ra quyết định xây dựng các nhà máy điện khí đốt mới. Ông cũng nói thêm rằng cuộc chiến ở Ukraine cho thấy thị trường năng lượng có thể trở thành một vũ khí kinh tế nguy hiểm như thế nào.
Quyết định này dường như đi ngược lại với các mục tiêu môi trường của London, vốn đã cam kết về mặt pháp lý sẽ đạt được mức trung hòa carbon vào năm 2050. Theo bà Claire Coutinho, Bộ trưởng Bộ An ninh Năng lượng, đây là một biện pháp dự phòng cho những ngày thời tiết không thuận lợi cho việc sản xuất điện từ tuabin gió hoặc pin năng lượng mặt trời, đặc biệt là trong bối cảnh nhu cầu năng lượng ngày càng tăng. Bà cũng cam kết rằng các nhà máy điện sẽ được trang bị công nghệ thu giữ khí carbon, một thiết bị gây tranh cãi về hiệu quả so với chi phí.
Các tổ chức bảo vệ môi trường lên án quyết định này, họ cho rằng nó sẽ làm gia tăng sự phụ thuộc của Anh vào khí đốt, một nguồn năng lượng hóa thạch gây ô nhiễm. Các nhóm nghiên cứu về môi trường cho rằng sẽ hợp lý hơn nếu đầu tư vào pin, để lưu trữ năng lượng tái tạo khi nó vượt quá nhu cầu.
![]() |
![]() |
![]() |
Nh.Thạch
AFP
-
Cháy rừng tại Kim Bảng (Hà Nam) không ảnh hưởng đến hệ thống truyền tải điện quốc gia
-
Quy hoạch điện VIII điều chỉnh: Ưu tiên sử dụng tối đa khí trong nước để phát điện
-
Giá phát điện tối đa cho nhiệt điện than năm 2025
-
Khung giá điện nhập khẩu từ Lào về Việt Nam giai đoạn 2025-2030
-
Triển khai dự án đường dây 500kV: Người dân đồng thuận nhường đất, dời nhà