Vui Trung thu tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
![]() |
| Cụ Nguyễn Văn Quyền, nghệ nhân làng Đàn Viên, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai (Hà Nội) đang hướng dẫn các bé cách làm đèn ông sao |
Chương trình với sự tham gia của các nghệ nhân dân gian đã nhiều năm gắn bó cùng Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam trong việc gìn giữ Tết Trung thu cổ truyền. Đây cũng là dịp để tôn vinh các nghệ nhân - những người đã gìn giữ và truyền dạy để đồ chơi dân gian truyền thống không bị mai một theo thời gian.
Đến với Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam trong dịp này các em có cơ hội được các nghệ nhân dân gian hướng dẫn để tự tay làm các đồ chơi Trung thu truyền thống thông qua một số hoạt động như: làm đèn ông sao, đèn kéo quân, ông tiến sĩ giấy, mặt nạ giấy bồi...; nặn hoa quả bằng bột, nặn tò he; làm hoa giấy, phỗng đất; sáng tạo đồ chơi bằng lá; nghe kể chuyện tranh Trung thu... Qua đó, giáo dục thế hệ trẻ trân quý và giữ gìn những nét văn hóa cổ truyền.
Ngoài ra, các em nhỏ còn được tham gia nhiều trò chơi dân gian đặc sắc như chơi chuyền, nhảy dây, kéo co, đi cà kheo, nối thúng, đi goòng, ô ăn quan, ném lon, ném vòng...; tham quan các gian hàng ẩm thực như giã và sàng sẩy cốm, làm bánh dẻo...
Chương trình “Trung thu 2020: Người giữ lửa Trung thu” sẽ diễn ra tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội).
N.H
-
Tân Hiệp Phát nối dài hành trình trách nhiệm xã hội từ những mùa trăng
-
[VIDEO] Đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến gần hơn với học sinh vùng biên
-
5 năm “Cùng con đi tiếp cuộc đời”: Kiên trì đồng hành để trẻ mồ côi vững bước tương lai
-
[VIDEO] Trường PETROVIETNAM - Phong Thổ sẵn sàng cho đêm hội trăng rằm
-
Gần 60 năm miệt mài giữ nghề làm đèn Trung thu truyền thống
-
Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai: “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai”
-
SHOWCASE 2026: Mắt Lưới - Khi những số phận mắc kẹt trong cạm bẫy vô hình
-
“Lưu trăng Phố cổ 2026”: Hành trình trở về cội nguồn văn hóa Việt
-
Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu dự lễ cầu an tại chùa Quán Sứ




