Vua Saudi Arabia thảo luận về dầu mỏ với Tổng thống Mỹ

06:46 | 01/10/2018

557 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Nhà Vua Salman của Saudi Arabia ngày 29/9 đã thảo luận qua điện thoại với Tổng thống Mỹ Donald Trump để bàn về việc ổn định thị trường dầu mỏ, theo hãng thông tấn Saudi Arabia SPA.  
vua saudi arabia thao luan ve dau mo voi tong thong myTổng thống Pháp xin Mỹ “tha cho” Iran
vua saudi arabia thao luan ve dau mo voi tong thong myOPEC và các đối tác quyết định không tăng sản lượng dầu thô
vua saudi arabia thao luan ve dau mo voi tong thong myIran kêu gọi OPEC không việc gì phải “sợ Mỹ”
vua saudi arabia thao luan ve dau mo voi tong thong my
Nhà Vua Salman của Saudi Arabia và Tổng thống Mỹ Donald Trump

Cuộc hội đàm này, được tiến hành theo đề nghị của Tổng thống Mỹ, đã đề cập tới các "nỗ lực duy trì nguồn cung cấp để đảm bảo sự ổn định của thị trường dầu mỏ và sự phát triển của nền kinh tế thế giới", theo SPA, nhưng không đưa chi tiết.

Cuộc hội thoại cũng tập trung vào "các giải pháp để phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, trong tình hình trong khu vực hiện nay", SPA nói thêm.

Cuộc thảo luận được đưa ra sau khi ông Trump năm lần bảy lượt kêu gọi các nước OPEC có giải pháp ngừng tăng giá dầu.

Mới đây nhất, phát biểu trước Đại hội đồng LHQ ngày 25/9, Tổng thống Trump nói: "Chúng tôi đang bảo vệ các nước Trung Đông, họ sẽ không được an toàn trong một thời gian dài nếu không có chúng tôi, nhưng họ vẫn tiếp tục thúc đẩy giá dầu cao hơn bao giờ hết! Chúng tôi sẽ ghi nhớ điều đó. OPEC phải hạ thấp giá dầu ngay bây giờ".

Th.Long

AFP