OPEC và các đối tác quyết định không tăng sản lượng dầu thô
![]() |
![]() |
![]() |
Bộ trưởng Năng Lượng Saudi Arabia, ông Khalid al-Falih (giữa), tại cuộc họp báo của OPEC |
14 thành viên OPEC và 10 đối tác là những quốc gia sản xuất dầu nhóm họp tại Alger ngày 23/9 đưa ra thông báo nói rằng các đại biểu tham dự cuộc họp “hài lòng với tình hình nói chung hiện nay của thị trường dầu hỏa, với sự cân bằng về cung và cầu”.
Tổ chức này cũng kêu gọi “các quốc gia có khả năng khai thác thêm hãy thảo luận với khách hàng để đáp ứng nhu cầu của họ trong những tháng cuối của năm 2018”.
Quyết định của OPEC được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Trump công khai kêu gọi OPEC giúp giảm giá dầu bằng cách sản xuất nhiều hơn nữa. Việc giá dầu tăng cao một phần lớn là vì có các biện pháp trừng phạt kinh tế của Mỹ nhắm vào Iran nên dầu thô từ quốc gia này không ra được thị trường quốc tế.
Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, ông Khalid al-Falih, nói với báo chí rằng các quốc gia tham dự cuộc họp ở Alger “trong ba tháng qua đã cung cấp rất nhiều để bù đắp vào sự sút giảm ở Iran, Venezuela và Mexico. Thị trường rất cân bằng trong lúc này và có dư thừa để đáp ứng nhu cầu của bất cứ khách hàng nào”.
S.Phương
AFP
-
Nga - Ukraine tiếp tục giằng co, Mỹ trừng phạt hai "gã khổng lồ" dầu mỏ
-
OPEC kiểm toán năng lực khai thác dầu giữa lúc đàm phán hạn ngạch căng thẳng
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 1/10: Tăng trưởng nhu cầu dầu vẫn mạnh mẽ
-
Nga xem xét gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu trước khủng hoảng
-
Thúc đẩy hợp tác hàng hải Việt Nam - Liên bang Nga
-
EVNGENCO1 đề xuất đầu tư cụm dự án năng lượng xanh gần 34.000 tỷ đồng tại Lâm Đồng
-
Tăng tốc 2 dự án truyền tải cấp bách tại Lai Châu
-
Tháo gỡ vướng mắc cụm dự án truyền tải điện nhập khẩu từ Lào về Việt Nam
-
Khánh thành Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên
-
Triển khai các dự án truyền tải cấp bách phục vụ nhập khẩu điện từ Lào