Vụ giết người hàng loạt kinh hoàng nhất nước Mỹ (Phần 4)
Cái giá phải trả
Henley, chưa bao giờ ngừng nói, cho cảnh sát biết nhiều nạn nhân được chôn gần hồ Sam Rayburn và trên bãi biển High Island. Ngay lập tức, các nhà điều tra tới những địa điểm này. Thêm nhiều thi thể nữa được phát hiện.
Cho đến trước khi cuộc điều tra hoàn tất, đã có tổng cộng 27 thi thể được tìm thấy, qua đó khiến vụ việc này trở thành vụ giết người hàng loạt có số nạn nhân cao nhất trong lịch sử nước Mỹ, vượt qua kỷ lục 25 nạn nhân khi đó của tên sát nhân Juan Corona.
Trong quá trình tìm kiếm thêm thi thể, các bằng chứng chống Henley và Brooks cũng lần lượt xuất hiện. Và chắc chắn tương lai của hai nam thiếu niên hư hỏng này không mấy tươi sáng.
Theo hồ sơ cảnh sát , ngày 8-8-1973, Wayne Henley đã bắn chết Dean Corll với lý do tự vệ. Trên thực tế, cả Wayne và bị cáo David Brooks đã lên kế hoạch giết Corll do sợ gã đàn anh ngày một trở nên điên cuồng này.
Cả hai luôn coi mình là nạn nhân tiềm tàng và lo lắng rằng nếu để Corll còn sống thì sớm muộn gì cũng sẽ bị giết. Bên cạnh đó, việc Dean Corll càng lúc càng hành động kì quặc và nỗi khao khát nạn nhân mới và sự tàn bạo trong ‘‘trò chơi’’ mà hắn thực hiện trên những nạn nhân mới nhất khiến cả hai quyết tâm thực hiện kế hoạch giết người.
Bất chấp việc thú nhận giết người và tra tấn một số nạn nhân, cả Henley và Brooks dường như sẽ không phải nhận án tử hình theo khuyến nghị vừa được nghị viện bang Texas thông qua.
Đến năm 1974, bị cáo Wayne Henley bị kết tội giết người liên quan đến cái chết của 6 nam thiếu niên và bị kết án tổng cộng 6 bản án 99 năm tù giam. Một năm sau đó, David Brooks bị kết tội giết người liên quan đến cái chết của một cậu bé 15 tuổi và bị kết án tù chung thân.
Đối tượng Wayne Henley sau khi bị bắt.
Cho đến nay, theo quy định của pháp luật, cứ mỗi 3 năm, Henley và Brooks lại được xét ân xá, tuy nhiên, lần nào cũng bị nhà chức trách cự tuyệt. Ông bà Walter Scott, người có con trai là một nạn nhân, tham dự tất cả các cuộc xét ân xá này, đảm bảo rằng nhà chức trách sẽ không quên tội ác của Henley và Brooks, vốn đã được liệt vào danh sách những tội ác tồi tệ nhất trong vòng 100 năm trong lịch sử thành phố Houston.
Trong thời gian ở tù, Wayne Henley tham gia các lớp học nghệ thuật, chăm chỉ vẽ tranh về hoa và những chủ đề phi bạo lực khác. Tuy nhiên, dù ở tù nhưng các sự kiện liên quan đến Henley vẫn gây tranh cãi.
Người dân thành phố Houston và nhiều nơi khác đã lên tiếng phản đối dữ dội việc nhiều bức tranh và một số vật dụng cá nhân của Henley được đưa lên đấu giá trên trang mạng e-Bay.
Không giống như nhiều bang khác ở nước Mỹ, Texas không có luật “Con trai của Sam” nhằm ngăn chặn việc những tên tội phạm được hưởng lợi từ những cuốn sách, tranh ảnh trở nên phổ biến nhờ tai tiếng do các hành vi phạm tội.
Không ai có thể ngờ Dean Corll, người được mệnh danh là "chàng trai ngọt ngào" lại là một tên sát nhân máu lạnh. Dean Corll làm việc nhiều năm trong xưởng sản xuất kẹo của gia đình và được lũ trẻ địa phương vô cùng quý mến vì thường mang kẹo chia cho chúng.
Những nạn nhân của Dean
Tuy nhiên, hắn cũng thường xuyên tụ tập thanh thiếu niên tại nhà, uống rượu và hút ma túy. Corll thuê 2 thanh niên trong đám này để giúp hắn đi dụ dỗ các chàng trai trẻ khác về cho hắn. Dean Corll giết người để tiêu khiển.
Ban đầu, cảnh sát cho rằng những thanh niên bị mất tích đã bỏ nhà đi bụi nên chỉ tiến hành điều tra sơ sài cho qua, thậm chí, không điều tra. Do đó, họ không thấy được các mắt xích quan trọng của vụ án. Tuy nhiên, cha mẹ các nạn nhân quyết tìm cho ra sự thật.
Một người cha bị Corll giết hại để bịt đầu mối khi ông sắp khám phá ra sự thật. Tuy nhiên, ngày 8-8-1973, sự trừng phạt cuối cùng cũng đến với Corll khi hắn tra tấn 2 thanh niên và một trong 2 người bạn gái của họ. Một trong số 3 nạn nhân đã bắn chết được tên sát nhân. Sau đó, cảnh sát đến và họ tìm thấy căn nhà nơi Corll giấu xác 27 nạn nhân của hắn.
Có kẻ vin vào lý do bệnh thần kinh nhưng có kẻ lại khẳng định khi giết người hoàn toàn tỉnh táo. Tự thú và tự bào chữa Trong câu chuyện đầu thú của những tên sát nhân máu lạnh, có tình tiết khiến cho nhiều người thấy khó hiểu.
(còn tiếp)
Thiên Phú
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025
-
Thủ tướng: Chúng ta đang nắm trong tay trách nhiệm và sứ mệnh vẻ vang trước mối đe dọa lớn nhất với hành tinh
-
Doanh nghiệp nhà nước nộp gần 400 nghìn tỷ đồng vào ngân sách năm 2024, đẩy mạnh chuyển đổi số
-
Quảng Ngãi và Kon Tum họp bàn việc sáp nhập, trình Trung ương trước tháng 5