Việt Nam có 18 kỷ lục châu Á mới
Trong năm 2012, Cộng đồng Kỷ lục gia Việt Nam lại tiếp tục hội ngộ, gặp gỡ trong Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam (Vietkings) lần thứ 23 vào ngày 27/10/2012 tại khách sạn REX, TP HCM. Hội ngộ lần này đánh dấu những mặt phát triển mới, từ sự đề cử của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, lần đầu tiên 12 món ăn Việt Nam chính thức được xác lập kỷ lục châu Á. Đó là: Phở Hà Nội, Bún chả Hà Nội, Bún thang Hà Nội, Bánh đa cua Hải Phòng, Cơm cháy Ninh Bình, Miến lươn Nghệ An, Bún bò Huế, Mì Quảng, Phở khô Gia Lai, Bánh Khọt Vũng Tàu, Gỏi cuốn Sài Gòn, Cơm tấm Sài Gòn.
Tổ chức Kỷ lục châu Á đã căn cứ vào tiêu chí Giá trị Ẩm thực châu Á xác lập kỷ lục châu Á cho 12 món ăn này, vì đây là những món ăn duy nhất chỉ có ở Việt Nam và so sánh với các món ăn của 57 quốc gia và vùng lãnh thổ của châu Á. 12 món ăn Việt Nam nhận kỷ lục châu Á lần này góp phần vào việc tôn vinh và quảng bá rộng rãi hơn nữa đặc sản Việt Nam đến các địa phương trong cả nước và các quốc gia trên thế giới.
Nhà soạn nhạc Lê Văn Tuấn
Bên cạnh đó, 6 kỷ lục châu Á mới dành cho các kỷ lục gia, đơn vị sở hữu kỷ lục Việt Nam cũng được xác lập. Đó là: Nhà soạn nhạc Lê Văn Tuấn – Người sáng tạo ra âm nhạc CROR đã thực hiện thành công Quyển sách âm nhạc CROR độc đáo và sáng tạo được ấn loát với kích thước lớn nhất; Nghệ nhân Tôn Nữ Thị Hà và Thạc sĩ Phan Tôn Tịnh Hải: Phượng Hoàng vũ bằng bánh cổ độ lớn nhất; Nghệ nhân Ý Lan: Người tìm ra nhiều màu cát tự nhiên nhất; Nghệ sĩ Mai Đình Tới: Nghệ sĩ có nhiều nhạc cụ tự chế độc đáo nhất…
Những kỷ lục châu Á trên nêu bật tài năng sáng tạo vượt bậc của người Việt Nam nhưng vẫn giữ bản sắc văn hóa Việt, góp phần quảng bá, tôn vinh hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến với bạn bè châu Á, bạn bè trên toàn thế giới.
Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam 23, Cộng đồng Kỷ lục gia Việt Nam tiếp tục chào đón 43 kỷ lục gia và đơn vị sở hữu kỷ lục mới.
Chiều ngày 26/10, tại TP HCM, Vietkings cùng Công ty An Hảo đã giới thiệu kỷ lục Sách lịch Hồ Chí Minh từ ý tưởng của Thạc sĩ Vũ Đức Loan đã được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự Thật cấp giấy phép và đọc duyệt nội dung. Đây là kỷ lục Sách lịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên được xuất bản tại Việt Nam.
Cộng đồng kỷ lục gia Việt Nam tiếp tục chào mừng 2 kỷ lục gia: Giáo sư Tiến sĩ Trần Quang Hải và Nhà văn Dương Thu Ái với 2 kỷ lục mới: Người Việt Nam đầu tiên phổ biến (giảng dạy, biểu diễn) đàn môi tại nhiều nước trên thế giới và Nhà văn dịch sách bằng bút nhặt nhiều nhất
Nhà văn Dương Thu Ái
Truyền thống của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam từ ngày thành lập đến nay là luôn tôn vinh ý chí cùng nỗ lực của những người khuyết tật; trong hội ngộ lần này chúng ta gặp anh Nguyễn Sơn Lâm chỉ cao 90cm, nặng 27kg đi lại phải sử dụng nạng gỗ vì anh là một nạn nhân của chất độc da cam nhưng bằng ý chí, nghị lực anh đã lên đến đỉnh núi Phanxipăng (nóc nhà Đông Dương) cao 3.143m so với mặt nước biển.
Nghị lực của những người khuyết tật đã được Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á ghi lại trong “Họ đã sống như thế” - Quyển sách tập hợp nhiều ảnh nhất về người khuyết tật. Quyển sách gồm 836 bức ảnh đã được Nguyễn Á tập hợp trong một quyển sách, với 94 câu chuyện về 102 con người khuyết tật đáng kính về ý chí, về nghị lực.
Anh hùng Lao động, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Thìn, ở Từ Sơn (Bắc Ninh) được biết đến với biệt danh “Sứ giả của nghìn việc tốt”. Năm 1963, với cương vị Phó bí thư đoàn trường cấp 2 Tam Sơn (Tiên Sơn, Hà Bắc nay là Bắc Ninh) thầy Thìn đã đề xuất phong trào “Thiếu niên làm nghìn việc tốt” và phong trào này cũng ngay lập tức được thiếu niên cả nước noi theo. Ông được xác lập kỷ lục là Người đầu tiên phát động phong trào “Nghìn việc tốt”.
NSƯT Nguyễn Văn Lượng
Đó là Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Văn Lượng, sinh năm 1957 tại Hải Phòng. Ông là một đạo diễn phim truyền hình nổi tiếng của Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Phòng. Từ năm 1988 đến năm 2012, ông đã thực hiện tất cả 206 bộ phim truyền hình nhiều thể loại để nói về đề tài Đất nước - Con người biển đảo.
Công ty cổ phần Miền Trung là đơn vị quan tâm đến các di vật văn hóa cổ đại nên đã quan tâm xây dựng Bảo tàng Chăm tư nhân lớn nhất tại Núi Thành, Quảng Nam và lưu giữ 42 khẩu súng thần công, các di vật bằng gỗ như biểu tượng Linga, chiếc bàn bằng gốc cây trưng bày tại các bảo tàng.
Trong mỗi Hội ngộ kỷ lục gia Việt Nam lại một lần nữa cho thấy tài năng cùng trí sáng tạo tuyệt vời của con người Việt Nam.
P.V
-
Thêm 9 món ăn, đặc sản Việt Nam đạt kỷ lục châu Á
-
20 kỷ lục mới được công bố trong Top 100 Kỷ lục Bất biến của Việt Nam (Phần 2)
-
20 kỷ lục mới được công bố trong Top 100 Kỷ lục Bất biến của Việt Nam (Phần 1)
-
Top 10 Kỷ lục bất biến mang yếu tố “đầu tiên” của Việt Nam
-
Top 10 Kỷ lục bất biến của thiên nhiên Việt Nam
-
Tử vi ngày 18/4/2024: Tuổi Mão tính toán nhanh nhẹn, tuổi Hợi xác định mục tiêu
-
Hà Nội khởi động chương trình hỗ trợ ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024
-
Hơn 1.100 cơ hội việc làm cho lao động là người khuyết tật
-
Bộ Công an - Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp phòng, chống ma túy trong trường học
-
Từ 1/7, người dân sẽ sử dụng căn cước điện tử
Phát hiện thêm 22 hang động mới ở Quảng Bình
- Tử vi ngày 18/4/2024: Tuổi Mão tính toán nhanh nhẹn, tuổi Hợi xác định mục tiêu
- Tử vi ngày 17/4/2024: Tuổi Thìn nắm bắt cơ hội, tuổi Ngọ không nên bao đồng
- Tử vi ngày 16/4/2024: Tuổi Tý tài chính dồi dào, tuổi Thân cẩn thận cãi vã
- Tử vi ngày 15/4/2024: Tuổi Tỵ tự tin tiến bước, tuổi Dần phát triển đầu tư
- Tử vi ngày 14/4/2024: Tuổi Sửu mở mang kiến thức, tuổi Mùi hành xử đúng mực
- Tử vi ngày 13/4/2024: Tuổi Mão cơ hội tiềm năng, tuổi Ngọ đánh giá sáng suốt
- Tử vi ngày 12/4/2024: Tuổi Hợi tư tưởng khoáng đạt, tuổi Tuất cần quyết đoán hơn
- Tử vi ngày 11/4/2024: Tuổi Thìn quý nhân giúp sức, tuổi Dậu tiến thoái lưỡng nan