[VIDEO] Sự thật đằng sau những chiếc áo thun giá chỉ 48.000 đồng
Một máy bán hàng tự động được đặt tại Berlin chào bán áo thun với giá chỉ 2 Euro (gần 48.000VNĐ), nhưng có một điều bất ngờ… Những người mua hàng phải xem một video về việc những người lao động bị bóc lột để làm cho quần áo rẻ nhất có thể. Sau khi xem xong đoạn video với hình ảnh khắc nghiệt về điều kiện sản xuất của các công nhân, phần lớn người xem đều bấm vào nút "Quyên góp" (Donate) thay vì mua chiếc áo.
Tổ chức phi lợi nhuận mang tên Fashion Revolution đã làm cuộc thực nghiệm xã hội này vào ngày 24/4, hay còn gọi là Ngày Cách mạng Thời trang. Đây là ngày tưởng nhớ sự kiện tòa nhà Rana Plaza ở Bangladesh bị đổ sụp năm 2013, làm thiệt mạng hơn 1.000 công nhân may mặc sản xuất quần áo cho những nhãn hàng của Mỹ dưới điều kiện lao động không an toàn.
Đỗ Duy (tổng hợp)
-
Người lao động mong công việc, thu nhập ổn định
-
Thợ giỏi TKV được tham quan, học tập tại Singapore và Malaysia
-
Hà Nội: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024
-
Hơn 1.100 cơ hội việc làm cho lao động là người khuyết tật
-
Hà Nội đề ra 12 nhóm chỉ tiêu giúp nâng cao chất lượng chính sách xã hội
-
Ông Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành hoạt động của Quốc hội
-
Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Đắk Nông cung cấp hồ sơ dự án điện gió
-
Đường ống dẫn dầu Trans Mountain bắt đầu hoạt động, thay đổi cuộc chơi của Canada
-
Thủ tướng: Khẩn trương làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ nổ lò hơi tại Đồng Nai
-
Kỳ V: PGS. TS Ngô Trí Long: Cần phải đưa phân bón vào đối tượng chịu thuế GTGT