[VIDEO] Ám ảnh "ác mộng" mang tên rắn độc đuôi nhện
Được phát hiện lần đầu tiên năm 1968 ở Iran, loài rắn viper Ba Tư có sừng, đuôi nhện, danh pháp khoa học là Pseudocerastes urarachnoides, từng dấy lên nghi ngờ về sự tồn tại của một sinh vật lai dị thường giữa rắn và nhện độc.
Phần đuôi rắn đặc biệt này có vai trò thu hút con mồi
Đỗ Duy (tổng hợp)
-
Quốc hội thông qua Luật Hóa chất (sửa đổi): Thúc đẩy phát triển ngành theo hướng xanh và an toàn
-
Siết chặt ưu đãi thuế trong tài trợ khoa học công nghệ
-
Quốc hội thông qua Luật Công nghiệp công nghệ số: Nhiều ưu đãi thu hút nhân lực chất lượng cao
-
Bổ sung xăng, điều hòa và nước giải khát có đường vào diện chịu thuế
-
Quốc hội thông qua Luật Quản lý và Đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Mở rộng quyền tự chủ cho DNNN