Vì sao ông Trump rút khỏi Hiệp ước Thương mại vũ khí quốc tế?
![]() |
| Tổng thống D. Trump phát biểu tại cuộc họp của Hiệp hội súng quốc gia |
"Hôm nay, tôi tự hào tuyên bố một bước lịch sử khác để bảo vệ chủ quyền của các bạn, được bảo đảm bằng bản tu chính thứ hai. Tài liệu này vi phạm quyền lập hiến của các bạn. Chính quyền của tôi sẽ không bao giờ phê chuẩn hiệp ước này", ông Trump nói hôm thứ Sáu 26/4 trong bài phát biểu tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội súng quốc gia ở Indianapolis.
"Tôi chính thức tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ rút chữ ký khỏi hiệp ước tồi tệ, sai trái này. Liên Hiệp Quốc (LHQ) sẽ sớm nhận được thông báo rằng Hoa Kỳ từ chối", ông nhấn mạnh.
Ngay trên bục diễn thuyết, ông Trump đã ký lệnh yêu cầu Quốc hội dừng quá trình phê chuẩn.
Được biết, Hiệp ước này là một công cụ ràng buộc về mặt pháp lý điều chỉnh hoạt động buôn bán vũ khí quốc tế. Phạm vi của nó bao gồm các loại vũ khí thông thường sau: xe tăng chiến đấu, xe chiến đấu bọc thép, hệ thống pháo cỡ nòng lớn, máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng, tàu chiến, tên lửa và bệ phóng tên lửa, vũ khí nhỏ và vũ khí hạng nhẹ.
Ý tưởng phát triển một công cụ quốc tế như vậy lần đầu tiên được đưa ra bởi Vương quốc Anh vào năm 2005. Vào tháng 4 năm 2013, tại một cuộc họp toàn thể của Đại hội đồng LHQ, một cuộc bỏ phiếu đã được thực hiện trên một dự thảo nghị quyết phê chuẩn văn bản của hiệp ước và công khai văn bản để ký vào ngày 3 tháng 6 năm 2013. Nghị quyết được thông qua với 154 phiếu thuận. 23 quốc gia, bao gồm Nga, Trung Quốc và Ấn Độ, đã bỏ phiếu trắng. Iran, CHDCND Triều Tiên và Syria đã bỏ phiếu chống.
LHQ lo ngại
Tổng thư ký LHQ António Guterres tỏ ra vô cùng quan ngại trước tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Hoa Kỳ sẽ không bao giờ phê chuẩn Hiệp ước Thương mại vũ khí quốc tế, được ký kết dưới sự bảo trợ của LHQ.
Ông António Guterres lưu ý báo giới về tầm quan trọng cực kỳ của hiệp ước buôn bán vũ khí mà Hoa Kỳ vừa từ chối phê chuẩn.
"Hiệp ước Thương mại vũ khí quốc tế đặc biệt quan trọng ở thời điểm hiện tại khi chúng ta đang chứng kiến sự gia tăng căng thẳng quốc tế và việc kho vũ khí ngày một được mở rộng và hiện đại hóa", ông António Guterres nói và lưu ý thêm rằng hiệp ước này "là công cụ toàn cầu duy nhất nhằm tăng tính minh bạch và trách nhiệm trong thương mại vũ khí quốc tế", đồng thời đây cũng là một thành tựu mang tính bước ngoặt trong nỗ lực đảm bảo trách nhiệm giải trình trong chuyển giao vũ khí quốc tế, ông kết luận.
Bá Thủy
RT
-
Đã đến lúc Hàn Quốc và Nhật Bản dựa cả vào Mỹ?
-
Iran dọa nâng làm giàu uranium lên 90%, ông Trump quyết không nhượng bộ
-
Mỹ - Trung chuẩn bị hội đàm về Iran, hạt nhân, thương mại và trí tuệ nhân tạo
-
Iran tuyên bố "chờ lệnh khai hỏa"; Tàu chở hàng từ Abu Dhabi bị UAV tấn công
-
Tổng thống Trump đi tìm "công thức thần kỳ" chấm dứt xung đột với Iran
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Bangkok tiếp tục chuyến thăm chính thức Thái Lan
-
AFF 2026: "Hòa bình, Thịnh vượng, lấy Người dân làm trung tâm"
-
Chính sách ưu đãi đối với sinh viên ngành điện hạt nhân
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm chính thức Thái Lan
-
Bộ Công Thương đề xuất lập Cục Năng lượng - Dầu khí
