Vắc-xin Covid-19 của Nga sẽ có mặt trên thị trường vào tháng 12/2020

11:26 | 20/10/2020

270 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Lô hàng vắc-xin Covid-19 đầu tiên của Nga, Sputnik V, sẽ đến Mỹ Latinh vào tháng 12/2020, Kirill Dmitriev, Giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga, cho biết tại một hội nghị trực tuyến với Viện Bering-Bellinghausen bàn về vắc xin này và triển vọng hợp tác giữa Nga và các nước thuộc khu vực Mỹ Latinh.
0707-unnamed-6
Vắc-xin chống Covid-19, Sputnik V, của Nga

“Chúng tôi tin rằng từ tháng 12 tới, chúng tôi sẽ có thể bắt đầu giao hàng đến Mỹ Latinh. Chúng tôi sẽ sản xuất hàng chục triệu liều vắc-xin sớm nhất là vào tháng 12..., chúng tôi sẽ bắt đầu giao hàng số lượng lớn vào tháng 1/2010”, Giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga nói.

Ông Dmitriev cũng thông báo về việc ký kết các thỏa thuận liên quan đến việc cung cấp vắc-xin Nga cho Argentina và Peru. Trước đó, Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga đã thông báo về việc ký kết các thỏa thuận với các đối tác ở Mexico để cung cấp 32 triệu liều, ở Brazil là 50 triệu liều, ở Ấn Độ là 100 triệu liều, cũng như ở Uzbekistan lên đến với 35 triệu liều và ở Nepal là 25 triệu.

Vắc-xin Sputnik V, vắc-xin Covid-19 đầu tiên trên thế giới được phát triển bởi Trung tâm Dịch tễ học và Vi sinh học Gamaleïa của Nga và được Bộ Y tế Nga đăng ký vào tháng 8/2020. Quỹ Đầu tư Trực tiếp của Nga đang tiến hành các thử nghiệm lâm sàng ở Belarus, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Venezuela.

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Nga Denis Manturov trước đó đã thông báo rằng khối lượng sản xuất vắc-xin Covid-19 ở Nga có thể tăng lên 1,5 triệu liều vào tháng 12/2020, sau đó đạt mức 3-3,5 triệu vào tháng 1/2021 trước khi tăng lên 15 triệu mỗi tháng vào mùa xuân năm sau.

Vắc xin Covid-19 thử nghiệm của Trung Quốc giá 60 USDvắc-xin Covid-19 thử nghiệm của Trung Quốc giá 60 USD
Hé lộ giá vắc xin Covid-19 của NgaHé lộ giá vắc-xin Covid-19 của Nga
Các Tổng thống Syria, Venezuela tình nguyện tiêm vắc xin Covid-19 của NgaCác Tổng thống Syria, Venezuela tình nguyện tiêm vắc-xin Covid-19 của Nga

Nh.Thạch

RT