Tướng Mỹ: Sự răn đe của Washington buộc Iran phải “lùi bước” tại vùng Vịnh
![]() |
| Trực thăng Sea Hawk vận chuyển hàng lên tàu sân bay USS Abraham Lincoln tại biển Ả rập gần Iran (Ảnh: AP) |
Trong cuộc phỏng vấn với 3 phóng viên đi cùng tới vùng Vịnh, Tướng Frank McKenzie, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, cho biết Iran đã chọn cách “lùi bước và tính toán lại” sau khi có các động thái chuẩn bị cho một cuộc tấn công nhằm vào các lực lượng của Mỹ tại vùng Vịnh.
Tuy vậy, Tướng McKenzie cho biết ông vẫn quan ngại về nguy cơ gây hấn của Iran. Ông cũng không loại trừ khả năng đề xuất bổ sung thêm lực lượng Mỹ để tăng cường năng lực phòng vệ trước các tên lửa hoặc vũ khí khác của Iran.
“Tôi chưa thực sự tin rằng mối đe dọa (Iran) đã giảm bớt. Tôi tin rằng mối đe dọa đó là có thật”, ông McKenzie nói.
Tại thủ đô Baghdad của Iraq, Tướng McKenzie nói với các phóng viên rằng việc Mỹ tái triển khai lực lượng tới vùng Vịnh đã “khiến Iran lùi bước một chút”. Tuy nhiên, ông McKenzie không chắc Iran có đang “lùi bước chiến lược” hay không.
Theo Tướng McKenzie, Mỹ đã phô diễn đủ sức mạnh để “tạo ra sự răn đe” mà không cần khiêu khích một cách “không cần thiết” Iran - đối thủ lâu năm của Washington.
“Chúng tôi đã tiến hành các bước để chứng minh cho Iran thấy rằng chúng tôi thực sự nghiêm túc trong việc duy trì khả năng để bảo vệ chính mình”, ông McKenzie nói, đề cập tới việc Mỹ tăng cường triển khai lực lượng tới vùng Vịnh, gồm nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln, 4 máy bay ném bom B-52 và các hệ thống phòng không Patriot.
Phát biểu tại trụ sở của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Iraq và Syria, Tướng McKenzie cho biết ông đã di dời vị trí của các máy bay trinh sát để giám sát chặt chẽ hơn tình hình ở vùng Vịnh và tại Iraq - nơi có 5.200 quân Mỹ đồn trú, đồng thời cũng muốn “nắn gân” Iran khi triển khai các máy bay chiến đấu cất cánh từ mặt đất và từ tàu sân bay để tiến hành tuần tra thường xuyên hơn trên không.
“Tất cả động thái trên nhằm buộc họ (Iran) phải lùi bước và tính toán lại cách hành xử của họ”, tướng Mỹ cho biết.
Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua 6/6, Tổng thống Donald Trump cho biết các lệnh trừng phạt của Mỹ đã làm tê liệt nền kinh tế Iran, tuy nhiên ông chủ Nhà Trắng vẫn để ngỏ khả năng đàm phán.
“Nếu họ muốn đàm phán, chúng tôi sẽ đàm phán. Chỉ có một thứ duy nhất họ không thể có, đó là vũ khí hạt nhân”, ông Trump nhấn mạnh.
Theo Dân trí
-
Iran tấn công tàu sân bay, tàu khu trục Mỹ
-
Lý do thực sự khiến Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế với Iran
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 28/8: Iran đe dọa đáp trả đòn trừng phạt kinh tế của Mỹ
-
Mỹ siết trừng phạt Iran: Thị trường dầu mỏ sẽ biến động thế nào?
-
"Ngày tận thế kinh tế" của Mỹ với Iran: Liệu Tehran có chịu khuất phục?
-
Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật Dầu khí năm 2026
-
Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga
-
Tổng thống Nga Putin chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga

