Trước sức ép của Mỹ, Total chính thức rời Iran
![]() |
Căn cứ vào thỏa thuận trị giá 4,8 tỷ USD đạt được trong tháng 7/2017, Total nắm giữ 50,1% cổ phần trong liên doanh phát triển dự án Pars South giai đoạn 11, cùng với CNPC của Trung Quốc (30%) và Petropars Iran (19,9%).
Vào ngày 8/5/2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, đồng thời công bố áp dụng trở lại các lệnh cấm vận của Mỹ đối với Iran cũng như đối với tất cả các công ty có quan hệ với nhà nước Cộng hòa Hồi giáo. Mỹ đã cho các công ty này thời hạn từ 90 đến 180 ngày để rút khỏi Iran nếu như không muốn bị trừng phạt.
Tập đoàn Pháp đã cảnh báo rằng họ sẽ kết thúc dự án khí đốt lớn của mình tại Iran nếu không được Mỹ loại khỏi danh sách các doanh nghiệp chịu sự trừng phạt khi đầu tư tại Iran.
Hồi cuối tháng 5, Bộ trưởng Zanghaneh đã cho Tập đoàn dầu mỏ Pháp Total hai tháng để có được sự miễn trừ các lệnh trừng phạt của Mỹ, nếu không tập đoàn Pháp sẽ mất cổ phần trong việc khai thác mỏ khí ngoài khơi rộng lớn Pars South ở Iran.
“Tập đoàn CNPC của Trung Quốc sẽ thay thế Total trong dự án này", Bộ trưởng Dầu mỏ Iran nói.
Nh.Thạch
AFP
-
Iran dọa nâng làm giàu uranium lên 90%, ông Trump quyết không nhượng bộ
-
Mỹ - Trung chuẩn bị hội đàm về Iran, hạt nhân, thương mại và trí tuệ nhân tạo
-
Iran bác báo cáo về vụ rò rỉ dầu gần trung tâm Kharg
-
Iran tuyên bố "chờ lệnh khai hỏa"; Tàu chở hàng từ Abu Dhabi bị UAV tấn công
-
Tổng thống Trump đi tìm "công thức thần kỳ" chấm dứt xung đột với Iran
-
Điện hạt nhân và bài toán an ninh năng lượng dài hạn
-
Tổ máy 1 của dự án Nhiệt điện Quảng Trạch 1 đốt than lần đầu thành công
-
Đẩy nhanh dự án năng lượng trọng điểm, bảo đảm không để thiếu điện
-
“Cởi trói” thị trường điện: Kỳ vọng cú hích thể chế từ Luật Điện lực (sửa đổi)
-
Hoàn thành lắp đặt tụ bù ngang tại 16 trạm biến áp, tăng cường bảo đảm điện cho miền Bắc

