Iran tìm giải pháp bán dầu mỏ né trừng phạt của Mỹ
![]() |
| Một tầu chở dầu của Iran |
Phó Tổng thống Iran Eshaq Jahangiri cho biết ngày 20/8 rằng Tehran có thể sẽ tìm thấy các thị trường khác để xuất khẩu dầu mỏ nếu châu Âu không đưa ra "cam kết của mình" đối với thỏa thuận hạt nhân Iran.
"Nếu EU không tôn trọng thỏa thuận hạt nhân như họ đã cam kết sau khi Mỹ rút lui, chúng tôi sẽ tìm kiếm các giải pháp khác để bán dầu và chuyển đổi nguồn thu ngân sách", ông Eshaq Jahangiri phát biểu với cơ quan thông tấn IRNA.
Tuyên bố này của Phó Tổng thống Iran Eshaq Jahangiri được đưa ra sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Iran, Mohammad Javad Zarif, trước đó lên tiếng kêu gọi EU duy trì mối quan hệ dầu mỏ và ngân hàng của mình với Tehran ngay cả khi lệnh trừng phạt mới của Washington với Tehran có hiệu lực vào tháng 11 tới.
"Iran có thể đáp ứng đòi hỏi của châu Âu nếu những yêu cầu đó đi kèm với các biện pháp thực tế”, Ngoại trưởng Iran cho biết.
Đầu tháng này, Ngoại trưởng Iran đã cảnh báo Washington về việc cấm xuất khẩu dầu của Tehran và đe dọa những "hậu quả" mà Mỹ sẽ phải đối mặt nếu họ cố tình làm điều đó.
Vào ngày 6/8 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký nghị định khôi phục một số lệnh trừng phạt chống lại Iran, và khẳng định sẽ tìm cách áp đặt "áp lực kinh tế tối đa" với nước Cộng hòa Hồi giáo này. Gói trừng phạt thứ hai với lĩnh vực dầu mỏ và ngân hàng của Iran sẽ được Mỹ áp dụng vào ngày 4/11 tới.
Nh.Thạch
AFP
-
Ông Trump đe dọa phóng 1.000 tên lửa vào Iran
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 11/7: Ông Trump dọa tấn công trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chính của Iran
-
Thị trường năng lượng chưa phản ánh đúng thực tế tại Hormuz
-
Iran tấn công căn cứ quân sự Mỹ tại Jordan
-
Nghịch lý dầu mỏ Iran: Được nới trừng phạt nhưng vẫn khó bán
-
[VIDEO] "Phao cứu sinh" cho lưới điện Thủ đô mùa cao điểm
-
Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII bổ sung nguồn điện phù hợp thực tế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước
-
Nâng công suất Trạm biến áp 220kV Tuyên Quang lên 500MVA
-
6 tháng đầu năm 2026, EVN sản xuất được hơn 171 tỷ kWh
-
Mở rộng không gian cho thị trường điện, tạo dư địa đầu tư mới

