Trung Quốc thử nghiệm thành công thủy phi cơ lớn nhất thế giới

18:38 | 27/08/2018

588 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Chiếc thủy phi cơ do Trung Quốc sản xuất AG-600, lớn nhất thế giới tính đến thời điểm này, đã hoàn thành các chuyến bay thử nghiệm cất cánh từ mặt đất và chỉ còn những thử nghiệm trên mặt nước, theo truyền thông Trung Quốc ngày 27/8.  
trung quoc thu nghiem thanh cong thuy phi co lon nhat the gioiTrung Quốc: Thủy phi cơ đâm chân cầu, 5 người thiệt mạng
trung quoc thu nghiem thanh cong thuy phi co lon nhat the gioiNga chào bán thủy phi cơ Be-200 cho Thái Lan
trung quoc thu nghiem thanh cong thuy phi co lon nhat the gioiNga công bố thủy phi cơ không người lái đa năng
trung quoc thu nghiem thanh cong thuy phi co lon nhat the gioi
Chiếc thủy phi cơ do Trung Quốc sản xuất AG-600

Theo truyền thông Trung Quốc, ngày 27/8, sau khi cất cánh từ sân bay thành phố Zhuhai ở tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc,đã bay qua ba tỉnh của Trung Quốc.

Thời điểm để thử nghiệm chiếc máy bay này trên mặt nước chưa được công bố.

Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) thông báo rằng họ sẽ có thể bắt đầu giao hàng thương mại loại máy bay này vào năm 2025.

AG-600, máy bay lưỡng cư vừa có bánh để cất cánh từ mặt đất vừa có phao để xuất phát từ mặt nước, được thiết kế để chữa cháy và tham gia các hoạt động cứu hộ trên mặt nước. Ngoài ra, nó có thể được trang bị các thiết bị đặc biệt để giám sát biển, vận chuyển hành khách và hàng hóa, cũng như thực hiện khảo sát địa chất.

Chiếc máy bay này, được trang bị bốn động cơ cánh quạt, có khả năng lưu trữ 12 tấn nước trong 20 giây. Trọng lượng tối đa của máy bay là 53,5 tấn, thân máy bay dài 39,3 m và sải cánh của nó là 68,8 mét.

H.Phan

AFP

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc