Trung Đông có đang tiến tới "xung đột toàn diện"?

10:36 | 09/03/2026

66 lượt xem
|
(PetroTimes) - Đó là câu hỏi mà AFP đặt ra cho Benjamin Zycher, nghiên cứu viên cao cấp tại American Enterprise Institute (AEI) và Doug Bandow, nghiên cứu viên cao cấp tại Cato Institute.
Trung Đông có đang tiến tới một cuộc chiến toàn diện?
(Ảnh minh họa)

Trả lời AFP - và định nghĩa “xung đột toàn diện” là cuộc chiến giữa Iran, Ả Rập Xê-út, Israel và các bên khác - ông Zycher cho rằng câu trả lời là “không”.

Khi được hỏi một cuộc chiến toàn diện sẽ ảnh hưởng thế nào tới giá dầu, ông Zycher nói với AFP rằng mức tăng “không quá lớn”, và cho rằng “ngay cả khi eo biển Hormuz bị đóng cửa, giá dầu có thể chỉ tăng thêm khoảng 10 USD mỗi thùng”.

Khi AFP hỏi điều đó sẽ ảnh hưởng thế nào đến giá xăng tại Mỹ, ông Zycher cho biết “khó nói”, nhưng ước tính “có thể tăng thêm khoảng 30 cent mỗi gallon”.

Ông Bandow nói với AFP rằng cuộc chiến đang mở rộng và cho rằng Iran có động cơ làm cho xung đột lan rộng hơn nữa.

“Các cuộc tấn công càng lan rộng, ảnh hưởng tới giá dầu và giá xăng càng lớn”, ông nói.

“Những nỗ lực bảo vệ các tuyến vận chuyển dầu mỏ để đáp trả sẽ khiến Mỹ bị cuốn sâu hơn vào cuộc xung đột”, ông Bandow cảnh báo.

Trong một báo cáo gửi AFP hôm thứ Ba, bà Emily Ashford, trưởng bộ phận nghiên cứu năng lượng của Standard Chartered, cho biết thị trường năng lượng “đã nhanh chóng chuyển từ việc chỉ định giá rủi ro địa chính trị gia tăng sang định giá một cuộc xung đột quân sự đang diễn ra và lan rộng giữa Mỹ-Israel và Iran”.

“Những gì ban đầu có thể chỉ là một chiến dịch tương đối hạn chế đã mở rộng đáng kể về phạm vi, và điều này có những hệ quả lớn đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu. Phần bù rủi ro địa chính trị đã chuyển từ lý thuyết sang thực tế”, bà Ashford cảnh báo.

Trong báo cáo, bà Ashford cho biết thị trường dầu mỏ đã chuẩn bị khá tốt cho khả năng leo thang căng thẳng.

“Giá dầu giao ngay đã tăng dần từ vùng giữa 60 USD/thùng lên mức đầu 70 USD/thùng cho đến cuối tuần trước. Trên thị trường quyền chọn, xu hướng mua quyền chọn mua đã vượt trội trong nhiều tuần”, bà Ashford cho biết.

“Giá dầu Brent giao ngay đã tăng lên hơn 82 USD/thùng khi mở cửa ngày 2/3, ngay lập tức vượt mức đỉnh 52 tuần là 81,40 USD/thùng và đạt mức cao nhất trong 13 tháng trong phiên là 82,37 USD/thùng. Sau đó giá nhanh chóng điều chỉnh và dao động theo các tin tức trong khoảng 77-80 USD/thùng trong phần còn lại của ngày”, bà nói thêm.

“Ngày 3/3, giá lại tiếp tục tăng, với dầu Brent lần đầu vượt 85 USD/thùng trong phiên kể từ tháng 7/2024, sau hàng loạt sự cố gián đoạn mới, trong đó có một vụ hỏa hoạn lớn tại cảng Fujairah Port”, bà Ashford cho biết.

Trưởng bộ phận nghiên cứu năng lượng của Standard Chartered cũng cho biết thị trường các sản phẩm dầu tinh chế biến động mạnh, “với một số mức chênh lệch giá đạt kỷ lục ngắn hạn”.

“Xăng RBOB đã tăng lên mức cao nhất trong 19 tháng và chênh lệch giá dầu RBOB - dầu WTI đạt mức cao nhất trong 30 tháng”, bà Ashford nói.

“Dầu gasoil trên sàn ICE đang ở mức cao nhất trong hai năm qua, và chênh lệch dầu gasoil–Brent đạt mức cao nhất trong ba tháng rưỡi. Chênh lệch giá nhiên liệu máy bay cũng tăng theo gasoil, trong đó chênh lệch nhiên liệu bay khu vực Tây Bắc châu Âu lên mức cao nhất trong hơn ba năm”, bà nói thêm.

Bà Ashford cũng cho biết trong báo cáo rằng: “Trước rủi ro nguồn cung trong ngắn hạn gia tăng và nguy cơ biến động mạnh hơn, công ty đã điều chỉnh dự báo giá dầu”.

“Chúng tôi nâng dự báo giá dầu Brent trung bình năm 2026 lên 70 USD/thùng (từ 63,50 USD/thùng), dự báo quý I/2026 lên 74 USD/thùng (từ 62 USD/thùng) và quý II/2026 lên 67 USD/thùng (từ 63 USD/thùng)”, bà Ashford cho biết.

“Chúng tôi nâng dự báo giá dầu WTI trung bình năm 2026 lên 65,50 USD/thùng (từ 59,90 USD/thùng), dự báo quý I/2026 lên 68 USD/thùng (từ 58,50 USD/thùng) và quý II/2026 lên 62,50 USD/thùng (từ 59,50 USD/thùng)”, bà nói thêm.

Bà Ashford cảnh báo trong báo cáo rằng “các dự báo này vẫn có rủi ro tăng mạnh nếu xung đột tiếp tục leo thang, làm gián đoạn sản lượng của Iran hoặc của bất kỳ nhà khai thác nào trong khu vực”.

Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao Israel, Bộ Ngoại giao Iran và Ban Thư ký của Gulf Cooperation Council (GCC) hiện chưa bình luận về các nhận định của các chuyên gia Zycher, Bandow và Ashford.

Iran tiếp tục tấn công các mục tiêu trên khắp vùng VịnhIran tiếp tục tấn công các mục tiêu trên khắp vùng Vịnh
Xung đột Trung Đông đang làm gián đoạn nguồn cung dầu khí toàn cầu như thế nào?Xung đột Trung Đông đang làm gián đoạn nguồn cung dầu khí toàn cầu như thế nào?
Tràn dầu từ các cuộc không kích của Israel gây ra Tràn dầu từ các cuộc không kích của Israel gây ra "dòng sông lửa" ở Tehran

Nh.Thạch

AFP

  • vingroup