Triều Tiên ra điều kiện để trở lại bàn đàm phán với Mỹ
![]() |
| Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui |
Bà Choe nói: "Rất khó để có thể tổ chức một hội nghị thượng đỉnh giữa Chủ tịch Kim Jong-Un và Tổng thống Donald Trump nếu Mỹ tiếp tục có quan điểm như vậy với Triều Tiên. Để quá trình đàm phán có những bước tiến triển mới, chúng tôi muốn thấy Washington từ bỏ các chính sách thù địch nhằm vào Bình Nhưỡng".
Mặc dù, quan chức ngoại giao Triều Tiên không nói rõ về chính sách thù địch của Mỹ. Tuy nhiên, hôm 18/11 vừa qua, Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã chỉ trích nghị quyết của Liên Hợp Quốc về nhân quyền ở nước này là sự khiêu khích của Mỹ.
Bên cạnh đó, Triều Tiên cũng kêu gọi Mỹ chấm dứt các cuộc tập trận với Hàn Quốc và dỡ bỏ những lệnh trừng phạt đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế của nước này.
Khi được hỏi về điều chính quyền Washington cần làm nhằm nối lại đàm phán, bà Choe khẳng định, người Mỹ biết rất rõ điều này.
Trong một diễn biến liên quan, đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Biegun tuyên bố rằng, "hạn chót cuối năm" của Bình Nhưỡng là giả và họ có thể khiêu khích khi thời hạn kết thúc.
Ông Biegun đề cập tới "hạn chót cuối năm" mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un đưa ra hồi tháng 4, trong đó yêu cầu Mỹ phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt gây cản trở kinh tế Triều Tiên trước thời hạn trên. Điều này làm dấy lên lo ngại Bình Nhưỡng có thể tiếp tục thử nghiệm các tên lửa tầm xa và hạt nhân sau hai năm trì hoãn.
Bình An
Reuters
-
Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm
-
Văn kiện trình Đại hội XIV có tầm nhìn rất chiến lược, một tư duy rất đổi mới
-
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Quốc hội về dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
-
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương
-
Tổng Bí thư Tô Lâm trao các quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương


