TP HCM: Thêm 14 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 liên quan đến Hội thánh truyền giáo

21:18 | 28/05/2021

315 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC), chiều tối ngày 28/5, thành phố ghi nhận thêm 14 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 đều liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, nâng tổng số ca lây nhiễm liên quan chuỗi này là 58 trường hợp ở 16 quận, huyện.
TP HCM: Đưa hàng chục điểm liên quan Covid-19 vào diện giám sátTP HCM: Đưa hàng chục điểm liên quan Covid-19 vào diện giám sát
TP HCM: Phong tỏa 2 bệnh viện do liên quan các ca mắc Covid-19TP HCM: Phong tỏa 2 bệnh viện do liên quan các ca mắc Covid-19
TP HCM: Sáng 28/5, ghi nhận thêm 10 ca nghi nhiễm Covid-19TP HCM: Sáng 28/5, ghi nhận thêm 10 ca nghi nhiễm Covid-19

Tổng số tiếp xúc gần được truy vết là 708 người, 639 mẫu có kết quả âm tính, 69 chờ kết quả. Số tiếp xúc F2 là 11.644 người trong đó 5.658 mẫu âm tính, 5.968 chờ kết quả.

Lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp l
Lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc với ca nhiễm Covid-19 cộng đồng

Ngay khi phát hiện chuỗi lây nhiễm liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, TP HCM đã tiến hành giải mã bộ gen của vi-rút gây bệnh. Mẫu bệnh phẩm của 5 bệnh nhân thuộc nhóm lây nhiễm này đã được thực hiện giải mã gen. Kết quả thu được 5 bộ gen vi-rút, cả năm đều thuộc biến chủng Ấn Độ B.1.617.2.

Sáng ngày 28/5, TP HCM ghi nhận thêm 12 ca nghi nhiễm Covid-19. Chiều cùng ngày ghi nhận thêm 14 trường hợp nghi nhiễm. Như vậy trong ngày 28/5, thành phố ghi nhận thêm 26 trường hợp nghi nhiễm mới.

TP HCM: Ghi nhận thêm 14 trường hợp nghi nhiễm Covid -19 liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng
Lãnh đạo Sở Y tế TP HCM và HCDC làm việc với UBND quận Gò Vấp

Đánh giá quận Gò Vấp là một trong những điểm nóng có liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, ngày 28/5, Đoàn của Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) đã xuống làm việc cùng lãnh đạo UBND quận Gò Vấp và Trung tâm Y tế quận Gò Vấp để cùng lên phương án đón đầu, kịp thời ngăn chặn dịch.

Hiện tại, quận Gò Vấp đánh giá dịch bệnh đang diễn ra trên địa bàn của 4 phường (phường 3, phường 11, phường 4 và phường 15) gồm 8 điểm nguy cơ và 2 phòng khám liên quan.

BS. Nguyễn Trung Hoà - Giám đốc Trung tâm Y tế Quận Gò Vấp cho biết, hiện tại quận đang gấp rút điều tra, truy vết các trường hợp tham gia Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, tuy nhiên gặp một số khó khăn trong quá trình điều tra dịch tễ họ khai báo ít tiếp xúc với những người xung quanh, không đi chợ, siêu thị mà chỉ mua hàng online.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp tại quận Gò Vấp, BS. Nguyễn Hữu Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM yêu cầu vẽ sơ đồ các chuỗi lây nhiễm để từ đó có thể dễ dàng liên hệ dịch tễ giữa các ca nhiễm với nhau nhằm đưa ra hướng xử lý, nhanh chóng cắt đứt nguồn lây; đồng thời chỉ đạo quận Gò Vấp cần có phương án mở rộng khu cách ly có sức chứa 50 giường.

Trưa ngày 28/5, HCDC đã cập nhật danh sách 44 điểm mà người dân đang ở hoặc từng đến cần phải cách ly tại nhà theo quy định:

danh sách 44 điểm mà người dân đang ở hoặc từng đến cần phải cách ly tại nhà theo quy định

Y.T