TP HCM: Điều chỉnh giao thông trên các tuyến đường qua quận Gò Vấp và quận 12

07:21 | 02/06/2021

1,236 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Sở Giao thông Vận tải TP HCM (Sở GTVT) vừa điều chỉnh giao thông trên các tuyến đường qua địa bàn quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, (quận 12). Điều chỉnh này có hiệu lực từ nay đến hết 14/6.
TP HCM: Điều chỉnh giao thông trên các tuyến đường qua quận Gò Vấp và quận 12
Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân khai báo y tế tại một chốt kiểm soát (ảnh: TTXVN)

Theo đó, trong 14 ngày áp dụng Chỉ thị 16, xe từ địa bàn khác qua quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) được chạy trên một số tuyến đường, nhưng không được dừng, đỗ và đón trả khách.

Cụ thể, trên địa bàn quận Gò Vấp, xe được đi qua 16 tuyến đường và cầu, gồm: đường Lê Đức Thọ, đường Thống Nhất, đường Quang Trung, đường Nguyễn Oanh, cầu An Phú Đông, đường Phan Huy Ích, đường Tân Sơn, đường Phạm Văn Bạch, đường Phan Văn Trị, đường Lê Quang Định, đường Nguyễn Thái Sơn, đường Nguyễn Kiệm, đường Hoàng Minh Giám, đường Bạch Đằng và đường Hồng Hà.

Sở GTVT TP HCM chỉ ra được lưu thông ở quận Gò Vấp và được lưu thông tại phường Thạnh Lộc, quận 12.

Trên địa bàn phường Thạnh Lộc, quận 12, xe được chạy qua 3 tuyến đường và cầu, gồm: đường Hà Huy Giáp, cầu Phú Long, quốc lộ 1.

Đối với phương tiện vận chuyển các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, vật tư và thiết bị y tế… được phép lưu thông bình thường.

Sở GTVT TP HCM giao Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (Trung tâm) lắp đặt các biển báo cấm dừng, đậu xe trên các tuyến này. Trung tâm có trách nhiệm phối hợp cùng Thanh tra Sở GTVT theo dõi diễn biến giao thông tại các đường này để có kiến nghị điều chỉnh kịp thời.

Sở GTVT đề nghị người dân đi qua các tuyến đường trên cần chấp hành hệ thống biển báo giao thông và hướng dẫn, yêu cầu của các lực lượng chức năng trên đường. Mặt khác, UBND quận Gò Vấp, UBND quận 12 có phương án điều tiết phù hợp, đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Trước đó, kể từ khi áp dụng Chỉ thị 16, các chốt kiểm dịch ở cửa ngõ Gò Vấp luôn trong tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm, khiến lực lượng chức năng liên tục phải gỡ rào chắn, thông chốt để người dân đi qua.

Chiều 1/6, tại buổi kiểm tra công tác thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại quận Gò Vấp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho rằng vấn đề lớn nhất hiện nay của quận Gò Vấp là lưu thông và quản lý người ra vào địa bàn.

Theo ông Dương Anh Đức, trong 2 ngày qua (31/5 và 1/6), giao thông ở cửa ngõ quận Gò Vấp ùn tắc, cuối cùng phải xả chốt trạm. Việc lập chốt trạm kiểm soát y tế là cần thiết nhưng cần có sự phối hợp với các địa phương lân cận để giảm tải cho các chốt cũng như có phương án thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Trên cơ sở đó, quận Gò Vấp họp với các quận giáp ranh để cân nhắc lại vị trí đặt chốt trạm theo hướng chốt lớn-chốt nhỏ, chốt trong-chốt ngoài về quy mô và tính chất nghiêm ngặt. Bên cạnh đó cũng cần có giải pháp để kiểm soát tốt bên trong, buộc phương tiện khi đi qua quận Gò Vấp không được dừng, đỗ cũng như người dân không tập trung đông người.

Để hỗ trợ cho quận Gò Vấp, ỦBND TP yêu cầu Sở GTVT cần có hướng dẫn các tuyến đường thay thế tuyến đường qua quận Gò Vấp và cảnh báo nguy cơ dịch bệnh để người dân lựa chọn lộ trình phù hợp.

T.H