TP HCM chi 33 tỷ đồng xây 3 cầu vượt đi bộ
![]() |
| Người đi bộ đi dưới lòng đường ngay tại cầu vượt Nơ Trang Long trước bệnh viện Ung Bướu |
UBND TP HCM vừa chấp thuận chủ trương Sở Giao thông Vận tải chọn đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm làm chủ đầu tư 3 công trình cầu vượt dành cho người đi bộ.
TP HCM cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng Sở Tài chính cân đối, đề xuất thành phố xét duyệt bổ sung 33,3 tỷ đồng vào việc thực hiện các công trình nhỏ, cấp bách thuộc ngành giao thông vận tải trong năm nay.
Các cây cầu này được xây dựng tại quốc lộ 1, đoạn trước trường Đại học Kinh tế - Luật, quận Thủ Đức; đường Điện Biên Phủ đoạn gần Đại học Công nghệ TP HCM - cơ sở 1, quận Bình Thạnh; đường Hoàng Minh Giám, khu vực công viên Gia Định, quận Phú Nhuận và Gò Vấp.
Hiện TP HCM đã có nhiều cầu vượt dành cho người đi bộ khắp địa bàn như: cầu vượt đi bộ Cống Quỳnh (trước Bệnh viện Từ Dũ, quận 1), Nguyễn Trãi (quận 5), Nơ Trang Long (Bệnh viện Ung Bướu), Văn Thánh (Bình Thạnh), Suối Tiên (Thủ Đức), Hoàng Văn Thụ (Phú Nhuận), Phạm Văn Đồng (vị trí cầu tại Bình Thạnh - Gò Vấp, Thủ Đức)...
![]() |
| Buôn bán trên cầu vượt Suối Tiên, Thủ Đức |
Bên cạnh nhiều cầu vượt phát huy hiệu quả, vẫn còn các cầu không phù hợp, người dân vẫn đi bộ ngang đường gây nguy cơ tai nạn và ùn tắc giao thông cao. Có nơi cầu đi bộ còn là điểm buôn bán, xả rác, tụ tập tiêm chích ma túy.
| TP HCM đề xuất xây thêm cầu vượt bộ hành | |
| Xây lắp cầu vượt làm gì? | |
| Muôn kiểu kiếm tiền trên cầu vượt bộ hành |
Hiển Võ
-
Việt Nam - Lào ký kết hợp tác phát triển chuỗi công nghiệp và năng lượng
-
Thủ tướng: Logistics phải tăng trưởng hai con số, trở thành trụ cột của nền kinh tế hiện đại
-
Thủ tướng tiếp lãnh đạo tập đoàn Nhật tham gia dự án điện khí 12 tỷ USD
-
Tập đoàn dầu khí Zarubezhnef (Nga) muốn xây dựng trung tâm năng lượng tại Việt Nam
-
Hoàn thiện Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi): Ưu đãi chuyển đổi xanh, thúc đẩy đầu tư bền vững


