Total bán 11 dự án ở Na Uy

07:00 | 03/08/2018

175 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Tập đoàn dầu khí Pháp Total sẽ bán 205 triệu USD tài sản ở Na Uy cho Aker BP, theo AFP ngày 1/8.  
total ban 11 du an o na uyTotal bắt đầu sản xuất ở mỏ Kaombo, Angola
total ban 11 du an o na uyTotal sắp có nhà máy lọc dầu siêu hiện đại
total ban 11 du an o na uyTotal hoàn tất thương vụ mua lại hoạt động LNG của Engie
total ban 11 du an o na uyTotal và chiến lược chinh phục thị trường LNG thế giới
total ban 11 du an o na uy

Thương vụ này được thanh toán bằng tiền mặt, bao gồm cổ phiếu của Total trong 11 dự án trên thềm lục địa Na Uy, trong đó 4 dự án có tổng cộng 83 triệu thùng dầu đã được phát hiện.

Hai trong số những khám phá này nằm gần khu mỏ Alvheim, do Aker BP điều hành. Điều này cho phép Aker BP dễ dàng phát triển chúng từ các cơ sở hiện có của mình.

Vào tháng 11/2017, Total đã giảm sự hiện diện của mình ở Na Uy, một trong những khu vực sản xuất chính của họ, bằng cách nhượng cho Statoil (tiền thân của Equinor) 51% cổ phần tại dự án dầu khí Martin Linge và 40% trong mỏ dầu Garantiana với giá 1,45 tỷ USD.

Được điều hành bởi nhà tỷ phú người Na Uy Kjell Inge Røkke và tập đoàn BP, Aker BP xác nhận mong muốn phát triển lớn hơn sau khi mua tài sản ở Na Uy của tập đoàn Mỹ Hess với giá 2 tỷ USD vào cuối năm 2017.

H.Phan

AFP