Tổng thống Vladimir Putin quyết định tổ chức lại lĩnh vực dầu khí nước Nga
Phát biểu tại một cuộc họp dành riêng cho lĩnh vực dầu mỏ, Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng bằng cách không sử dụng các nguồn năng lượng của Nga, châu Âu đã trở thành khu vực có giá dầu mỏ “cao nhất”.
Ông nói: “Đây là một vụ tự sát kinh tế. Nhưng đó là vấn đề của họ. Chúng ta phải hành động một cách thực dụng, tính đến lợi ích của chúng ta trước tiên”.
Ông Putin nhận xét: “Kết quả của những hành động của các đối tác châu Âu là sự gia tăng doanh thu từ lĩnh vực hydrocacbon của chúng ta”, tuy nhiên, ông Putin nhận xét rằng những thay đổi trên thị trường dầu có tính chất “tạm thời”.
Ông thừa nhận: “Không chắc chúng tôi sẽ kinh doanh được như trước đây. Trong những điều kiện mới, điều quan trọng không chỉ là khai thác dầu mà còn phải xây dựng toàn bộ chuỗi tiêu thụ sản phảm”.
Ông đảm bảo rằng Nhà nước Nga sẽ làm "mọi thứ để thay đổi mô hình kinh doanh của các công ty", "cải thiện hậu cần", hoặc thậm chí "cho phép thanh toán bằng tiền tệ quốc gia", tất cả các lĩnh vực mà các lệnh trừng phạt của phương Tây đã làm suy yếu nền kinh tế Nga.
Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến của Nga ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2, 27 quốc gia EU đã cố gắng giảm sự phụ thuộc vào hydrocacbon của Nga, nhưng cho đến nay họ vẫn chưa đồng ý về việc ngừng mua dầu của Nga.
Hungary hiện đang ngăn chặn dự án cấm vận dầu mỏ đối với Nga, Budapest đã tính toán rằng việc ngừng mua dầu của Nga sẽ tiêu tốn từ 15 đến 18 tỷ euro.
Kể từ khi lên nắm quyền ở Nga vào đầu những năm 2000, ông Vladimir Putin đã hứa hẹn những thay đổi để giúp nước Nga thoát khỏi sự phụ thuộc rất lớn vào xuất khẩu hydrocacbon và phát triển các lĩnh vực kinh tế khác.
Nh.Thạch
AFP
-
Thủ tướng: Việt Nam cam kết "3 bảo đảm", đẩy mạnh "3 đột phá" và thực hiện "3 tăng cường" với nhà đầu tư
-
Dự kiến năm 2025 sẽ sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân
-
4 điểm mấu chốt trước khi VKS đề nghị án với bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo
-
Bộ trưởng Bộ Tài chính nói gì về việc chèo kéo, tranh chấp trong hợp đồng bảo hiểm?
-
Các công ty dầu mỏ chuẩn bị "bật đèn xanh" cho các dự án thượng nguồn trị giá 125 tỷ USD