Tổng thống Ukraine sẵn sàng đàm phán với Nga về Crimea và Donbass
![]() |
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: EPA). |
Theo hãng tin RT của Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm nay 8/3 tuyên bố, ông sẵn sàng đàm phán để tìm kiếm giải pháp có thể chấp nhận được liên quan đến hai vùng ly khai Donetsk, Lugansk (hay vùng Donbass) và bán đảo Crimea.
Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu ông có sẵn sàng chấp thuận các đề nghị của Nga về việc công nhận Crimea là một phần lãnh thổ của Nga và công nhận độc lập cho Donbass hay không, Tổng thống Zelensky nói: "Tôi sẵn sàng đàm phán. Nhưng chúng tôi sẽ không đầu hàng".
"Chúng tôi có thể thảo luận điều đó và tìm ra một giải pháp thỏa đáng về cách người dân ở đó tiếp tục sinh sống. Với tôi, điều quan trọng là người dân ở các vùng lãnh thổ đó sẽ sinh sống như thế nào. Câu hỏi này còn khó hơn chỉ đơn giản công nhận nền độc lập của họ", ông Zelensky nói.
Liên quan vấn đề gia nhập NATO, Tổng thống Zelensky cho biết: "Bây giờ, tôi không còn hào hứng với điều này sau khi nhận thấy NATO chưa sẵn sàng kết nạp Ukraine. Liên minh này lo sợ những điều mâu thuẫn, lo sợ đối đầu với Nga".
Trước đó, ông David Arakhamia, một thành viên trong phái đoàn đàm phán của Ukraine với Nga, cho biết Ukraine để ngỏ phương án đàm phán với Nga về "các mô hình phi NATO" cho tương lai của nước này. "Chúng tôi sẵn sàng bàn bạc về các mô hình phi NATO. Ví dụ, sẽ có thể có sự đảm bảo trực tiếp của các quốc gia khác nhau như Mỹ, Trung Quốc, Anh, có thể là Đức và Pháp.
"Chúng tôi sẵn sàng thảo luận những điều như vậy trong một khuôn khổ rộng hơn, không chỉ trong các cuộc thảo luận song phương với Nga mà còn với các đối tác khác", ông Arakhamia nói.
Ukraine từ lâu có mong muốn trở thành thành viên của Liên minh châu Âu và liên minh quân sự NATO, song nỗ lực này vấp phải sự phản đối gay gắt của Nga.
Những bình luận trên của Tổng thống Zelensky đưa ra không lâu sau khi Nga lần đầu tiên đưa ra những điều kiện rõ ràng để Moscow ngừng chiến dịch quân sự ở Ukraine hiện nay.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 7/3 cho biết, Nga sẽ ngừng chiến dịch quân sự ở Ukraine "ngay lập tức" nếu Kiev đáp ứng các điều kiện mà Moscow đưa ra. "Họ (Ukraine) cần phải sửa đổi hiến pháp theo đó Ukraine sẽ từ bỏ mọi ý định gia nhập bất cứ liên minh nào. Chúng tôi cũng đã nói với họ về việc họ nên công nhận bán đảo Crimea là một phần lãnh thổ của Nga và họ cũng cần công nhận Donetsk và Lugansk là các nhà nước độc lập. Chỉ vậy thôi. Chúng tôi sẽ ngừng chiến dịch quân sự ngay lập tức", ông Peskov nói.
Tổng thống Zelensky tuyên bố, ông sẵn sàng đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin. "Chúng tôi không chấp nhận tối hậu thư, nhưng chúng tôi có giải pháp tiềm tàng, giải pháp cho 3 vấn đề mấu chốt này. Điều cần làm là ông Putin phải bắt đầu đàm phán, bắt đầu đối thoại", ông Zelensky nói.
Theo Dân trí
-
Việt Nam luôn tri ân sự giúp đỡ chí tình của các chuyên gia Liên Xô và Nga
-
Sống không cần năng lượng của Nga: EU đang tìm kiếm giải pháp thần kỳ
-
"Xốc lại tinh thần" đoàn kết, châu Âu đẩy nhanh gói trừng phạt thứ 17 nhằm vào Nga, tấn công trực diện hạm đội bóng đêm
-
Nga đẩy nhanh tốc độ khoan dầu chưa từng có trong vòng 5 năm qua
-
Thống nhất thuế suất ưu đãi 10% đối với tất cả các loại hình báo chí
-
Quốc hội xem xét rút ngắn nhiệm kỳ, ấn định ngày bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
-
Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Động lực mới cho phát triển kinh tế
-
Tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn hợp tác mới
-
Việt Nam luôn tri ân sự giúp đỡ chí tình của các chuyên gia Liên Xô và Nga