Tổng thống Macron đổ lỗi cho Mỹ về việc Iran rút khỏi thỏa thuận hạt nhân
![]() |
| Tổng thống Pháp Emmanuel Macron |
"Iran vẫn chưa rút hẳn ra khỏi thỏa thuận hạt nhân. Nếu Iran rút khỏi thỏa thuận, Hoa Kỳ sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc này. Sẽ không thể xoay trở điều đó để rồi đổ lỗi cho châu Âu. Bây giờ mọi thứ phải được thực hiện để tránh leo thang căng thẳng và duy trì thỏa thuận này", Tổng thống Macron nói.
"Điều quan trọng đối với chúng tôi là phải làm sao để có được các cơ hội thương mại không phụ thuộc vào đồng đô la. Đối với điều này, vai trò quốc tế của đồng euro phải được tăng cường. Khi đó, sẽ không có một ngân hàng nào, không một công ty châu Âu nào từ chối làm ăn với Iran chỉ vì sợ các lệnh trừng phạt của Mỹ có thể gây phức tạp cho họ dù rằng những hoạt động đó chỉ diễn ra bên trong châu Âu", Tổng thống Macron cho biết. Theo ông, cách duy nhất theo hướng này là tăng cường hội nhập trong khu vực đồng euro, cũng như tạo ra một ngân sách cộng đồng riêng biệt, mà Pháp đã đề xuất trước đây.
Tổng thống Pháp nói thêm rằng Liên minh châu Âu không thể cho phép Iran rút khỏi thỏa thuận hạt nhân, vì điều này sẽ dẫn đến sự leo thang căng thẳng của tình hình trong khu vực.
"Nếu Iran cũng rút ra khỏi thỏa thuận giống như Mỹ, điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình trong khu vực. Cần tránh leo thang. Tôi tin vào con đường đàm phán và kiềm chế. Nếu Iran rút khỏi Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA), được ký kết vào năm 2015, có nghĩa là hai đối tượng chính đã từ bỏ chế độ thỏa thuận", Tổng thống Macron nhấn mạnh.
"Chúng ta cần phải thực hiện mọi hành động cần thiết để chính phủ Iran không thực hiện quyết định (rút khỏi JCPOA) của mình", ông Macron kết luận.
Tóm lược hiện tình
Hôm ngày 8/5, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố đình chỉ thực hiện một phần nghĩa vụ theo JCPOA. Theo ông, Tehran sẽ tiếp tục công việc làm giàu uranium và ngừng cải tạo lò phản ứng nước nặng ở Arak nếu các bên tham gia JCPOA không thực hiện trong vòng 60 ngày các yêu cầu của thỏa thuận, bao gồm cả những yêu cầu liên quan đến giao dịch ngân hàng và dầu mỏ.
Vào ngày 8/5/2018, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rằng Washington đã rút khỏi JCPOA. Thỏa thuận này được ký kết vào năm 2015 bởi Iran với các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ và Đức, với mục đích nhằm hạn chế sự phát triển hạt nhân của Tehran, để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an LHQ và các biện pháp trừng phạt đơn phương của Mỹ và EU. Đặc biệt, thỏa thuận này bao gồm việc cải tạo lò phản ứng ở Arak cho việc nghiên cứu hạt nhân vì mục đích hòa bình và tuân thủ giới hạn làm giàu uranium (ở mức không quá 3,67%).
Bá Thủy
RT
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 30/5: Mỹ công bố các lệnh trừng phạt mới đối với Iran
-
Lãnh tụ tối cao Iran: Uranium làm giàu "không được rời khỏi đất nước"
-
Đã đến lúc Hàn Quốc và Nhật Bản dựa cả vào Mỹ?
-
Iran nhắm tới "huyết mạch số" nằm sâu dưới eo biển Hormuz
-
Iran dọa nâng làm giàu uranium lên 90%, ông Trump quyết không nhượng bộ
-
Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc: Kiểm soát chất lượng xăng E10, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng
-
[Chùm ảnh] Công tác chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV đã sẵn sàng
-
Mùa đại hội cổ đông và nghịch lý lãng phí hàng trăm tỷ từ những cánh thư mời giấy
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến thủ đô Manila thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Philippines
-
Lãnh đạo Việt Nam, Singapore khẳng định quan hệ hình mẫu hợp tác trong ASEAN
