Tổng thống Erdogan thách thức Mỹ ngay tại Liên Hiệp Quốc
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại cuộc họp thường niên của Đại hội đồng LHQ |
Vào ngày 8/5 vừa qua, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân đã ký với Iran, Đức, Trung Quốc, Pháp, Anh và Nga. Sau đó, ông Trump đã khôi phục một loạt các biện pháp trừng phạt nặng nề với Iran và đe dọa sẽ “thẳng tay” trừng trị cả các công ty nước ngoài hoặc các quốc gia nếu họ tiếp tục làm ăn kinh doanh với Tehran.
Trước đó, Tổng thống Erdogan đã kêu gọi chấm dứt sự thống trị của đồng đôla Mỹ trong thương mại quốc tế, và cáo buộc Hoa Kỳ cư xử như một "cường quốc không có trách nhiệm".
Đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận sự sụt giảm mạnh so với đồng đôla Mỹ sau khi chính quyền Ankara từ chối phóng thích mục sư người Mỹ Andrew Brunson bị nghi ngờ tham gia vào một "tổ chức khủng bố" theo yêu cầu của Washington. Ngày 10/8, giá của đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ so với đồng đôla đã chạm mức thấp lịch sử, giảm xuống còn 5,96 lira ăn một đôla.
Sau khi Mỹ công bố các mức thuế mới đối với thép và nhôm nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ, đồng lira tiếp tục giảm mạnh hơn nữa, xuống còn 6,46 lira ăn một đôla.
Sự sụp đổ của đồng tiền Thổ Nhĩ Kỳ không liên quan đến quan hệ ngoại giao với Washington, Tổng thống Erdogan cho biết trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Reuters bên lề kỳ họp của Đại hội đồng LHQ. Ông Erdogan nhấn mạnh rằng những khó khăn kinh tế của nước ông đã bị phóng đại.
H.Phan
AFP
-
Hà Nội yêu cầu tận dụng tối đa điện mặt trời trong giờ cao điểm
-
EVNNPT ký thỏa thuận hợp tác tài trợ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước với Ngân hàng VDB
-
Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường dây 220kV Tân Sơn Nhất - Thuận An
-
Sửa đổi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Thiết lập cơ chế hỗ trợ và giám sát rõ ràng
-
EVNGENCO1: Giữ vững nhịp độ sản xuất, đầu tư xây dựng bám sát tiến độ