Tổng thống Erdogan ra tối hậu thư cho nước Mỹ
![]() |
| Tổng thống Erdogan |
“Chẳng sớm thì muộn, nước Mỹ sẽ phải đưa ra quyết định của mình. Hoặc chọn Thổ Nhĩ Kỳ là đồng minh hoặc chọn FETO (tổ chức cho giáo sĩ Fethullah Gülen điều hành)”- ông Erdogan nhấn mạnh.
Trước đó ngày 9/8, Bộ trưởng Tư Pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag tuyên bố: “Nếu Gülen không bị dẫn độ, Mỹ sẽ hy sinh quan hệ (với Thổ Nhĩ Kỳ) vì kẻ khủng bố này”. Vị Bộ trưởng Bozdag còn nhấn mạnh trên tâm lý bài Mỹ đã lên tới đỉnh cao trong dân chúng Thổ Nhĩ Kỳ do vấn đề này, và theo ông, Washington không nên để tâm lý đó biến thành hận thù đối với Mỹ.
Vụ đảo chính bất thành hồi trung tuần tháng 7 đã làm quan hệ Ankara-Washington xấu hẳn đi. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ tố cáo giáo sĩ Gülen là chủ mưu vụ đảo chính, đòi Mỹ phải cho dẫn độ. Mỹ vẫn chưa đáp ứng, nêu lý do là cần phải có những “bằng chứng” pháp lý.
Bộ trưởng Tư pháp Bekir Bozdag khẳng định là Washington đang xem xét một cách nghiêm túc yêu cầu của Ankara, nhưng ông cũng nhắc lại là nếu giáo sĩ Gülen không bị dẫn độ thì sẽ có hậu quả không tốt cho quan hệ hai bên. Giáo sĩ Gülen, tị nạn chính trị tại Mỹ từ năm 1999, đối thủ chính trị của Tổng thống Erdogan, đã lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến vụ đảo chính.
Nh.Thạch
RT
-
Làn sóng đầu tư mới có đưa dầu mỏ Venezuela trở lại thời hoàng kim?
-
Iran tìm kiếm giải pháp ngoại giao sau tuyên bố của ông Trump
-
Kiev hứng "mưa" tên lửa từ Nga, ông Zelensky kêu gọi Mỹ gia tăng sức ép
-
Mỹ - Iran tăng tốc ngoại giao tại New York, hé lộ cơ hội tháo gỡ bế tắc?
-
Tổng thống Ukraine kêu gọi tiếp tục cắt giảm doanh thu của Nga
-
Thủ tướng: Quyết tâm cao nhất để GDP quý IV tăng trên 12,5%
-
Thủ tướng: Cần những giải pháp mạnh hơn nữa trong giai đoạn nước rút của năm 2026
-
Hợp tác và hội nhập quốc tế trong xây dựng Việt Nam thành quốc gia biển mạnh
-
Bộ Công Thương lấy ý kiến với hồ sơ dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí năm 2026
-
Xây dựng bộ giải pháp thúc đẩy tăng trưởng ngành Công Thương

