Tổng thống Biden “tổng động viên” các công ty năng lượng Mỹ
![]() |
| Tổng thống Joe Biden phát biểu trước đại diện các công ty năng lượng Mỹ |
Theo đó, tình trạng giá xăng dầu tăng đã đẩy lạm phát lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ. Tình trạng này đang gây ảnh hưởng đến độ tín nhiệm của Tổng thống Joe Biden và các đảng viên Đảng Dân chủ trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 8/11. Do đó, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang chạy nước rút trong nỗ lực giảm giá nhiên liệu.
Trong khoảng thời gian từ tháng 5 - 10/2022, Mỹ đã giải phóng 180 triệu thùng dầu khỏi kho dự trữ chiến lược - mức giải phóng lớn nhất từ trước đến nay. Và trong năm nay, Mỹ dự kiến sẽ giải phóng thêm khoảng 40 triệu thùng dầu.
Vào hôm 17/10, giá xăng bán lẻ trung bình tại Mỹ đã đạt khoảng 3,89 USD/gallon. Theo Hiệp hội ô tô Mỹ (AAA), mức giá này cao hơn khoảng 20 xu so với tháng trước và thấp hơn 56 xu so với năm 2021.
Nhà Trắng và Bộ Năng lượng Mỹ không bình luận chi tiết về việc đàm phán với các công ty năng lượng.
Ngọc Duyên
AFP
-
Tái cấu trúc thị trường năng lượng: Lời giải không chỉ từ nguồn cung
-
Bộ Công Thương bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo các dự án năng lượng trọng điểm
-
Xung đột Trung Đông: ADB cảnh báo ba kịch bản rủi ro đối với kinh tế châu Á - Thái Bình Dương
-
Đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến Mỹ đã có mặt tại Trung Đông
-
Mỹ trước lựa chọn khó tại Iran: Leo thang xung đột hay tiếp tục ngoại giao?
-
Tổng thống Putin lên tiếng về chương trình hạt nhân Iran
-
Xung đột Trung Đông ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu?
-
Iran tuyên bố mở “cánh cổng địa ngục”, tung đòn giáng trả khốc liệt Israel
-
Israel ra tay chớp nhoáng, cơ sở hạt nhân Iran trúng đòn, giá dầu nhảy vọt chỉ sau một đêm
-
Tai nạn máy bay ở Ấn Độ: Giây phút kinh hoàng từ lời kể của người sống sót





