Tin tức hôm nay 12/11: Trộm xe ô tô bị phát hiện vì lao vào cột đèn đường

19:40 | 12/11/2018

340 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Xe container lật ngang kéo lê 2 mẹ con trên đường; CSGT tăng cường xử lý vi phạm trên Đại lộ Thăng Long; Taxi G7 lớn nhất Hà Nội chính thức đi vào hoạt động; Xét xử đối tượng trộm cắp xe ô tô rồi tự gây tai nạn... là những tin tức đáng chú ý trong ngày 12/11.

Dưới đây là chi tiết các tin tức nổi bật trong ngày hôm nay 12/11:

tin tuc hom nay 1211 xe container lat ngang keo le 2 me con tren duong

Thương hiệu G7 Taxi lớn nhất Hà Nội đã chính thức ra mắt vào sáng nay (12/11) sau khi 3 hãng taxi Thành Công, taxi Ba Sao, taxi Sao Hà Nội sáp nhập và sống dưới mái nhà chung để cạnh tranh với “gã khổng lồ” Grab vốn đã chiếm lĩnh thị trường taxi thời gian qua. Theo ông Nguyễn Anh Quân, Tổng giám đốc G7 Taxi, Hà Nội hiện có 70 hãng xe taxi và khoảng 17.000 xe. Tuy nhiên, có rất ít hãng taxi có số lượng trên 1.000 xe nên khó cạnh tranh được với taxi công nghệ Grab. G7 Taxi là một trong những đơn vị áp dụng mức giá cước cạnh tranh nhất trên thị trường khi niêm yết mức giá cước chỉ từ 9.900 đồng/km và không áp dụng tăng giá giờ cao điểm.

tin tuc hom nay 1211 xe container lat ngang keo le 2 me con tren duong

Thời gian gần đây, tình trạng người điều khiển phương tiện mô tô, xe máy ngang nhiên lưu thông vào làn cao tốc dành cho ô tô trên tuyến Đại lộ Thăng Long có chiều hướng gia tăng. Nguy hiểm hơn, nhiều người còn điều khiển mô tô, xe máy đi ngược chiều, hoặc bất ngờ quay đầu xe bỏ chạy khi thấy lực lượng chức năng kiểm tra phía trước. Việc này uy hiếp nghiêm trọng an toàn giao thông trên tuyến, đặc biệt vào đầu giờ sáng và cuối giờ chiều. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có công văn gửi Ban An toàn giao thông TP Hà Nội đề nghị tăng cường xử lý tình trạng xe máy lưu thông trên Đại lộ Thăng Long.

tin tuc hom nay 1211 xe container lat ngang keo le 2 me con tren duong
Chiều 12/11, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ “tranh chấp giữa công ty với các thành viên trong công ty”, nguyên đơn là Công ty cổ phần đầu tư Trung Nguyên (gọi tắt Công ty Trung Nguyên), người đại diện theo pháp luật là ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch HĐQT) và bị đơn là bà Lê Hoàng Diệp Thảo (vợ của ông Vũ). HĐXX đã bác đơn kháng cáo của bà Thảo, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm, tuyên buộc bà Thảo chấm dứt hành vi chiếm giữ trái phép, chiếm đoạt con dấu của Công ty Trung Nguyên; chấm dứt hành vi đóng dấu lên chữ ký của người không có thẩm quyền của công ty Trung Nguyên; hoàn trả lại cho người đại diện theo pháp luật của công ty con dấu cũng như các giấy đăng ký kinh doanh và các giấy tờ khác. Ảnh: Đại diện nguyên đơn (bìa trái) và bị đơn tại toà.
tin tuc hom nay 1211 xe container lat ngang keo le 2 me con tren duong

Khoảng 6h50 ngày 12/11, quầy bánh mì đặt trước quán cà phê số 107 đường Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt (Đống Đa, Hà Nội nổ lớn, sau đó ngọn lửa lan vào tầng một của quán cà phê và bốc lên dữ dội. Thời điểm cháy, quán cà phê không có khách. Hai người bán bánh mì ngoài cửa quán bị bỏng nặng, được người dân đưa đi cấp cứu. Ba người ngủ tại tầng ba bắc thang chạy thoát sang nhà hàng xóm. Lực lượng chức năng điều hai xe chữa cháy đến, sau khoảng 30 phút hỏa hoạn được dập tắt.

tin tuc hom nay 1211 xe container lat ngang keo le 2 me con tren duong

Khoảng 9h sáng 12/11, trên đoạn đường DT93 (thuộc địa phận xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Xe container mang biển số 29C - 495.69 (chưa rõ danh tính người điều khiển) lưu thông theo hướng từ Phú Thọ - Hà Nội đã xảy ra chạm với một chiếc xe máy mang biển số 30Y1 - 1664 do một người phụ nữ cầm lái, chở theo con nhỏ ngồi phía sau. Xe container bị lật ngang, thùng xe đè lên 2 mẹ con đi xe máy, kéo lê khoảng 10 m khiến 2 nạn nhân tử vong tại chỗ.

tin tuc hom nay 1211 xe container lat ngang keo le 2 me con tren duong
TAND tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Dương Minh Sơn (SN 1981, trú tại Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh) về tội Trộm cắp tài sản. Đáng chú ý, Sơn bị phát hiện hành vi tội phạm sau khi lái xe ô tô trộm cắp và tự gây tai nạn. Theo tài liệu điều tra, khoảng 22h15 ngày 31/5/2018, tại phường Phương Nam, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, người dân hoảng hốt chứng kiến chiếc xe ô tô mang BKS: 14A-221…do phóng nhanh đã đâm phải cột điện, khiến người điều khiển xe bị thương phải đưa đi cấp cứu. Qua xác minh, cơ quan chức năng làm rõ danh tính người điều khiển xe là Dương Minh Sơn. Đáng chú ý, Sơn không phải là chủ nhân của chiếc ô tô bị nạn. Quá trình điều tra, CATP Uông Bí tiếp nhận thông tin trao đổi từ CATP Cẩm Phả về việc nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Hữu Nghị (trú ở phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả), phản ánh gia đình anh bị kẻ gian trộm cắp chiếc xe ô tô có BKS nêu trên. Khớp nối các thông tin, chứng cứ, cơ quan Công an xác định Dương Minh Sơn là “tác giả” vụ trộm cắp xe ô tô của anh Nghị. (Ảnh: Dương Minh Sơn và chiếc xe ô tô gặp nạn sau vụ trộm)
tin tuc hom nay 1211 xe container lat ngang keo le 2 me con tren duong

Khoảng 3h sáng ngày 12/11 xe khách giường nằm chở theo hàng chục người mang BKS: 60B-03.111 chạy tuyến Gia Lai - TP HCM lưu thông đến địa phận phường Chánh Phú Hòa, TX Bến Cát, Bình Dương thì bất ngờ lao vào nhà dân bên đường. Vụ tai nạn khiến phụ xe tử vong do va đập mạnh, hành khách hoảng loạn bỏ chạy thoát thân, đầu xe khách bẹp dúm, hông xe cũng bị móp méo, biến dạng, kính xe vỡ vụn văng trên đường. Lực lượng chức năng sau đó đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Xe cẩu được điều đến, kéo chiếc xe khách ra khỏi khu vực nhà dân, hành khách trên xe được di chuyển qua xe khác để tiếp tục hành trình.

tin tuc hom nay 1211 xe container lat ngang keo le 2 me con tren duong

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h ngày 11/11. Anh Hà Hồng Trực (SN 1985, trú huyện Đắk Mil, Đắk Nông) điều khiển xe tải BKS 79C-129.78 chở trụ điện đi thi công, mắc đường dây tại xã Cư Kbang (huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk). Trên thùng xe có 2 người ngồi là anh Nguyễn Văn Tân (SN 1990) và ông Phạm Hoàng Sơn (SN 1957), cùng trú tỉnh Phú Yên. Khi đến khu vực thôn 11 (xã Cư Kbang), xe tải bất ngờ mất lái, lao xuống lề đường lật nghiêng khiến anh Tân tử vong tại chỗ do bị trụ điện đè, còn ông Sơn bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk nhưng đã tử vong vào sáng nay.

Hà Ly (t/h)