Tin tức Covid-19 ngày 20/8: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trao tặng 200 máy thở cho TP HCM và các tỉnh phía Nam

20:42 | 20/08/2021

2,008 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Cả nước ghi nhận 10.657 ca nhiễm Covid-19 mới; Thủ tướng đề nghị 40 tỉnh chi viện nhân lực y tế cho TP HCM và phía Nam chống dịch; Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trao tặng 200 máy thở cho TP HCM và các tỉnh phía Nam; Thường trực Thành ủy Hà Nội đồng ý giãn cách xã hội đến 6h ngày 6/9... là những tin đáng chú ý trong ngày 20/8.

Ngày 20/8: Cả nước ghi nhận 10.657 ca nhiễm Covid-19 mới

Theo Bộ y tế tính từ 19h ngày 19/8 đến 18h30 ngày 20/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 10.657 ca nhiễm mới, gồm 7 ca nhập cảnh và 10.650 ca ghi nhận trong nước.

Các ca ghi nhận trong nước tại Bình Dương (4.223) ca, TP HCM (3.375) ca, Đồng Nai (686), Long An (495), Tiền Giang (367), Đà Nẵng (167), Đồng Tháp (156), Cần Thơ (147), Khánh Hòa (147), Tây Ninh (122), An Giang (111), Hà Nội (72), Nghệ An (61), Thừa Thiên Huế (61), Bến Tre (59), Bà Rịa - Vũng Tàu (57), Đắk Lắk (56), Trà Vinh (47), Bình Thuận (29), Phú Yên (27), Vĩnh Long (23), Bắc Giang (18), Quảng Nam (17), Hà Tĩnh (15), Kiên Giang (14), Bình Định (14), Bình Phước (11), Bắc Ninh (10), Gia Lai (10), Quảng Ngãi (9), Cà Mau (7), Lạng Sơn (7), Quảng Bình (7), Lâm Đồng (4), Bạc Liêu (4), Ninh Thuận (4), Thanh Hóa (3), Ninh Bình (2), Sơn La (2), Lào Cai (1), Quảng Trị (1), Hà Nam (1), Hưng Yên (1), trong đó có 6.132 ca trong cộng đồng.

Như vậy trong 24 giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 11 ca. Tại Bình Dương tăng 968 ca, TP HCM giảm 1.050 ca, Đồng Nai tăng 29 ca, Long An giảm 50 ca, Tiền Giang giảm 111 ca.

5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP HCM (164.524), Bình Dương (55.601), Long An (16.552), Đồng Nai (15.602), Tiền Giang (5.619), Đồng Tháp (5.554).

Có 7/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Hải Phòng, Yên Bái.

Và 3 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Kon Tum, Hà Giang, Thái Bình.

Trong ngày 20/8, có 2.756 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, đưa tổng số ca được điều trị khỏi lên 132.815 ca.

Thủ tướng đề nghị 40 tỉnh chi viện nhân lực y tế cho TP HCM và phía Nam chống dịch

Ngày 20/8, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 5766/VPCP-KGVX gửi Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch UBND 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc hỗ trợ nhân lực y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Tin tức Covid-19 ngày 20/8: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trao tặng 200 máy thở cho TP HCM và các tỉnh phía Nam
Lực lượng y tế chi viện các tỉnh thành phía nam

Văn bản cho biết, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam đang diễn biến rất phức tạp. Để hỗ trợ các địa phương này nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương huy động nhân lực y tế (bác sỹ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên) tăng cường cho TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam.

Văn bản nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ rất quan trọng, cấp bách, thời gian rất khẩn trương. Đồng thời đề nghị các tỉnh, thành gửi danh sách cán bộ y tế về Bộ Y tế trước 14h ngày 21/8 để tổ chức điều phối hỗ trợ cho các địa phương.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trao tặng 200 máy thở cho TP HCM và các tỉnh phía Nam

Với mong muốn chung tay, tiếp sức cho các tỉnh, thành có tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngày 20/8/2021, tại trụ sở Bộ Y tế, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) và các đơn vị thành viên kịp thời trao tặng 200 máy thở dòng chức năng cao và 3.000 bộ dây thở để Bộ Y tế phân bổ ngay cho các bệnh viện tuyến đầu chống dịch.

Tin tức Covid-19 ngày 20/8: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trao tặng 200 máy thở cho TP HCM và các tỉnh phía Nam
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trao tặng 200 máy thở để Bộ Y tế phân bổ ngay cho các bệnh viện tuyến đầu chống dịch.

Phát biểu tiếp nhận, GS.TS Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế cảm ơn sự hỗ trợ, đồng hành của Petrovietnam đối với ngành Y tế trong công tác phòng chống dịch Covid-19 nói riêng và công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân nói chung. Bộ trưởng khẳng định việc hỗ trợ kịp thời, quý báu của Petrovietnam sẽ góp phần phục vụ chăm sóc, điều trị bệnh nhân.

Thay mặt lãnh đạo và tập thể người lao động Dầu khí, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng hy vọng các thiết bị, vật tư y tế thiết thực sẽ góp phần giảm nguy cơ tử vong và bớt gánh nặng cho ngành Y tế trong việc chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng.

Cùng với việc trao ủng hộ 200 máy thở dòng chức năng cao và 3.000 bộ dây thở, lãnh đạo Petrovietnam cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, có những hình thức ủng hộ thiết thực, hỗ trợ, góp phần cùng ngành Y tế nói riêng, cả nước nói chung, nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, ổn định đời sống xã hội.

Thường trực Thành ủy Hà Nội đồng ý giãn cách xã hội đến 6h ngày 6/9

Trong cuộc họp trao đổi thông tin với các cơ quan báo chí liên quan đến việc thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 chiều 20/8, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, đã gần 30 ngày thành phố thực hiện giãn cách xã hội nhằm tranh thủ “thời gian vàng” để bóc tách các F0 ra cộng đồng, từng bước khống chế dịch bệnh.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, mặc dù đã đạt được những kết quả quan trọng nhưng tình hình dịch bệnh vẫn đứng trước nhiều nguy cơ do vẫn còn F0 trong cộng đồng, dịch bệnh tại các tỉnh phía Nam còn nghiêm trọng, một số mục tiêu của việc giãn cách chưa đạt được và lượng người ra đường vẫn còn đông.

“Nếu chúng ta không chống dịch quyết liệt hơn nữa thì dịch sẽ càng dễ bùng phát”, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh và cho biết, trên cơ sở báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND thành phố, Thường trực Thành ủy đã đồng ý với đề xuất tiếp tục giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng và Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội đến 6h ngày 6/9 và giao UBND thành phố ban hành Công điện mới.

Mục tiêu của đợt giãn cách này là nhằm nhanh chóng bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, đẩy mạnh tiêm chủng, nâng cao năng lực y tế Thủ đô và hoàn thiện các nội dung, công việc đã bộc lộ những hạn chế trong thời gian giãn cách vừa qua.

TP HCM siết chặt phòng dịch từ ngày 23/8 với 5 nhóm giải pháp

Thông tin tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP HCM cho biết, TP HCM sẽ nâng cao hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch nhằm kiểm soát dịch bệnh đến 15/9 như Nghị quyết 86.

Theo đó, từ 23/8, TP HCM sẽ tăng cường thêm 5 giải pháp cụ thể với phương châm "mỗi tổ dân phố, khu phố, phường, xã, thị trấn, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài phòng chống dịch”.

Thứ nhất, người dân thành phố đảm bảo việc thực hiện quy định về giãn cách xã hội “ai ở đâu ở yên đó", nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, khu phố-ấp cách ly khu phố-ấp, phường-xã-thị trấn cách ly phường-xã-thị trấn. Thứ hai, tập trung chăm lo F0, điều trị người có triệu chứng, chuyển nặng, hạn chế tỷ lệ tử vong. Thứ ba, tiếp tục tiến hành lấy mẫu xét nghiệm người dân ở những khu vực “vùng đỏ trên bản đồ Covid TP HCM". Thứ 4, tăng cường đẩy mạnh việc tiêm vắc xin cho người dân. Thứ 5, thành phố đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu, tiếp tục chăm lo đầy đủ, hỗ trợ nhanh chóng đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế tại địa bàn dân cư.

Về phương án cụ thể, lãnh đạo thành phố cho biết, các cơ quan hữu quan liên quan đang chuẩn bị và trước ngày 23/8 sẽ công bố cho người dân biết. Theo đó, thành phố sẽ công bố rõ việc áp dụng quy định nghiêm việc giãn cách, lực lượng, binh chủng nào sẽ được lưu thông; Việc vận chuyển, tiếp tế lương thực, thực phẩm đến các hộ dân; Các trạm y tế lưu động nhằm tập trung chăm lo, điều trị cho F0; Thuốc điều trị, việc mở rộng xét nghiệm, tập trung tiêm vắc xin…

P.Tuân

Petrovietnam trao tặng 200 máy thở dòng chức năng cao phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 nặngPetrovietnam trao tặng 200 máy thở dòng chức năng cao phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng
Hà Nội công bố Tổng đài 1022 giải đáp, tư vấn về phòng, chống dịch Covid-19Hà Nội công bố Tổng đài 1022 giải đáp, tư vấn về phòng, chống dịch Covid-19
Ngày 20/8, hơn 200 cán bộ nhân viên y tế vào miền Nam chống dịch Covid-19Ngày 20/8, hơn 200 cán bộ nhân viên y tế vào miền Nam chống dịch Covid-19
Chính phủ xuất cấp hơn 130 nghìn tấn gạo hỗ trợ 24 tỉnh, thànhChính phủ xuất cấp hơn 130 nghìn tấn gạo hỗ trợ 24 tỉnh, thành

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan