TIN TỨC 30/10: Cứu 24 ngư dân bị nạn trên biển do ảnh hưởng của bão Yutu

20:15 | 30/10/2018

183 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu xử nghiêm vi phạm xây dựng trên đất rừng Sóc Sơn; Kỷ luật cán bộ liên quan đến vụ đường cao tốc "vừa dùng đã hỏng"; Cứu 24 ngư dân bị nạn trên biển do ảnh hưởng của bão Yutu; Bắt giữ trùm ma túy Lóng Luông... là những tin tức đáng chú ý ngày 30/10.
tin tuc 3010 cuu 24 ngu dan bi nan tren bien do anh huong cua bao yutu
Sáng 30/10, tại phiên họp giao ban công tác UBND TP Hà Nội tháng 10/2018, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ rõ việc bộc lộ yếu kém trong công tác quản lý như vụ việc vi phạm trật tự xây dựng ở huyện Ba Vì, huyện Sóc Sơn. Lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan phải xử lý nghiêm vi phạm trật tự xây dựng ở huyện Sóc Sơn. Với 27 công trình vi phạm mới ở rừng đặc dụng, Chủ tịch TP yêu cầu Sở NN- PTNT và huyện Sóc Sơn phải ra quyết định cưỡng chế vi phạm trong tháng 12, không được để công trình vi phạm mới nào tồn tại.
tin tuc 3010 cuu 24 ngu dan bi nan tren bien do anh huong cua bao yutu
Tổng công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tạm đình chỉ công tác với ông Nguyễn Tiến Thành, Giám đốc BQL dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Đồng thời, cảnh cáo 4 đơn vị gồm Ban điều hành liên danh nhà thầu gói 4; Ban điều hành liên danh nhà thầu gói 6; Ban QLDA Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Ban điều hành quản lý khai thác đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (VECS). Ngoài ra còn cảnh cáo 5 cá nhân gồm: Giám đốc điều hành liên danh nhà thầu gói 4; Giám đốc điều hành liên danh nhà thầu gói 6; cảnh cáo cán bộ phụ trách thi công nhà thầu gói 4 (đoạn Công ty Tuấn Lộc thi công); cảnh cáo cán bộ phụ trách thi công nhà thầu gói 6 (đoạn Tổng công ty Thành An thi công); Phó giám đốc kiêm đội trưởng đội vận hành và bảo trì Ban điều hành đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (VECS).
tin tuc 3010 cuu 24 ngu dan bi nan tren bien do anh huong cua bao yutu
Sáng 30/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị giao ban báo chí trong tháng 10/2018. Tại hội nghị, nhiều cơ quan báo chí đã đặt câu hỏi liên quan đến vấn đề đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng nhưng chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.
tin tuc 3010 cuu 24 ngu dan bi nan tren bien do anh huong cua bao yutu

Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực III cho biết, vào lúc khoảng 2h5' cùng ngày, đơn vị này tiếp nhận thông tin từ ông Nguyễn Thanh Thuận (xã Hải Điền, huyện Long Hải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết: Tàu BV 4469 TS có 24 thuyền viên đang hành trình về bờ để tránh bão Yutu thì bị phá nước phần mũi, nước tràn vào tàu, có nguy cơ chìm. Tàu đang thả trôi ở vị trí cách mũi Vũng Tàu khoảng 46 hải lý về phía Đông Nam, yêu cầu cứu nạn khẩn cấp. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị điều động tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn khẩn trương rời bến thực hiện nhiệm vụ. Đến khoảng 10h cùng ngày, tàu cứu nạn tiếp cận được tàu BV 4469 TS. Trung tâm đã cử một tổ kỹ thuật sang kiểm tra, khẩn trương hỗ trợ bơm nước và khắc phục chống chìm, đồng thời tiến hành chăm sóc động viên tư tưởng cho các thuyền viên trên tàu. Tàu SAR 413 sẽ hỗ trợ đưa tàu BV 4469 TS cùng 24 thuyền viên về bờ trong điều kiện thời tiết đảm bảo. (Ảnh: Báo Thanh Niên)

tin tuc 3010 cuu 24 ngu dan bi nan tren bien do anh huong cua bao yutu

Sáng ngày 30/10, thông tin từ Thiếu tá Võ Châu Tuấn, Phó trưởng Công an huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Các cơ quan chức năng đã có những nhận định ban đầu về cái chết của người mẹ trẻ và con trai 18 tháng. Khoảng 18h30 ngày 29/10, anh T.C.T. (trú tại thôn Trung Hà, xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh) từ ngoài về nhà riêng của mình. Khi vào trong nhà thì anh tá hỏa khi phát hiện vợ là chị N.T.C. (25 tuổi) và con trai là cháu T.C.P. (18 tháng tuổi) đang trong tư thế treo cổ. Trong khi đó, ông N.V.T. (54 tuổi, bố ruột chị C.) kể lại, 4h chiều qua (29/10), ông đến nhà con rể chơi thì thấy cửa đóng, ông gọi mấy cuộc thì điện thoại vẫn đổ chuông nhưng không ai nghe máy. Đến hơn 18h30’ cùng ngày, ông nhận được điện thoại của con rể báo con gái và cháu ngoại treo cổ chết.

tin tuc 3010 cuu 24 ngu dan bi nan tren bien do anh huong cua bao yutu

Ngày 30/10, Công an quận 9, quận 12, quận Thủ Đức (TP HCM) và Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) xác nhận, đã bắt được 2 đối tượng thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại chuỗi các cửa hàng tiện lợi. Hai đối tượng đang bị tạm giữ hình sự là Vũ Văn Biên (SN 1978, quê Thái Bình; tạm trú tại phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và Vũ Ngọc Hưng (SN 1980, cùng quê Thái Bình). Theo thông tin ban đầu, sáng 22/10, tại địa bàn quận 9 nhận tin báo xảy ra 4 vụ đột nhập các cửa hàng tiện lợi cùng một hệ thống và một siêu thị nằm trên đường Lê Văn Việt. Cũng trong khoảng thời gian này, tại địa bàn quận Thủ Đức, quận 12 (TP HCM) và TX.Thuận An, Bình Dương gần 20 cửa hàng tiện lợi cũng bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản. Sau khi Công an quận 12 bắt được tên Biên, ngày 27/10, lực lượng hình sự Công an quận Thủ Đức phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ đối tượng tên Hưng khi đang lẩn trốn tại địa bàn này.

tin tuc 3010 cuu 24 ngu dan bi nan tren bien do anh huong cua bao yutu

Chiều 29/10, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, lực lượng cảnh sát thuộc các phòng nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an TP Hải Phòng vừa bắt giữ Giàng A Chớ (SN 1969, trú tại bản Lũng Xá, xã Lóng Luông (Vân Hồ, Sơn La) và Khà A Đàng (SN 1989, ở xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, khoảng 19h45' ngày 27/10, tại khu vực điểm giao cắt đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với Quốc lộ 10 thuộc xã Quang Trung (An Lão, Hải Phòng), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hải Phòng phối hợp với các phòng nghiệp vụ Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm ma túy (C04) - Bộ Công an, Công an huyện Thủy Nguyên và Công an huyện An Lão triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Sơn La về Hải Phòng tiêu thụ.

tin tuc 3010 cuu 24 ngu dan bi nan tren bien do anh huong cua bao yutu

Liên quan đến vụ nam thợ xây bị tố định hiếp dâm người phụ nữ 3 con, đại diện Công an phường La Khê (quận Hà Đông, Hà Nội) cho hay, qua điều tra xác định không có vụ hiếp dâm xảy ra. Theo đó, sự việc xuất phát từ người phụ nữ, do có bực tức chuyện chồng thường xuyên đi đánh bài cộng với sự thiếu hiểu biết pháp luật nên gây ra câu chuyện "hi hữu" như vậy. Trước đó, ngày 27/10, một số trang mạng xã hội chia sẻ hình ảnh nam thanh niên bị bắt quỳ gối tại phố Ngô Thì Nhậm (Hà Đông, Hà Nội), kèm theo thông tin anh này làm thợ xây tại một công trình đã lẻn vào ngôi nhà cấp 4 ngay bên cạnh, có ý định hiếp dâm người phụ nữ 3 con nhưng bị phát hiện. Người phụ nữ sau đó đã hô hoán mọi người và bắt giữ được nam thanh niên. Trước đó, khai với cảnh sát, nam thanh niên nói do bản thân say rượu nên đi nhầm nhà. Tuy nhiên lời khai của những người liên quan ngay sau đó có sự thay đổi.

tin tuc 3010 cuu 24 ngu dan bi nan tren bien do anh huong cua bao yutu

Khoảng 2h sáng ngày 29/10, Nguyễn Hoàng A. (SN 1993, ngụ tại xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân), có mang theo 1 con dao bầu đến trang trại của ông Trần Văn Hiền ở thôn Chương, xã Bắc Lý (huyện Lý Nhân) để trộm gà. Trộm gà xong, A. ôm gà rời khỏi trang trại thì bị ông Hiền phát hiện. Trong quá trình chống trả lại ông Hiền, A. đã bị đâm vào vai và đùi. Do vết thương quá nặng, A. đã tử vong do mất máu cấp. Nhận được tin báo, Công an huyện Lý nhân đã tới hiện trường bắt giữ ông Trần Văn Hiền để điều tra, làm rõ vụ án. Theo chính quyền xã Bắc Lý, ông Hiền không có tiền án tiền sự, có nhân thân tốt tại địa phương. Còn Nguyễn Hoàng A. từng có 1 tiền án, 2 tiền sự và nghiện ma túy. Đây là vụ án có tính chất điển hình từ ăn cắp vặt nhiều lần đến có chủ đích để lại hậu quả đáng tiếc khi ông Hiền từ nạn nhân trở thành hung thủ.

Hà Ly (t/h)