Tin tức 21/1: Kinh hoàng xe tải tông đoàn người đi bộ ở Hải Dương

19:20 | 21/01/2019

449 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Kinh hoàng xe tải tông đoàn người đi bộ ở Hải Dương, 8 người tử vong; Sập giàn giáo tòa nhà 5 tầng, 2 công nhân tử vong; Chém chú ruột chỉ vì một câu nói; Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 30 điểm đêm Giao thừa là những tin tức trong nước ngày 21/1.

Dưới đây là chi tiết các tin tức nổi bật trong ngày hôm nay 21/1:

tin tuc ngay 211 kinh hoang xe tai tong doan nguoi di bo o hai duong 8 nguoi tu vong

Khoảng 14h ngày 21/1, tại km76+400 trên quốc lộ 5 cũ, đoạn qua xã Kim Lương (Kim Thành - Hải Dương), xe ô tô tải loại 5 tấn di chuyển theo hướng từ Hà Nội đi Hải Phòng bất ngờ chạy chệch làn, tông vào đoàn người đi bộ ven đường đang đi viếng nghĩa trang. Theo cáo cáo sơ bộ từ Ban ATGT Hải Dương, đã có 8 người chết (7 chết tại chỗ, 1 người chết tại bệnh viện), 3 người bị thương. Đây là vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, có liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải.

tin tuc ngay 211 kinh hoang xe tai tong doan nguoi di bo o hai duong 8 nguoi tu vong
Khoảng 10h ngày 21/1, chiếc xe tải mang BKS 29C-064.66 do Phan Văn Thắng điều khiển chạy hướng xã Đồng Thành lên xã Quang Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An), khi đến ngã tư thuộc địa bàn xóm Hồng Nam (xã Quang Thành) thì bất ngờ xảy ra tai nạn khiến cháu Trần Quốc A. (3 tuổi) ngã ra đường, bị bánh xe cán qua người tử vong tại chỗ. (Ảnh: Hiện trường vụ tai nạn)
tin tuc ngay 211 kinh hoang xe tai tong doan nguoi di bo o hai duong 8 nguoi tu vong

Ngày 21/1, Công an TP Hải Phòng cho biết, không có việc bé trai bị một số đối tượng bắt cóc nhốt trong hẻm nhỏ để bán sang Trung Quốc. Trước đó, trên mạng xã hội facebook bất ngờ xuất hiện thông tin về việc một bé trai bị bắt cóc, sau đó nhốt để bán sang Trung Quốc. Phát hiện sự việc, một công nhân đã trình báo Công an huyện Thủy Nguyên, bắt giữ 3 đối tượng (2 nam, 1 nữ). Kèm thông tin trên là hình ảnh một cháu bé mặc áo đồng phục học sinh đang nằm trên giường, phần mặt và chân tay bị bọc kín bằng túi nilon. Ngay sau đó, thông tin trên đã được nhiều tài khoản cá nhân trên mạng xã hội bình luận, chia sẻ khiến không ít người hoang mang, lo lắng. Đại tá Lê Văn Dương, Trưởng Công an huyện Thủy Nguyên khẳng định, thông tin về vụ việc trên là hoàn toàn bịa đặt và xuất phát từ trò đùa của một nhóm cháu học sinh tự quấn nilon rồi chụp ảnh. Sau đó, hình ảnh này được một số trang cá nhân bán hàng online thêm các thông tin, đăng tải trên mạng xã hội nhằm mục đích “câu like”.

tin tuc ngay 211 kinh hoang xe tai tong doan nguoi di bo o hai duong 8 nguoi tu vong

Ngày 21/1, Bệnh viện đa khoa II Lâm Đồng vừa cứu sống bé sơ sinh bị bỏ rơi và đang nuôi dưỡng cháu tại Khoa Nhi sơ sinh. Khuya 18/1, chị Ka. Ph ở thôn 4 (xã Lộc Nam nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ nhưng cứ nghĩ là con nhà hàng xóm quấy khóc. Tuy nhiên vì cháu bé khóc lâu và tiếng khóc ngày càng to nên chị cảm thấy sốt ruột. Chị rời khỏi nhà tìm đến nơi phát ra tiếng khóc thì nhìn thấy cháu bé sơ sinh vẫn còn dây rốn bị bỏ trong túi ni lông đặt trên rẫy. Nhiệt độ ngoài trời lúc ấy chỉ khoảng 18 độ C. Chị Ka Phương cùng một số người dân địa phương vượt quãng đường gần 30km đưa cháu bé đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng II cấp cứu. Bé trai này được đưa vào bệnh viện cấp cứu vào trong tình trạng bị suy hô hấp nặng kèm viêm phổi, toàn thân tím tái, có nhiều vết trầy xước trên mặt. Hiện bé trai đã qua cơn nguy kịch nhưng việc chăm sóc rất vất vả bởi cháu chỉ nặng 1,2 kg.

tin tuc ngay 211 kinh hoang xe tai tong doan nguoi di bo o hai duong 8 nguoi tu vong

Chiều 21/1, đại diện UBND thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) xác nhận, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể nạn nhân nhảy cầu Câu Lâu tự tử. Trước đó, tối 20/1, người đi đường phát hiện một đôi dép để trên cầu Câu Lâu (đoạn qua thị trấn Nam Phước). Nghi có người nhảy xuống sông Thu Bồn tự tử, người dân đã trình báo cơ quan chức năng. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng khoanh vùng tìm kiếm. Đến trưa 21/1, lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể một nam thanh niên. Qua xác minh, người nhảy cầu được xác định là anh V.T. T. (SN 1990, trú xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, Quảng Nam). Được biết, T. là con út trong gia đình có 4 anh em. T. là tài xế container đường dài và chưa lập gia đình.

tin tuc ngay 211 kinh hoang xe tai tong doan nguoi di bo o hai duong 8 nguoi tu vong

Sáng ngày 21/1, tại phường Núi Sam, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang, nhóm ba công nhân gồm 2 nam, 1 nữ đang làm việc tại một công trình khách sạn 5 tầng (thuộc đường Châu Thị Tế, khóm Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam, TP Châu Đốc) bất ngờ giàn giáo đổ sập khiến 3 công nhân trên rơi xuống đất. Vụ tai nạn lao động khiến 2 công nhân Trần Quang Khải (39 tuổi, ngụ thị xã Tân Châu) và Nguyễn Thị Bé Phương (27 tuổi, ngụ TP Châu Đốc) tử vong tại chỗ. Riêng anh Nguyễn Văn Út (41 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) bị chấn thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang khu vực Châu Đốc. Hiện vẫn chưa thể xác định được nguyên nhân vụ tai nạn.

tin tuc ngay 211 kinh hoang xe tai tong doan nguoi di bo o hai duong 8 nguoi tu vong

Sáng 21/1, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Tài (SN 1995, trú tại thôn Nam Lộc, xã Chư Kbô, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) 12 năm tù về tội "Giết người". Khoảng 7 giờ ngày 23/10/2017, Tài cùng người thân đi hái cà phê tại rẫy cà phê của gia đình ở thôn Nam Lộc (xã Chư Kbô, huyện Krông Búk). Khi về, đến đường liên thôn thì gặp ông Tại (chú ruột của Tài, SN 1974, trú tại thôn Nam Lộc). Tài chào chú nhưng ông Tại trả lời: "Tao chẳng chú cháu gì với mày cả". Tức giận, Tài giơ con dao rựa lên đuổi chém chú mình. Đến sân nhà ông Tại thì Tài xông vào chém một nhát trúng vào vai ông Tại. Người thân đã can ngăn và đưa ông Tại đến bệnh viện cấp cứu. Theo kết luận giám định pháp y về thương tích của cơ quan chức năng, ông Tại bị tổn hại 52% sức khỏe.

tin tuc ngay 211 kinh hoang xe tai tong doan nguoi di bo o hai duong 8 nguoi tu vong

Sáng 21/1, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Chất Trưởng (32 tuổi, trú tại xã Ea Na, huyện Krông Ana) để điều tra về hành vi “Giết người”. Chiều ngày 17/1, Trưởng cùng 6 người bạn đến quán Ánh Tuyết 2 ở xã Dliê Ya, huyện Krông Năng để nhậu. Cùng lúc này, ở bàn kế bên có Lục Văn Hùng (32 tuổi, trú xã Dliê Ya) cùng nhóm bạn đang ngồi nhậu. Thấy có người quen ở bàn của Trưởng, Hùng cầm ly rượu sang “giao lưu”. Tuy nhiên, Hùng tự xưng là giang hồ rồi giám sát bàn Trưởng uống rượu nên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Sau đó, Trưởng bị Hùng truy sát nên chạy vào lò rèn dao ở gần đó lấy một cây rựa chém lại trúng tay phải Hùng. Hùng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do mất máu nhiều nên tử vong trên đường đến bệnh viện. Gây án xong, Trưởng bỏ trốn sang tỉnh Gia Lai, nhưng được Công an và người thân vận động nên đã đến phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đầu thú.

Hà Ly (t/h)