Hà Nội bắn pháo hoa tại 31 điểm vào giao thừa Tết Quý Mão

16:27 | 19/12/2022

131 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - TP Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa vào giao thừa Tết Quý Mão 2023 tại 30 quận huyện, trong đó quận Hoàn Kiếm có 2 trận địa pháo tầm cao.
Hà Nội bắn pháo hoa tại 31 điểm vào giao thừa Tết Quý Mão
TP Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 31 điểm vào giao thừa Tết Quý Mão tại 30 quận, huyện, thị xã

Theo thông tin từ lãnh đạo HĐND TP Hà Nội, UBND TP đã có văn bản kiến nghị và Thường trực Thành ủy nhất trí với kế hoạch bắn pháo hoa đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại 30 quận, huyện, thị xã với 31 trận địa bằng hình thức xã hội hóa.

Thành ủy đã giao UBND thành phố xây dựng phương án cụ thể bắn pháo hoa, trong đó có thể nghiên cứu thêm địa điểm phù hợp.

Đây là lần đầu sau 3 năm, Hà Nội triển khai bắn pháo hoa tại 30 quận, huyện, thị xã để chào đón năm mới.

Vì dịch Covid-19, năm 2020, thành phố chỉ bắn pháo hoa tại Công viên Thống Nhất và tường thuật trực tiếp trên kênh truyền hình của thành phố để người dân theo dõi. Năm 2021, TP Hà Nội không bắn pháo hoa.

Những năm trước đại dịch Covid-19, dịp Tết Nguyên đán, TP Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa 31 điểm ở tất cả 30 quận, huyện, thị xã (quận Hoàn Kiếm có hai điểm bắn đều ở Hồ Gươm). Trong đó 6 điểm tầm cao, còn lại tầm thấp, thời gian bắn 15 phút.

Hà Nội công bố lịch nghỉ lễ, tết năm 2023Hà Nội công bố lịch nghỉ lễ, tết năm 2023
Hà Nội: 64 gian hàng thiết yếu tham gia Chợ Tết Công đoàn 2023Hà Nội: 64 gian hàng thiết yếu tham gia Chợ Tết Công đoàn 2023

P.V