Tập đoàn công nghệ Microsoft trong bài đăng trên blog ngày 4/10 cho biết, tin tặc Iran đã thực hiện hơn 2.700 nỗ lực trong khoảng 30 ngày giữa tháng 8 và tháng 9 vừa qua, nhằm xác định tài khoản email của các quan chức chính phủ Mỹ đương nhiệm và cựu quan chức, các nhà báo đưa tin về chiến dịch chính trị và tài khoản liên quan đến chiến dịch tranh cử tổng thống.
Microsoft không đề cập cụ thể chiến dịch tranh cử bị tin tặc Iran tấn công, song dẫn một nguồn tin giấu tên nói rằng họ nhắm mục tiêu vào chiến dịch của Tổng thống Trump.
Thực tế, 241 tài khoản đã bị tấn công, 4 tài khoản bị xâm nhập nhưng chúng không liên quan đến chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ hay các quan chức chính phủ, Microsoft cho biết thêm.
Giám đốc truyền thông chiến dịch của ông Trump nói: "Chúng tôi không phát hiện dấu hiệu cho thấy bất kỳ cơ sở hạ tầng nào đã bị tấn công".
Được biết, căng thẳng Mỹ - Iran gia tăng kể từ tháng 5/2018, trong bối cảnh Tổng thống Trump đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 với các cường quốc thế giới. Sau đó, Tổng thống Mỹ cũng khôi phục các lệnh trừng phạt đối với Iran.
Chính quyền Tehran hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin của Microsoft.