Tin nóng thế giới hôm nay - 6/11
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel (Nguồn: Yonhap) |
1. Lãnh đạo Triều Tiên, Cuba thảo luận vấn đề hạt nhân
Kyodo dẫn tin từ hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, ngày 5/11, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã trao đổi quan điểm về tình hình xung quanh Bán đảo Triều Tiên và nhiều vấn đề quốc tế khác. Trong cuộc gặp, nhà lãnh đạo Triều Tiên dường như đã giải thích cho Chủ tịch Cuba rằng Bình Nhưỡng đang nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ, với việc một trợ lý thân tín của ông Kim Jong-un sẽ có cuộc đối thoại với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ở New York vào ngày 8/11 tới.
2. Mỹ tiếp tục triển khai gần 5.000 binh sỹ tới biên giới Mexico
Khoảng 4.800 binh sỹ Mỹ đã tới biên giới Mexico ngày 5/11 nhằm ngăn chặn dòng người di cư từ các nước Trung Mỹ đang đổ về đây với mong muốn có thể đặt chân vào nước Mỹ. Theo thông báo của Lầu Năm Góc, trong bối cảnh cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ - vốn được coi là "phép thử" đối với đảng Cộng hòa - đang đến gần, khoảng 1.100 binh lính đã được triển khai ở bang California, 1.100 người được điều tới bang Arizona và tại bang Texas là 2.600 người. Dự kiến, trước ngày bầu cử 6/11, số binh lính được triển khai tới gần biên giới Mexico sẽ đạt 5.200 người.
3. Nga thành lập các đơn vị quân đội độc lập ở Bắc Cực và Crimea
Theo TASS, tờ báo chính thức của Bộ Quốc phòng Nga có tên Krasnaya Zvezda ngày 6/11 đăng tải bài viết cho hay, các đơn vị quân đội độc lập đã được thành lập ở Bắc Cực và trên bán đảo Crimea. Trong đó có đoạn: "Xuất phát từ các biện pháp được áp dụng trong giai đoạn 2012-2018, các đơn vị độc lập đã được thành lập... Trước năm 2018, Liên bang Nga đã khôi phục và tăng cường đáng kể sự hiện diện ở Bắc Cực, và hiện giờ có kế hoạch gia tăng mục tiêu này." Ngoài ra, một đơn vị độc lập khác cũng được thành lập ở bán đảo Crimea.
4. Đại tá cảnh sát Philippines bị bắn chết vì bán ma túy
Đại tá cảnh sát Philippines Santiago Rapiz tối ngày 4/11 bị lực lượng mật vụ nước này bắn chết trong một cuộc đấu súng tại thành phố miền nam Dipolog, theo Reuters. Người này nằm trong danh sách 6.000 người bị nghi dính líu đến ma túy, danh sách do chính quyền của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đưa ra hồi năm 2016. Một quan chức cảnh sát cấp cao Philippines cho biết Rapiz bị bắt quả tang bán một lượng ma túy tổng hợp với trị giá 940 USD cho các nhân viên mật vụ của thành phố Dipolog, nơi anh này từng công tác, vào tối 4/11.
5. Quân đội Anh tăng tuyển người ngoại quốc
Văn phòng Kiểm toán Quốc gia Anh cho biết quân đội nước này đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân lực khi thiếu tới 8.200 tân binh, mức trầm trọng nhất kể từ năm 2010. Điều này khiến Bộ Quốc phòng Anh quyết định xóa bỏ quy định chỉ cho phép công dân Khối Thịnh vượng chung sinh sống tại Anh trên 5 năm được gia nhập quân đội, Telegraph hôm qua đưa tin. Với quy định mới sắp được ban hành, Bộ Quốc phòng Anh hy vọng sẽ tuyển thêm được 1.300 binh sĩ từ các quốc gia như Australia, Ấn Độ, Canada, Kenya và Fiji.
Lâm Anh (t/h)
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng
-
Thủ tướng: "Ai làm tốt thì giao việc"
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025