Tin kinh tế ngày 17/8: Trung Quốc bất ngờ giảm mua, gạo Việt Nam rớt giá

18:14 | 17/08/2019

673 lượt xem
|
(PetroTimes) - Gạo Việt Nam rớt giá vì Trung Quốc bất ngờ giảm mua; Xuất khẩu thép giảm 8% trong tháng 7; Dệt may, da giày đối diện cạnh tranh lớn; Việt Nam sẽ tiêu thụ 1 triệu xe ô tô vào năm 2025... là những tin tức kinh tế đáng chú ý ngày 17/8.
tin kinh te ngay 178 trung quoc bat ngo giam mua gao viet nam rot giaGiá xăng dầu hôm nay 17/8 tiếp tục tăng nhẹ
tin kinh te ngay 178 trung quoc bat ngo giam mua gao viet nam rot giaGiá vàng hôm nay 17/8: Thế cục thay đổi, giá vàng quay đầu giảm mạnh

Gạo Việt Nam rớt giá vì Trung Quốc bất ngờ giảm mua

tin kinh te ngay 178 trung quoc bat ngo giam mua gao viet nam rot gia
Lượng gạo xuất sang Trung Quốc trong bảy tháng đầu năm 2019 đã giảm tới 66% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, lượng gạo xuất sang Trung Quốc trong bảy tháng đầu năm 2019 đã giảm tới 66% so với cùng kỳ năm 2018, xuống còn 318.100 tấn.

Giới thương nhân cho biết, nhu cầu về gạo của người Trung Quốc vẫn khá cao nhưng các nhà nhập khẩu của nước này khó có thể mua hàng từ Việt Nam vì những rào cản kỹ thuật mới mà chính phủ nước này vừa áp đặt.

Cụ thể, giá gạo tấm 5% của Việt Nam giảm từ mức 340 - 350 USD/tấn hồi tuần trước xuống còn 335 - 345 USD/tấn trong tuần này. Doanh nghiệp xuất khẩu gạo cho biết Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm thị trường mới để bù đắp cho sự sụt giảm mạnh lượng gạo xuất sang Trung Quốc.

Trong khi đó giá gạo Thái Lan lại đang tăng, giá gạo 5% tấm tiêu chuẩn của nước này đã tăng từ 406 - 425 USD/tấn hồi tuần trước lên 415 - 425 USD/tấn trong tuần này. Các thương nhân nhận định mức giá khá cao này là do những lo ngại về nguồn cung giữa bối cảnh Thái Lan phải đối mặt với đợt hạn hán tồi tệ nhất trong một thập kỷ qua.

Xuất khẩu thép giảm 8% trong tháng 7

tin kinh te ngay 178 trung quoc bat ngo giam mua gao viet nam rot gia
Trong 7 tháng đầu năm, sản xuất thép thăng 7,2%.

Theo nhận định của Hiệp hội Thép Việt Nam, ngành sản xuất thép trong nước đang ổn định cả về giá và thị trường sản phẩm. Trong 7 tháng đầu năm, sản xuất thép thăng 7,2%, bán hàng và xuất khẩu cũng lần lượt tăng 10% và 4,8% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, trong tháng 7, việc xuất khẩu thép các loại gặp khó bởi các hàng rào phòng vệ thương mại. Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy hầu hết các ngành xuất khẩu chính đều tăng, nhưng xuất khẩu thép lại giảm 8,2% về lượng và 8% về giá, tương ứng đạt 462.000 tấn, với trị giá đạt 311 triệu USD.

Tính chung 7 tháng, lượng thép xuất khẩu đạt 3,89 triệu tấn, trị giá 2,53 tỷ USD. Xét về lượng, xuất khẩu thép tăng 13,1% nhưng về giá trị giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường xuất khẩu chủ yếu của thép Việt Nam hiện nay là Campuchia, Indonesia, Malaysia, Mỹ...

Dệt may, da giày đối diện cạnh tranh lớn

tin kinh te ngay 178 trung quoc bat ngo giam mua gao viet nam rot gia
Sản xuất ngành da giày tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ 2018.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Công Thương: So với cùng kỳ năm trước, tính tới hết tháng 7, vải dệt từ sợi tự nhiên ước đạt 351 triệu m2, tăng 8,4%; sản xuất vải dệt từ sợi tổng hợp và sợi nhân tạo ước đạt 678 triệu m2, tăng 11,5%; quần áo mặc thường ước đạt 2.912,7 triệu cái, tăng 8,8%. Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc 7 tháng ước đạt 18,34 tỷ USD, tăng 10,5%.

Bên cạnh dệt may, ngành da giày cũng bắt đầu vào chu kỳ tăng trưởng theo thông lệ hàng năm, cùng với cơ hội được hưởng lợi từ sự dịch chuyển đơn hàng từ thị trường Trung Quốc. Sản xuất của ngành tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ 2018. Cụ thể, sản lượng giày, dép da 7 tháng đầu năm ước đạt 161,4 triệu đôi, tăng 7,1%. Kim ngạch xuất khẩu giày, dép các loại ước đạt 10,4 tỷ USD, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, toàn ngành cũng phải đối mặt với với một số khó khăn như chi phí nhân công ngày càng tăng; năng suất lao động theo giờ của Việt Nam vẫn ở mức thấp so với các nước trong khu vực; phụ thuộc nhiều vào các doanh nghiệp FDI; phương thức sản xuất chủ yếu là gia công, nguyên liệu nhập khẩu chiếm tỷ trọng lớn...

Do vậy, Bộ Công Thương chỉ ra trong dài hạn, các doanh nghiệp cần có giải pháp đi sâu vào chuỗi giá trị, bởi những lợi thế về chi phí của Việt Nam sẽ mất dần và gặp áp lực cạnh tranh lớn từ Campuchia, Bangladesh. Doanh nghiệp dệt may Việt Nam cần liên kết, chia sẻ với nhau cũng như liên kết với khách hàng để hình thành chuỗi sản xuất, đáp ứng quy tắc xuất xứ theo cam kết của các hiệp định thương mại mà Việt Nam đang là thành viên để tận dụng các ưu đãi mang lại.

Việt Nam sẽ tiêu thụ 1 triệu xe ô tô vào năm 2025

tin kinh te ngay 178 trung quoc bat ngo giam mua gao viet nam rot gia
Việt Nam sẽ tiêu thụ 1 triệu xe ô tô vào năm 2025. (Ảnh minh họa)

Bộ Tài chính vừa gửi văn bản xin ý kiến đóng góp của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 125/2017/NĐ-CP; sửa đổi, bổ sung Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016, trong đó có nội dung tháo gỡ điểm nghẽn cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam.

Theo thống kê của Bộ Tài chính, mức độ tăng trưởng trung bình phân khúc xe du lịch trong 5 năm vừa qua đạt từ 30 – 40%, dự báo tới 2025, thị trường sẽ nhanh chóng tiệm cận con số 1 triệu xe bán ra/năm.

Trong khi đó, tỷ lệ nội địa hoá trong ngành sản xuất lắp ráp ô tô, với xe tải đến 7 tấn và xe khách đạt tỷ lệ nội địa hóa trung bình 40-55%; xe con đến 9 chỗ ngồi đạt bình quân khoảng 7 - 10%. Trong khoảng 1.800 doanh nghiệp sản xuất phụ tùng linh kiện thì chỉ có khoảng 300 doanh nghiệp trong nước có đủ năng lực tham gia vào mạng lưới sản xuất của các tập đoàn đa quốc gia.

Mặc dù vậy, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam lại có năng lực khá tốt tại một số lĩnh vực như sản xuất khuôn mẫu các loại; linh kiện xe đạp, xe máy; linh kiện cơ khí tiêu chuẩn; dây cáp điện; linh kiện nhựa - cao su kỹ thuật; săm lốp các loại; phụ tùng linh kiện nhựa, cao su cho các sản phẩm điện tử, ô tô xe máy, phụ tùng linh kiện nhôm và kim loại cho ô tô, xe máy...

Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

tin kinh te ngay 178 trung quoc bat ngo giam mua gao viet nam rot gia
Một doanh nghiệp nhỏ hoạt động trong lĩnh vực may mặc. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ có thể sẽ được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp xuống còn 17% và 15% thay vì mức 20% như hiện nay. Đây là một phần đề xuất của Bộ Tài chính đối với nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa được Chính phủ chấp thuận cuối tháng 7 vừa qua.

Các chuyên gia, nhà quản lý và giới doanh nghiệp cho rằng, đề xuất này là giải pháp quản lý tạo sự bình đẳng và minh bạch cho các hộ kinh doanh, đồng thời khuyến khích họ bước qua những ngần ngại, băn khoăn vươn lên thành doanh nghiệp.

Hiện, đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp vừa và nhỏ đã được đưa vào Dự thảo Nghị quyết để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Nếu được Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua, Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10/2019.

Theo dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, thuế suất 15% sẽ áp dụng với doanh nghiệp siêu nhỏ, có tổng doanh thu năm dưới 3 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người.

Thuế suất 17% sẽ áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ, có tổng doanh thu năm từ 3 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người.

Bộ Tài chính cũng đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế đối với doanh nghiệp thành lập mới từ hộ, cá nhân kinh doanh.

Lâm Anh (t/h)

  • bidv-direct