Tiếp tục miễn thị thực cho công dân 5 nước Tây Âu
![]() |
![]() |
![]() |
Quyết định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ diễn ra vào chiều 3/5.
Theo đó, công dân 5 nước Tây Âu là Anh, Pháp, Đức, Italy và Tây Ban Nha sẽ tiếp tục được miễn visa nhập cảnh vào Việt Nam trong thời hạn 3 năm, thay vì một năm như trước đây.
Quyết định này chính thức có hiệu lực từ 01/07/2018.
![]() |
Khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam |
Chính sách miễn thị thực cho công dân 5 nước Tây Âu lần đầu được áp dụng vào ngày 01/07/2015.
Ngay từ khi có hiệu lực, chính sách đã góp phần tích cực thu hút khách du lịch là công dân của các nước này tới Việt Nam.
Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ chưa đồng ý đề xuất mở rộng danh sách các nước được miễn visa cũng như nâng thời gian lưu trú cho du khách các nước này từ 15 ngày lên 30 ngày. Bởi Thủ tướng muốn đánh giá lại thực tiễn chính sách miễn visa trước đó.
Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, lượng khách du lịch đến từ 5 nước Tây Âu tăng đều. Năm 2015, có 720.000 lượt khách Tây Âu đến Việt Nam. Năm 2016, lượng khách này tăng lên 855.000 lượt và năm 2017 là 1,5 triệu lượt. Trung bình mức tăng trưởng hàng năm đạt khoảng trên 10%. Đây được coi là mức tăng trưởng cao đối với thị trường khách đường xa, có mức chi tiêu cao và thời gian lưu trú dài ngày.
Bốn tháng đầu năm 2018, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh khi đạt 29,5% tổng lượng khách du lịch, đạt trên 5,5 triệu lượt khách. Trong đó, khách du lịch từ thị trường 5 nước Tây Âu đạt 365.000 lượt.
Như vậy, việc tiếp tục miễn thị thực cho công dân 5 nước Tây Âu cũng như nâng thời gian gia hạn lên 3 năm đã thể hiện sự quan tâm của Chính phủ đối với ngành du lịch, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho du khách quốc tế đến Việt Nam.
Huyền Anh
-
Tổ chức tín dụng chính thức có quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu
-
Quyết định nhiều nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy, pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội
-
Khơi thông nguồn lực, chấp nhận rủi ro, thúc đẩy sáng tạo
-
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển ngành năng lượng nguyên tử, điện hạt nhân
-
Miễn học phí cho học sinh công lập trên cả nước