Thượng tướng Nguyễn Chơn từ trần

16:40 | 03/01/2016

5,052 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sau một thời gian lâm bệnh, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chơn đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội, các giáo sư, bác sĩ và gia đình hết lòng chăm sóc, tận tình cứu chữa; song do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

thuong tuong nguyen chon tu tran
Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chơn

Sinh tháng 12/1927; quê quán: Xã Hòa Thắng, huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam; trú quán tại số nhà 548 - Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; nhập ngũ tháng 2/1946; nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI, khóa VII; nguyên Ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương); đại biểu Quốc hội khóa VIII; nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; nguyên Tư lệnh Quân khu 5; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.

Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huân chương Chiến thắng hạng Nhì; Huân chương Kháng chiến hạng Nhất; Huân chương Quân công hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Chiến công giải phóng hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Chiến công giải phóng hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng Nhất, Nhì; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; Huy chương Quân kỳ Quyết thắng cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Sau một thời gian lâm bệnh, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội, các giáo sư, bác sĩ và gia đình hết lòng chăm sóc, tận tình cứu chữa; song do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 11 giờ ngày 30/12/2015 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Linh cữu quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

Lễ viếng được tổ chức từ 8 giờ đến 11 giờ; Lễ truy điệu hồi 11 giờ; Lễ đưa tang hồi 12 giờ, ngày 3/1/2016; sau đó thi hài chuyển về tổ chức viếng tại Nhà tang lễ Viện Quân y 17 - Quân khu 5; an táng hồi 14 giờ, ngày 4/1/2016 tại nghĩa trang Quân khu 5 - thành phố Đà Nẵng.

Hơn nửa thế kỷ tham gia hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những công lao, cống hiến của đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chơn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quyết định tổ chức lễ tang đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chơn theo nghi thức Lễ tang cấp cao.

Tiểu sử Thượng tướng Nguyễn Chơn

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chơn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chơn sinh tháng 12/1927 trong gia đình bần nông ở xã Hòa Thắng, huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam; trú tại số nhà 548-Trưng Nữ Vương, phư¬ờng Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, đồng chí là đoàn viên thanh niên xã; ngày 15/2/1946, đồng chí nhập ngũ, là chiến sĩ Tiểu đoàn 19, tỉnh Quảng Nam, tham gia chiến đấu chống thực dân Pháp ở chiến trường miền Trung Nam bộ (Khu 5); ngày 1/11/1949, đồng chí vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ năm 1949 đến tháng 4/1956, đồng chí giữ các chức vụ Tiểu đội trưởng; Trung đội trưởng, Đại đội 1, Tiểu đoàn 20, Trung đoàn 210, Sư đoàn 305.

Tháng 5/1956 đến tháng 4/1958, đồng chí được cử đi học tại Trường Sĩ quan Lục quân (Khóa 10).

Tháng 5/1958 đến tháng 3/1959, đồng chí giữ chức Đại đội phó Đại đội 1, Tiểu đoàn 9, Sư đoàn 305.

Tháng 4/1959 đến tháng 1/1965, đồng chí là cán bộ tham mưu, Trung đoàn 1 (Trung đoàn Ba Gia), Khu 5.

Tháng 2/1965 đến tháng 7/1970, đồng chí giữ các chức vụ Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 9; Trung đoàn phó - Tham mưu trưởng, Trung đoàn 1, Sư đoàn 2; Tham mưu phó, Tham mưu trưởng, rồi Phó Tư lệnh Sư đoàn 2, Khu 5.

Tháng 8/1970, đồng chí được cử ra Bắc công tác và sau đó tháng 10/1970 được điều trở lại chiến trường Khu 5.

Tháng 10/1970 đến tháng 12/1976, đồng chí giữ chức Tư lệnh Sư đoàn 2, Sư đoàn 711, Khu 5.

Tháng 1/1977 đến tháng 2/1979, đồng chí được cử đi học bổ túc văn hóa, sau đó được đi học tại Học viện Nguyễn Ái Quốc.

Tháng 3/1979 đến tháng 11/1979, đồng chí giữ chức Phó Tư lệnh Quân đoàn 2.

Tháng 12/1979 đến tháng 11/1983, đồng chí giữ chức Tư lệnh Quân đoàn 2.

Từ tháng 9/1982 đến tháng 11/1983, đồng chí được cử đi học tại Học viện quân sự Vôrôsilôp (Liên Xô).

Tháng 12/1983 đến tháng 11/1984, đồng chí giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5.

Từ tháng 12/1984 đến tháng 7/1987, đồng chí giữ chức Quyền Tư lệnh Quân khu 5 rồi Tư lệnh Quân khu 5, Phó Bí thư Đảng ủy Quân khu.

Tháng 8/1987 đến tháng 11/1993, đồng chí giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tháng 12/1993 đến tháng 12/1998, đồng chí giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng.

Đồng chí được Đảng, Nhà nước phong quân hàm Thiếu tướng năm 1979, Trung tướng năm 1984, Thượng tướng năm 1988.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (tháng 12/1986) và lần thứ VII (tháng 6/1991), đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí là đại biểu Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VIII (1987 - 1992).

Tháng 1/1999, đồng chí được Đảng, Nhà nước cho nghỉ hưu.

Do có nhiều công lao, đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (năm 1970); Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Chiến thắng hạng Nhì; Huân chương Kháng chiến hạng Nhất; Huân chương Quân công hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Chiến công giải phóng hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng Nhất, Nhì; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; Huy chương Quân kỳ Quyết thắng; Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Lễ viếng Thượng tướng Nguyễn Chơn tại Hà Nội

Sáng 03/01/2016, tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Thành phố Hà Nội đã diễn ra Lễ viếng và Lễ truy điệu Thượng tướng Nguyễn Chơn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Lễ tang.

Lễ viếng Thượng tướng Nguyễn Chơn được bắt đầu vào lúc 8 giờ. Tham dự lễ viếng có các đoàn đại biểu: Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Công an Trung ương; Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam… Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng gửi vòng hoa đến viếng.

Sau Lễ viếng, Lễ truy điệu Thượng tướng Nguyễn Chơn được cử hành vào lúc 11 giờ. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Phó Ban Lễ tang đọc lời điếu ôn lại tiểu sử, cuộc đời hoạt động cách mạng của Thượng tướng Nguyễn Chơn.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định, trưởng thành từ người lính đến khi là một vị tướng, cán bộ cao cấp của Đảng và Quân đội, dù ở bất cứ cương vị nào, Thượng tướng Nguyễn Chơn cũng nêu cao và giữ trọn phẩm chất cao quý của người cán bộ, đảng viên; tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; phấn đấu không ngừng nghỉ vì sự nghiệp cách mạng, hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng. Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó. Đại tướng Ngô Xuân Lịch xin hứa trước anh linh Thượng tướng Nguyễn Chơn, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam nguyện tiếp tục phấn đấu, hoàn thành thắng lợi sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân, của Quân đội mà Thượng tướng Nguyễn Chơn đã cống hiến trọn đời mình.

Lễ đưa tang Thượng tướng Nguyễn Chơn được tổ chức vào hồi 12 giờ cùng ngày, sau đó thi hài Thượng tướng Nguyễn Chơn được chuyển về tổ chức viếng tại Nhà tang lễ Viện Quân y 17, Quân khu 5.

Lễ an táng Thượng tướng Nguyễn Chơn sẽ được tiến hành vào hồi 14 giờ, ngày 04/01/2016 tại Nghĩa trang Quân khu 5, thành phố Đà Nẵng.

Đặng Trung Hội