Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam
Đại diện các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam bày tỏ xúc động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm, tin tưởng giao trọng trách lớn lao; đồng thời xin hứa nỗ lực hết sức mình, đem hết khả năng, kinh nghiệm, tuân thủ chặt chẽ sự chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, vượt mọi khó khăn, phối hợp với các bộ, ngành, nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với các nước, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.
Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá việc đảm nhiệm vị trí đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam là hết sức vinh dự, nhưng trách nhiệm cũng rất lớn lao. Thủ tướng nêu rõ, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm nay rất nặng nề, các đồng chí phải cập nhật tình hình, tìm kiếm, giới thiệu các tập đoàn lớn vào Việt Nam.
Thủ tướng nêu rõ, thế giới đang phát triển nhanh và khó lường, do đó, các đồng chí cần sáng tạo, linh hoạt, khôn khéo trong các biện pháp ngoại giao. Chúng ta cũng cần thấy rõ quy mô của nền kinh tế còn chưa lớn, thu nhập bình quân còn thấp; cần phấn đấu tiếp. Trong bối cảnh đó, việc dự báo, xử lý các vấn đề quốc tế và khu vực là hết sức quan trọng. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải xử lý công việc với chất lượng cao. Thủ tướng cho rằng, tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, sáng tạo, của các đồng chí là hết sức quan trọng.
Thủ tướng cho rằng, phải có kế hoạch cụ thể, bám sát yêu cầu, quán triệt các nhiệm vụ đối ngoại, các nhiệm vụ then chốt được Đảng, Nhà nước, Bộ Ngoại giao giao; quan tâm tình hình cộng đồng người Việt Nam ở địa bàn sở tại. Thủ tướng cũng lưu ý không được coi nhẹ lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư.
Tất cả các cơ quan đại diện Việt Nam đều có vị thế quan trọng trong việc thu hút đầu tư, du lịch, hợp tác phát triển. Thủ tướng cũng nêu bài học thu hút khách du lịch của Thái Lan để nhận thức quy mô đầu tư, kinh tế, du lịch của chúng ta còn khiêm tốn, để từ đó các đồng chí phải xắn tay vào việc cụ thể.
Bám sát nhiệm vụ đối ngoại, trong đó ngoại giao kinh tế là quan trọng, cụ thể là thu hút công nghệ hiện đại cho phát triển. Thủ tướng nhấn mạnh, kinh tế đang trở thành trọng tâm của ngoại giao, cần phục vụ tốt các địa phương, doanh nghiệp.
Đưa hợp tác với các đối tác đi vào chiều sâu, ổn định, thực chất. Đây chính là sứ mệnh lớn lao của các đồng chí. Bộ Ngoại giao cũng cần tạo cho các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện các cơ chế thuận lợi để mở rộng hợp tác.
Thủ tướng mong các đồng chí phát huy vai trò quan trọng trong tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước về đường lối, công tác đối ngoại.
P.V
-
Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh tiết kiệm điện, phát triển điện mặt trời mái nhà
-
Thủ tướng: Chủ động đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng, xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng
-
Thủ tướng: Không để thiếu xăng dầu, xử lý nghiêm hành vi găm hàng
-
Giá dầu thế giới biến động mạnh, Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng điều chỉnh cơ chế điều hành xăng dầu
-
Ông Nguyễn Hoàng Giang tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
-
Bộ Công Thương bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo các dự án năng lượng trọng điểm
-
Thủ tướng làm việc tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn và khảo sát địa điểm xây dựng kho dầu chiến lược
-
BSR vận hành an toàn, ổn định NMLD Dung Quất, cung ứng tối đa xăng dầu cho nền kinh tế
-
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam
