Thủ đô: Ô nhiễm môi trường từ… dịch vụ rửa xe

09:18 | 18/03/2014

1,815 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nhiều tuyến phố tại Hà Nội không chỉ ngập ngụa rác, nước thải từ các nhà hàng, quán nước ven đường mà luôn trong tình trạng lênh láng nước xả từ các bãi rửa xe. Hàng loạt những điểm, bãi rửa xe lấn chiếm vỉa hè, xả nước vô tội vạ khiến đường phố Hà Nội ngày một nhếch nhác, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến văn minh đô thị.

Sạch xe nhưng bẩn phố

Những năm gần đây, rất nhiều điểm rửa xe mọc lên ở nhiều nơi trên mọi tuyến phố của Thủ đô. Theo ghi nhận, tại các tuyến phố lớn như Phạm Hùng, Nguyễn Khánh Toàn, Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi, đường Láng… cho đến các tuyến phố ngắn nhỏ như Tô Hiệu, Ngọc Khánh… hầu như nơi nào có các bãi rửa xe, nơi đó vỉa hè luôn trong tình trạng lênh láng nước, kể cả trong những ngày thời tiết hanh khô.

Lòng đường bị biến thành nơi rửa xe

Ghi nhận tại bãi rửa xe ở ngã tư Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch, nó nằm chềnh ềnh ra đường, là một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng ùn tắc trong giờ cao điểm tại khu vực này. Nước xả ở các cửa hàng với dầu mỡ, đất cát, bột xà phòng… từ vỉa hè tràn xuống lòng đường thành vũng khiến người tham gia giao thông tại ngã tư này ngao ngán, nhất là vào giờ cao điểm.

Hình ảnh các điểm rửa xe nhếch nhác diễn ra khá tràn lan ở nhiều nơi như Phạm Hùng, Nguyễn Khánh Toàn, Lê Đức Thọ… với tình trạng nhiều xe máy, ô tô xếp hàng chờ rửa, nước chảy lênh láng khắp đường. Nhiều bãi rửa xe ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường như bãi rửa xe trên đường Láng thường xuyên xả nước thải xuống đoạn kè ven sông Tô Lịch khiến tình trạng ô nhiễm dòng sông này ngày càng thêm trầm trọng.

Bên cạnh một số bãi rửa xe có diện tích rộng, mặt bằng thoáng, nhiều cửa hàng rửa xe nằm sát lòng đường, vỉa hè chỉ dài chưa đầy 3 mét nên thường xuyên xảy ra tình trạng nước rửa xe bắn ra đường, nước tràn cả lòng đường, lề đường, ảnh hưởng đến người đi đường, gây tắc nghẽn hệ thống thoát nước…

... làm bãi để xe

Hầu hết các bãi rửa xe đều “chiếm dụng” lòng, lề đường làm nơi để xe, trưng ra vô số thiết bị, bảng hiệu phục vụ cho việc kinh doanh, “đẩy” người đi bộ xuống đường. Hàng ngày, các nhân viên rửa xe thản nhiên, đứng dưới lòng đường xả nước, gây trơn trượt cho người, phương tiện qua lại, cản trở giao thông.

Dịch vụ dễ mở, khó quản lý

Nghị định 71/2012/NĐ-CP quy định hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 30 triệu đồng, trong đó: Hành vi họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày, bán hàng hóa, sửa chữa xe, rửa xe, đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo, làm mái che trên lòng đường đô thị, hè phố hoặc thực hiện các hoạt động, dịch vụ khác trái phép trên lòng đường đô thị, hè phố gây cản trở giao thông; chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố dưới 5m2 làm nơi trông, giữ xe bị phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng. Tuy nhiên, bất chấp quy định, dường như ngày càng xuất hiện nhiều bãi rửa xe.

Xả thẳng nước thải ra đường, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị

Trên thực tế, việc mở dịch vụ rửa xe hết sức đơn giản. Với chi phí đầu tư thấp, chỉ cần một chiếc máy bơm, máy nén hơi để xì khô và một diện tích mặt bằng chỉ vài mét vuông chủ đầu tư đã có ngay một cơ sở chuyên rửa xe. Phần lớn bãi, điểm rửa xe là tự phát và không hề đăng kí kinh doanh. Chính vì đơn giản như vậy mà dịch vụ này ngày càng nở rộ, kéo theo nó đó là sự ra tăng ô nhiễm môi trường, mất mĩ quan đô thị.

Nguyễn Hoan