Thông điệp "Sống chậm" gửi đến giới trẻ

14:10 | 22/12/2012

1,709 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) – Vừa qua tại VietArt Centre 42 Yết Kiêu (Hà Nội) đã diễn ra triển lãm của hai họa sĩ trẻ Đặng Vũ Hà và Đinh Minh Đông với chủ đề “Sống chậm”.

Những tranh ở triển lãm được thể hiện theo phong cách pop-art, loại tranh phê phán, chế giễu xã hội đương đại với những sự đối lập, tương phản trong những sinh hoạt của cuộc sống hàng ngày được lấy cảm hứng từ chính những trải nghiệm của hai tác giả.

Đối tượng được thể hiện trong những bức tranh là giới trẻ, những người dễ bị lôi kéo mất tự chủ, sa ngã vào những tệ nạn, vóng xoáy tội lỗi của xã hội như mại dâm, ma túy, nạo phá thai…

“Xã hội hiện tại là một mớ hỗn độn bởi sự chi phối tận cùng của đời sống vật chất và tham vọng không bao giờ thỏa mãn của con người. Mỗi cá nhân trong vòng xoáy đó bị lôi cuốn một cách vô thức, mất tự chủ và dễ dàng đánh mất bản ngã tự nhiên của mình. Với cảm như vậy, tôi sử dụng ngôn ngữ của hội họa biểu hiện để nói lên những câu chuyện cuộc sống xung quanh mình…” - họa sỹ Đặng Vũ Hà tự bạch tại cuộc triển lãm.

Triển lãm “Sống chậm” cũng là thông điệp mà các tác giả muốn gửi đến giới trẻ hiện nay, đừng sống gấp, đừng để bị bản thân rơi vào những vòng xoáy của vật chất mà đánh mất đi những giá trị quý giá của con người.

Một vài hình ảnh tại cuộc triển lãm “Sống chậm”:

Triển lãm "Sống chậm" với phong cách thể hiện độc đáo, mới lạ là trào lưu được khá nhiều họa sỹ trẻ ưa thích.

Các bức tranh ở đây hướng tới chủ yếu là giới trẻ, cụ thể là các cô gái trẻ chạy theo những tham vọng về vật chất mà đánh mất giá trị bản thân.

Chùm tranh chủ đề "Đàn bà"

"Phút nghỉ ngơi" của các cô gái làng chơi.

Bức tranh "Hát 1" thể hiện lối sống sa đọa của một bộ phận xã hội hiện nay, chìm đắm trong những cuộc chơi thác loạn.

"Hát 2" lại thể hiện một mặt khác của những cuộc vui hát karaoke "ôm": khách hàng say rượu quay sang hành hạ, đánh đập những cô tiếp viên

"Nụ hôn"

Một khán giả đang chăm chú theo dõi 2 bức tranh "KFC" và "Burgers"

"Đôi mắt" của một hài nhi bé nhỏ - bức tranh lên án nạn nạo phá thai trong giới trẻ hiện nay.

"Phận" của những cô gái chỉ biết chạy theo cám dỗ của đồng tiền.

"Đại hạ giá" những cô gái "buôn phấn bán hương"

Một bạn trẻ tâm đắc, ghi lại hình ảnh của bức tranh.

"Sau cánh gà" lại thể hiện một mặt khác của giới ca sỹ, người mẫu.

"Mã vạch" phê phán những cô gái chạy theo hàng hiệu, chú ý đến giá trị về tiền hơn giá trị bản thân.

"Bức chân dung số 1"

Hiền Anh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc